Tỷ lệ hộ nghèo tại Hoài Đức chỉ còn 0,9 %

(LĐTĐ) Nằm ở phía Tây Thủ đô, huyện Hoài Đức có xuất phát điểm khá thấp khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới. Dù vậy, với sự vào cuộc triển khai đồng bộ huyện Hoài Đức đã được công nhận là huyện nông thôn mới vào năm 2017 và tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
ty le ho ngheo tai hoai duc chi con 09 Hoài Đức: Tháo gỡ khó khăn trong xây dựng các trường chuẩn quốc gia
ty le ho ngheo tai hoai duc chi con 09 Hoài Đức phấn đấu 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao cuối năm 2019
ty le ho ngheo tai hoai duc chi con 09 Hà Nội nhiều nỗ lực xây dựng văn hóa giao thông đô thị

Trước khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người ở Hoài Đức chỉ khoảng 22 triệu đồng/năm. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 4,5%. Kết quả rà soát, 19 xã chỉ đạt bình quân 8,8/19 tiêu chí nông thôn mới… Song song với đưa 19 xã về đích nông thôn mới, huyện Hoài Đức đặc biệt chú trọng tới nâng cao đời sống cho người dân.

Việc triển khai có hiệu quả các chính sách phát triển đã góp phần nâng cao gấp 2,5 lần thu nhập cho người dân, lên khoảng 50 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, đến đầu năm 2019 chỉ còn khoảng 0,9%. Đến nay, cơ sở hạ tầng ngày một đồng bộ, y tế, văn hoá, giáo dục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo.

ty le ho ngheo tai hoai duc chi con 09
Sau hơn 10 năm triển khai, chương trình nông thông mới tại huyện Hoài Đức đạt nhiều hiệu quả tích cực.

Theo ông Đỗ Ngọc Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Hoài Đức, sau gần 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tăng trưởng kinh tế hàng năm của huyện duy trì ở mức cao >10%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư theo hướng đồng bộ.

Bộ mặt nông thôn đã đổi mới rõ nét, các công trình được xây dựng khang trang và hiện đại hầu hết các lĩnh vực. Quản lý đô thị nhiều mặt có chuyển biến tích cực. Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng.

Kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân trong huyện đã đóng góp được 2.450 ngày công lao động, hiến được trên 90 nghìn m2 đất nông nghiệp, xây dựng 5 công trình và 1,2 tỷ đồng là vật tư, vật liệu xây dựng.

Trong đó, tiêu biểu là hộ ông Nguyễn Văn Hải, xóm 3, thôn Đồng Nhân, xã Đông La đã hiến 45m2 và ông Bùi Văn Luyện, xóm 3 thôn Đồng Nhân, xã Đông La đã hiến 43m2 đất thổ cư để mở rộng đường giao thông liên xã Đông La- La Phù. Nhân dân đã xây dựng nhà cửa, công trình nước sạch vệ sinh môi trường với giá trị trên 1 nghìn tỷ đồng.

ty le ho ngheo tai hoai duc chi con 09
Sản phẩm nhãn chính muộn của Hoài Đức được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng (ảnh: Nguyễn Hoa)

Có thể nói, qua gần 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Hoài Đức đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu. Nhận thức của cán bộ và nhân dân trong huyện được nâng lên rõ rệt. Các ban, ngành đoàn thể huyện và các xã đã chủ động tích cực tổ chức triển khai thực hiện.

Các chương trình, dự án được triển khai đồng bộ của tất cả các xã trên địa bàn huyện, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội được đầu tư xây dựng mới và được cải tạo nâng cấp khang trang sạch đẹp.

Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2025, trong thời gian tới, huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ ngành nông nghiệp địa phương trên cơ sở phát huy thế mạnh một số cây trồng như nhãn chín muộn, phật thủ. Đẩy mạnh cơ giới hoá, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật; thúc đẩy liên kết hợp tác phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững.

Đặc biệt, Hoài Đức cần tập trung nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của các sở, ngành để sớm hoàn thành Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận theo chủ trương của thành phố.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức được thành phố đánh giá 1/50 xã tiêu biểu của thành phố, được Trung ương đánh giá là 1/27 xã tiêu biểu toàn quốc.
Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động