U22 Việt Nam có thể thoát nhóm "cá biệt" ở SEA Games 30

Không chấp nhận việc U22 Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống cuối cùng tại SEA Games 30, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có văn bản nhờ Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) can thiệp.
u22 viet nam co the thoat nhom ca biet o sea games 30 Thực hư thông tin thầy Park triệu tập cùng lúc 100 cầu thủ
u22 viet nam co the thoat nhom ca biet o sea games 30 Việt Nam có thể tái ngộ Thái Lan, Indonesia tại SEA Games 30
u22 viet nam co the thoat nhom ca biet o sea games 30 Những cái tên sáng giá trên 22 tuổi có thể được dự SEA Games 30

Vào tháng 3, chủ nhà Philippines đã công bố danh sách 4 nhóm hạt giống ở môn bóng đá nam SEA Games 2019. Đáng chú ý, đội tuyển U22 Việt Nam bị xếp vào nhóm "cá biệt" cùng với Brunei, Campuchia, Lào và Timor Leste.

Được biết, cách chia hạt giống của chủ nhà Philippines dựa vào thành tích của các đội tuyển ở SEA Games 2017. Theo đó, tại Đại hội thể thao Đông Nam Á cách đây 2 năm, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng sớm phải dừng bước tại vòng bảng, dù có chuỗi 3 trận thắng trước Timor Leste, Campuchia và Philippines.

Đội bóng loại Công Phượng, Xuân Trường khỏi giải đấu trên đất Malaysia 2 năm trước là U22 Thái Lan. Sau đó, đội bóng xứ chùa Vàng đi một mạch tới trận chung kết và đánh bại đội chủ nhà với tỉ số 1-0.

u22 viet nam co the thoat nhom ca biet o sea games 30
Công Phượng và đồng đội sớm bị loại tại SEA Games 29. Ảnh MT

Với thành tích yếu kém tại SEA Games 2017, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đứng trước nguy cơ rơi vào bảng "tử thần" khi bốc thăm. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới mục tiêu vô địch SEA Games của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khi xem xét thành tích của các đội tuyển tại SEA Games 2017, VFF nhận ra điểm bất hợp lý trong cách sắp xếp hạt giống. Cụ thể, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng kết thúc vòng bảng với 10 điểm, trong khi đó Myanmar (9 điểm) và Singapore (6 điểm) nhưng lại được xếp vào nhóm 3 ở giải đấu năm nay.

Chính vì vậy, VFF đã có văn bản gửi tới VOC để nhờ can thiệp. Ngay lập tức, Uỷ ban Olympic Việt Nam cũng đã có văn bản gửi tới Liên đoàn thể thao Đông Nam Á. Dự kiến, ngày 22.4, tổ chức này sẽ đưa kiến nghị của VFF ra thảo luận tại cuộc họp Ban chấp hành.

Nếu chủ nhà Philippines không đưa ra được lý giải thỏa đáng, nhiều khả năng nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 2019 sẽ được chia lại. Khi đó, U22 Singapore có thể tụt xuống nhóm 4, trong khi U22 Việt Nam vươn lên nhóm 3.

u22 viet nam co the thoat nhom ca biet o sea games 30
Quang Hải cùng U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu vô địch SEA Games. Ảnh Sơn Tùng

SEA Games 30 diễn ra từ ngày 30.11 đến ngày 10.12.2019 tại Philippines. Chủ nhà Philippines và đương kim vô địch Thái Lan nằm tại nhóm 1. Á quân Malaysia và Indonesia ở nhóm 2, Myanmar và Singapore thuộc nhóm 3, còn Việt Nam ở nhóm 4 cùng Brunei, Campuchia, Lào và Timor Leste.

Ngoài ra, chủ nhà Philippines cũng quyết định cho các đội tuyển bổ sung 2 cầu thủ trên 22 tuổi tham dự. Với điều luật này, những cầu thủ đã quá tuổi như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm... có thể trở lại thi đấu tại SEA Games.

Để thực hiện mục tiêu vô địch, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân trước ngày diễn ra môn bóng đá nam SEA Games 5 tuần. Thời điểm này trùng với lượt trận cuối của vòng loại World Cup 2022, vì vậy thầy Park sẽ phải "gánh" cùng lúc 2 đội tuyển tham dự 2 giải đấu.

Phân nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 30:

Nhóm hạt giống số 1: U22 Thái Lan, U22 Philippines

Nhóm hạt giống số 2: U22 Malaysia, U22 Indonesia.

Nhóm hạt giống số 3: U22 Myanmar và U22 Singapore.

Nhóm hạt giống số 4: U22 Việt Nam, U22 Lào, U22 Campuchia, U22 Brunei và U22 Timor Leste.

Theo Cát Tường/ laodong.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

(LĐTĐ) 20 năm trước tại giải đấu AFF Cup 2004, tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã thua 0-3 trước Indonesia. 20 năm sau cũng trên sân Mỹ Đình, Việt Nam lại thua 0-3. Lần này tuyển Việt Nam do HLV Troussier dẫn dắt, với lối chơi rất vô hồn và cách dùng người của vị chiến lược gia người Pháp là rất khó hiểu.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

(LĐTĐ) Niềm tin chiến thắng sẽ dâng cao nếu như HLV Troussier sử dụng Quang Hải cùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Xem thêm
Phiên bản di động