Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Giảm áp lực từ khâu đăng ký hồ sơ

Dẫu áp lực tuyển sinh năm học mới 2016 - 2017  đối với các trường  được cho là bớt căng thẳng hơn so với năm học trước do Thành phố bắt đầu triển khai tuyển sinh trực tuyến cũng như công bố nguồn dữ liệu tuyển sinh... Tuy nhiên, theo các bậc phụ huynh, để có suất vào học tại trường như mong muốn vẫn là điều không dễ…
giam ap luc tu khau dang ky ho so Đã chọn trường tư, không được về trường công
giam ap luc tu khau dang ky ho so Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT được thay đổi nguyện vọng

Năm học 2016 - 2017,  Hà Nội vẫn có gần chục trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển khi phải chọn lọc hàng ngàn hồ sơ chỉ để lấy từ 200 đến 600 chỉ tiêu. Điều đáng nói, trong khi các trường khối ngoài công lập lần lượt công khai rõ điều kiện tuyển sinh cũng như phát hành hồ sơ xét tuyển thì những trường công lập như: Amsterdam hay Cầu Giấy đến thời điểm này vẫn chưa đưa ra thông tin về điều kiện và thời hạn xét tuyển lớp 6 năm học 2016 -2017.

giam ap luc tu khau dang ky ho so
Muốn vào trường theo nguyện vọng không dễ. Ảnh minh họa.

Cụ thể, Trường THCS Lương Thế Vinh năm nay dự kiến tuyển 600 chỉ tiêu vào lớp 6, mặc dù phí xét tuyển là 200.000 đồng/hồ sơ, nhưng đến thời điểm này, trường đã bán được hơn 2.000 bộ hồ sơ. Ông Văn Như Cương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Lương Thế Vinh (bao gồm THCS và THPT- PV) cho biết: “Sau khi phụ huynh hoàn thiện hồ sơ, nhà trường tiến hành thu nhận trong vòng một tuần (từ ngày 25.5 đến hết ngày 2.6). Tiêu chuẩn xét tuyển là dựa vào học bạ tiểu học, các bằng khen về thành tích học tập và các hoạt động khác từ cấp quận trở lên”.

Tương tư, để tránh hiện tượng phụ huynh phải chen nhau xếp hàng mua hồ sơ đăng ký, các trường như Nguyễn Siêu, Nguyễn Tất Thành cũng đã chủ động công tác tuyển sinh lớp 6 của mình bằng việc sớm triển khai phát hành hồ sơ đăng ký xét tuyển từ nửa cuối tháng 5. Trường Nguyễn Siêu còn thông báo rõ chỉ nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến, không nhận hồ sơ đăng ký trực tiếp tại văn phòng. Trường hợp cần hỗ trợ, phụ huynh có thể mang theo ảnh, các chứng chỉ của học sinh tới trường, bộ phận tuyển sinh sẽ hỗ trợ hoàn thành đăng ký online và scan các giấy tờ cần thiết giúp cha mẹ học sinh.

Năm học này, Trường Nguyễn Siêu tuyển sinh khoảng 200 học sinh lớp 6 cho 2 hệ đào tạo (lớp quốc tế Cambridge và lớp chất lượng cao) với mức phí xét tuyển khá cao, từ 500- 700.000 đồng/hồ sơ (tùy theo hệ đào tạo). Ngoài xét tuyển hồ sơ theo học bạ, Trường Nguyễn Siêu cũng sẽ tổ chức một ngày hội định hướng giúp học sinh tham gia các hoạt động ở các bộ môn khác nhau nhằm đánh giá năng lực toàn diện, tổng thể của học sinh. Nếu học sinh không hào hứng tham gia hoặc học sinh không thể hiện năng lực nổi trội trong ngày hội định hướng này thì ban tuyển sinh của trường cũng sẽ tư vấn phụ huynh nên rút lui.

Theo kế hoạch, thời gian tuyển sinh đầu cấp năm học 2016-2017 ở Hà Nội bắt đầu từ ngày 1.7 đến ngày 15.7. 2016, tuyển bổ sung từ ngày 18. 7 đến 20.7. 2016. Năm học tới, Hà Nội dự kiến tuyển vào mẫu giáo khoảng 406.000 trẻ, tuyển vào lớp 1 khoảng 133.000 học sinh, tuyển vào lớp 6 trên 107.000 học sinh.

Còn Trường THCS Thực nghiệm chính thức bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh 150 chỉ tiêu vào lớp 6 từ ngày 1- 8.6.2016, đến ngày 1.7 thì công bố danh sách trúng tuyển.  Hình thức tuyển sinh vẫn là xét tuyển nhưng phụ huynh phải có đơn xin xét tuyển cho con em theo mẫu nhà trường ban hành.

Tuy nhiên, theo PGS Văn Như Cương, nếu chỉ dựa vào học bạ thì 100% số học sinh giỏi rất khó xét tuyển bởi dù bổ sung thêm tiêu chí phụ thì vẫn có rất ít học sinh có bằng khen đạt giải thưởng các kỳ thi. “Như năm trước, số còn lại, trường phải ưu tiên con gia đình chính sách, học sinh có anh, chị học cùng trường…”- PGS Văn Như Cương cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết: “Tùy theo tiêu chí của từng trường xây dựng, nhưng dù là tiêu chí gì thì đều phải lấy kết quả học tập từ năm học cấp 1, thậm chí như Trường Hà Nội - Amsterdam đều lấy học sinh giỏi 5 năm và cộng thêm những tiêu chí khác. Cho nên, những học sinh vào Trường Hà Nội - Amsterdam hoặc một số trường có số lượng đông, bao giờ cũng chọn việc đầu tiên tiêu chí học lực cấp tiểu học. Nếu cơ sở giáo dục có số lượng học sinh đăng ký vào học lớp 1 hoặc lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, các cơ sở giáo dục căn cứ các quy định hiện hành để xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp, trình Phòng GDĐT và UBND quận, huyện, thị xã, báo cáo Sở GDĐT”.

Đặc biệt, nhằm hạn chế tình trạng phụ huynh cho con chạy đua theo các cuộc thi để có giải xét tuyển vào các trường điểm, Sở GDĐT Hà Nội đã ban hành các danh mục cuộc thi mà các trường được phép sử dụng để xét tiêu chí phụ trong tuyển sinh. Những trường có lượng hồ sơ nộp vào cao hơn chỉ tiêu tuyển sinh, phải xây dựng phương án, trình Sở duyệt thì mới được xét tuyển, và không được đưa ra bất kỳ phương án nào liên quan đến làm bài thi.

Điểm mới trong công tác tuyển sinh năm học 2016-2017 là Hà Nội chính thức áp dụng tuyển sinh trực tuyến. Dự kiến, ngày 15.6, Sở GDĐT Hà Nội sẽ tập huấn xong cho phòng GDĐT các quận, huyện, các giáo viên. Các nhà trường cần phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin để cho người dân biết. Đến ngày 1.7 chính thức có thể tiếp nhận đơn trực tuyến để tuyển sinh.

Cùng với đó, Sở cũng công bố dữ liệu tuyển sinh (đối với học sinh 5 tuổi vào lớp 1 và học sinh hoàn thành bậc tiểu học vào lớp 6) trên toàn địa bàn thành phố cho các trường tham khảo để đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh cho sát thực tế bên cạnh các nguồn mà phòng GDĐT các quận, huyện vẫn đang cập nhật từ trước đến nay.

Theo phản ánh của các bậc phụ huynh có con vào các lớp đầu cấp năm học tới, dù không còn tình trạng chen lấn, xếp hàng dài để mua hồ sơ xét tuyển vào trường điểm như năm trước, nhưng việc cạnh tranh để có được một suất học tại trường mà gia đình mong muốn vẫn không hề dễ so với năm trước.

K.Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 787/BGDĐT-HSSV gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tuyên truyền, phổ biến về Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong học sinh, sinh viên (HSSV)
Dấu ấn trên hành trình trở thành “Thành phố học tập toàn cầu”

Dấu ấn trên hành trình trở thành “Thành phố học tập toàn cầu”

Việc trở thành thành viên mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO đã đánh dấu bước phát triển mới của Thủ đô Hà Nội trong tiến trình xây dựng xã hội học tập và hội nhập quốc tế; đồng thời khẳng định những nỗ lực bền bỉ, toàn diện của Thành phố trong việc xây dựng môi trường học tập mở, linh hoạt, công bằng và bao trùm, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua “Tết trồng cây”

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua “Tết trồng cây”

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, trang trọng, không phô trương, lãng phí, hình thức.
Chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5

Chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5

Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.
Xem thêm
Phiên bản di động