UBND quận Long Biên: Đối thoại về pháp luật lao động, công đoàn, BHXH
| LĐLĐ quận Long Biên: Khen thưởng 80 tập thể, cá nhân xuất sắc khối trường học | |
| Quận Long Biên: Thành công với mô hình “Trường học điện tử” | |
| Quận Long Biên: Hướng tới tiêu chí “thân thiện, gần dân” |
Tới dự buổi đối thoại có các đồng chí: Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; Nguyễn Huy Thắng – Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên; Nguyễn Quốc Long –Trưởng Ban Dân vận Quận ủy.
![]() |
| Đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội phát biểu |
Buổi đối thoại là hoạt động cụ thể hóa Quyết định 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội.
Đây cũng là hoạt động hiện thức hóa các mục tiêu đã đề ra trong Chương trình phối hợp giữa UBND và LĐLĐ quận giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ-BHXH ngày 25/1/2018 về thực hiện Quy chế phối hợp giữa LĐLĐ quận Long Biên và BHXH quận Long Biên trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trong CNVCLĐ năm 2018.
Theo đó, chủ trì buổi đối thoại và trực tiếp giải đáp các thắc mắc từ phía đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động có các đồng chí: Đinh Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên; Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận: Nguyễn Trường Giang – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận; Lê Thị Kim Thúy – Phó Giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận và Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc BHXH quận.
Tham gia buổi đối thoại có gần 300 đại biểu, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, Hiệu trưởng các trường học, cán bộ công đoàn, người lao động trên địa bàn quận Long Biên.
![]() |
| Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên trực tiếp giải đáp các kiến nghị từ cơ sở và người lao động |
Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của UBND quận trong việc phối hợp với LĐLĐ quận và BHXH quận tổ chức thực hiện tốt Quyết định 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội.
Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng, đây là hoạt động thiết thực hướng về cơ sở và người lao động, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và giải đáp pháp luật lao động cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; qua đó giúp các cơ sở và người lao động hiểu và thực hiện đúng chính sách pháp luật lao động, Công đoàn và BHXH. Cũng thông qua hoạt động này, lãnh đạo UBND quận cũng như các ban, ngành, đoàn thể có điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cơ sở, người lao động; cùng đưa ra hướng giải quyết, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay của các đơn vị, doanh nghiệp cũng như người lao động.
Tại buổi đối thoại, đã có 19 ý kiến trực tiếp đề xuất giải đáp 35 nhóm vấn đề, trong đó, nội dung các ý kiến tập trung vào các vấn đề: Tuổi nghỉ hưu của người lao động; thủ tục ký hợp đồng lao động; tiền lương làm thêm giờ; có được đóng BHXH theo mức thu nhập; những đối tượng nào phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; đoàn viên công đoàn xin nghỉ không lương có phải đóng đoàn phí; việc ký hợp đồng với giáo viên trên địa bàn tính theo năm hay theo năm học?...
Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên đã trực tiếp giải đáp thêm với các đại biểu về những quy định của UBND quận trong việc ký hợp đồng lao động, mức chi tiền lương cơ sở, phụ cấp đứng lớp và thực hiện các chế độ đi kèm như BHXH, BHYT... với giáo viên các trường trên địa bàn.
Phân tích về thực tế doanh nghiệp trên địa bàn hiện nay, đồng chí Đinh Thị Thu Hương cho biết, trong tổng số 7.559 doanh nghiệp trên địa bàn, hiện mới chỉ có khoảng 4.700 doanh nghiệp tham gia đóng BHXH cho người lao động; đồng nghĩa với việc còn gần 3.000 doanh nghiệp chưa tham gia BHXH cho người lao động. Bên cạnh đó, có nhiều doanh nghiệp, đơn vị chưa chấp hành tốt pháp luật về BHXH, để nợ đọng BHXH kéo dài...
Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết, thực hiện kế hoạch đã ban hành, năm 2018, UBND quận sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị như Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, LĐLĐ quận, BHXH quận, Công an, Chi cục thuế đi kiểm tra các doanh nghiệp, đơn vị, qua đó tiếp tục chấn chỉnh công tác chấp hành, thực thi pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, góp phần bảo vệ quyền lợi cho người lao động trên địa bàn.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận cũng khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại, với những nội dung còn vướng thuộc thẩm quyền của UBND quận, quận sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của người lao động theo Luật và những văn bản UBND quận đã ban hành; với những vướng mắc liên quan đến các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn quận đề nghị đại diện các đơn vị tích cực phối hợp, cùng tháo gỡ để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của các cơ sở cũng như người lao động.
Dưới đây là một số hình ảnh PV Lao động Thủ đô ghi nhận tại buổi đối thoại
![]() |
| Đại diện Công ty cổ phần in Hàng Không hỏi về chính sách đóng BHXH theo mức thu nhập |
![]() |
| Đồng chí Lê Thị Kim Thúy – Phó Giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội quận Long Biên giải đáp thắc mắc về chính sách BHXH, BHYT |
![]() |
| Đại diện Trường Mầm non Chim Én hỏi về chế độ trừ giờ đối với cán bộ tham gia công tác công đoàn |
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Trường Giang – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận giải đáp thắc mắc của cán bộ công đoàn cơ sở |
![]() |
| Người lao động mong được giải đáp về ký kết hợp đồng lao động |
![]() |
| Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng giải đáp ý kiến của người lao động |
![]() |
| Toàn cảnh hội nghị đối thoại |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Chỉ đạo - Điều hành 28/02/2026 08:35
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương
Chỉ đạo - Điều hành 27/02/2026 17:23
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội
Chỉ đạo - Điều hành 27/02/2026 16:30
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”
Chỉ đạo - Điều hành 26/02/2026 20:35
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo
Chỉ đạo - Điều hành 26/02/2026 19:40
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững
Chỉ đạo - Điều hành 25/02/2026 14:55
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo
Chỉ đạo - Điều hành 24/02/2026 20:11
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn
Chỉ đạo - Điều hành 20/02/2026 16:16
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ
Chỉ đạo - Điều hành 20/02/2026 12:38
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ
Chỉ đạo - Điều hành 14/02/2026 18:18








