Tuyển bóng đá Việt Nam mang tinh thần chiến thắng tới bộ đội Trường Sa

(LĐTĐ) Đội trưởng Quế Ngọc Hải thay mặt đội tuyển bóng đá Việt Nam đã trao những chiếc áo đấu có chữ ký của các thành viên đội tuyển tham dự AFF Cup 2018, cùng lời chúc Tết tới bộ đội Trường Sa và Nhà giàn DK1.  
tuyen bong da viet nam mang tinh than chien thang toi bo doi truong sa Thắng đẹp Malaysia, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018
tuyen bong da viet nam mang tinh than chien thang toi bo doi truong sa Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm đợi chờ
tuyen bong da viet nam mang tinh than chien thang toi bo doi truong sa Xuân “vọng phu” của vợ lính nhà giàn
tuyen bong da viet nam mang tinh than chien thang toi bo doi truong sa
Chủ nhiệm câu lạc bộ "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" – anh Trần Vũ Thành nhận từ đội trưởng Quế Ngọc Hải chiếc áo có chữ ký của đội tuyển tặng bộ đội Trường Sa.

Đội tuyển Việt Nam - Nhà đương kim vô địch AFF Cup 2018, nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ trên khắp cả nước. Từ quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 xa xôi, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây cũng thể hiện sự hâm mộ không kém với đội tuyển Việt Nam.

Để cảm ơn tình cảm của các cán bộ chiến sĩ, các cầu thủ của đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với CLB “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương Việt Nam” (thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh). Buổi gặp gỡ có sự hiện diện của đội trưởng Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu… Đội tuyển đã tranh thủ thời gian trước khi lên đường du đấu giải Asian Cup trao tận tay đại diện Câu lạc bộ những chiếc áo thi đấu gồm chữ ký của toàn đội, nhằm gửi lời tri ân tới các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

tuyen bong da viet nam mang tinh than chien thang toi bo doi truong sa
Anh Lê Hồng Quân – Kiều bào Angola gửi tặng các cầu thủ bộ lịch thuộc dự án "Lịch tết Trường Sa – Nhà giàn DK1, hành trình của trái tim" do anh khởi xướng và chủ trì thực hiện
tuyen bong da viet nam mang tinh than chien thang toi bo doi truong sa
Anh Lê Hồng Quân trao tặng cúp lưu niệm tới đội tuyển.

Tại chương trình, Nhóm đại diện cho Dự án đã trao tặng những cuốn lịch Ảnh Trường Sa, cột mốc chủ quyền Trường Sa – hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc gửi đến những người hùng đã mang vinh quang về cho đất nước.Bộ lịch tái hiện vẻ đẹp không tuổi của biển đảo quê hương nhưng cũng đong đầy xúc cảm và ẩn chứa sau đó là tình yêu của kiều bào và đất liền luôn hướng về các chiến sĩ đang ngày đêm vững chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại lễ trao tặng, đội trưởng Quế Ngọc Hải xúc động chia sẻ, chúng em sẽ cố gắng để chiến đấu vì Tổ quốc. Cảm ơn những người bạn cùng tuổi, những chiến sỹ đang canh giữ biển trời cho quê hương, chúng tôi sẽ cố gắng để làm tự hào Tổ quốc bằng cách riêng, và luôn kề vai sát cánh cùng các bạn để lan toả tình yêu chủ quyền biển đảo Tổ quốc tới bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, lá cờ đỏ sao vàng do các cầu thủ ký tặng sẽ được tung bảy trên quần đảo Trường Sa. Đồng thời, ký tặng đại diện lên 200 trái bóng gửi tặng cho các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng – canh giữ vùng biển Tổ quốc.

Đáp lại tình cảm chân thành của các cầu thủ, anh Lê Hồng Quân, kiểu bào Angola, đại diện Câu lạc bộ "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" thay mặt các chiến sĩ trao tặng bộ lịch thuộc dự án "Lịch tết Trường Sa – Nhà giàn DK1, hành trình của trái tim" do một nhóm các "chiến sĩ Trường Sa" thuộc đoàn công tác số 8/2017 và số 10/2018, những người đã đồng hành cùng bà con người Việt Nam ở nước ngoài từng đi thăm, tặng quà cho quân, dân Trường Sa và Nhà giàn DK1, khởi xướng và chủ trì thực hiện.

Là đơn vị tiếp nhận, đồng chí Trần Vũ Thành, Chủ nhiệm CLB cho biết: “Đây là những món quà rất ý nghĩa của đội tuyển bóng đá Việt Nam, các cầu thủ đều là những tài năng trẻ ở độ tuổi thanh xuân cống hiến, với tinh thần đoàn kết có ý chí quyết tâm của tuổi trẻ khát khao chinh phục đỉnh cao và giành thắng lợi. Tinh thần ấy đồng điệu với sức trẻ của bộ đội Trường Sa, để qua đó truyền tải tinh thần quyết chiến, quyết thắng, vượt mọi khó khăn gian khổ để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc”

Hồng Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động