Tuổi cao, nhưng trí không già

Với những nỗ lực không mệt mỏi, cùng tinh thần bền bỉ, luôn cố gắng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã giúp ông Trần Đình Lương (67 tuổi) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Hát Môn (xã Hát Môn - huyện Phúc Thọ - Hà Nội) thành công như ngày hôm nay.
tuoi cao nhung tri khong gia “Công nhân giỏi” quận Ba Đình: Những bông hoa đẹp trong lao động
tuoi cao nhung tri khong gia Người cán bộ công đoàn giàu sáng tạo

Trở thành doanh nhân ở tuổi xế chiều, thế nhưng, với ông Trần Đình Lương, không có gì là muộn. Bởi lẽ, với ông, ngọn lửa nhiệt huyết từ những cuộc chiến hào hùng của dân tộc mà ông đã đi qua luôn luôn chảy trong huyết quản, thế nên, dù có rẽ sang con đường kinh doanh ở ngưỡng tuổi xế chiều, ông vẫn đam mê.

tuoi cao nhung tri khong gia
Ông Trần Đình Lương.

Với quân hàm Thượng sĩ Quân y, sau hơn 7 năm tham gia quân ngũ, tháng 4.1974, ông Lương xuất ngũ, sau đó tham gia công tác tại Trạm y tế xã Hát Môn đến năm 1994 nghỉ chế độ. Không như một số cán bộ khác, về nghỉ chế độ là vui thú điền viên, ông lại hăng say đi làm kinh tế.

Với tính năng động của mình, chỉ một năm sau, ông được xã viên  tín nhiệm  bầu vào Hội đồng Quản trị Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) với vai trò Giám đốc điều hành. Đến năm 2007, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT. Đảm nhiệm vai trò này, ông Lương vừa mừng, vừa lo.

tuoi cao nhung tri khong gia
Trụ sở Quỹ tín dụng Nhân dân xã Hát Môn

Mừng vì được bà con, cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng; lo vì chưa từng được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kiến thức về kinh tế, tín dụng thì “xoay xở” thế nào? Vì thế, những năm đầu thành lập, với tư cách giám đốc, rồi Chủ tịch HĐQT, ông gặp muôn vàn khó khăn.

Đã thế, thời điểm những năm 2000, mô hình QTDND đã từng thất bại, gây mất niềm tin trong nhân dân. Song bằng những nỗ lực không mệt mỏi, tự thân vận động, ông Lương từng bước gây dựng QTDND phát triển và nhận được nhiều sự tin tưởng và đồng thuận của người dân địa phương.

“Phương châm của tôi là “Nói đi đôi với làm”. Cái gì không biết thì phải học, không có thầy thì tự mày mò mua sách vở, tài liệu về đọc. Cái gì chưa hiểu mình lại nhờ bạn bè, đồng nghiệp đi trước giảng giải giúp. Từ đó tôi tìm ra được những hướng đi mới, mô hình và cách thức quản lý mới, phù hợp với người dân.

tuoi cao nhung tri khong gia
Ông Trần Đình Lương giới thiệu phòng truyền thống tại Quỹ tín dụng

Để nguồn vốn tăng lên, tôi đã vận động các anh, chị em cán bộ Quỹ tín dụng hãy là những người đầu tiên tham gia góp vốn, từ đó phương thức ấy được nhân rộng và QTDND đã có được nguồn vốn đảm bảo…” - ông Lương nhớ lại.

Với cách làm đó, hiện tại, Quỹ quản lý nguồn vốn lên đến gần 100 tỉ đồng, vốn lưu động tại chỗ là 90 tỉ đồng. Những năm qua, Quỹ đã cho vay vốn giúp nhân dân sản xuất, kinh doanh dịch vụ, phát triển nông nghiệp là 53 tỉ đồng.

Nhờ đó, hàng nghìn lao động tại đây đã có công ăn, việc làm. Không chỉ giúp nhân dân trong xã, Quỹ còn đồng hành cùng bà con xã Thượng Cốc (huyện Phúc Thọ) vay vốn chăn nuôi 4.000 con trâu, bò, hàng vạn con lợn, cung cấp thực phẩm ra thị trường, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.

Bên cạnh đó, trong những năm qua QTDND còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện. Hiện tại, Quỹ nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Kim Thị Dần (81 tuổi, Cụm 6, xã Hát Môn).

Với những việc làm nhiều ý nghĩa ấy, trong những năm qua, QTDND nhận được nhiều Bằng khen, Giấy chứng nhận HTX tín dụng điển hình tiên tiến và nhiều giấy khen của các cấp, các ngành; riêng cá nhân ông Trần Đình Lương cũng được trao tặng 2 Bằng khen của UBND TP. Hà Nội và Liên minh HTX Việt Nam, được Hội Cựu chiến binh huyện Phúc Thọ tôn vinh danh hiệu "Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi" năm 2014, 2015…

Có được những thành tích đáng khích lệ ấy, theo chia sẻ của ông Lương, không có gì thành công mà không cần bí quyết. Bởi, với ông, bí quyết ấy chính là “Dụng nhân như dụng mộc”. “Không có người nào vô dụng, chỉ cần chúng ta xử dụng đúng người, đúng việc thì sẽ phát huy được hiệu quả. Vì thế, khi sử dụng người đừng vội chê họ vô dụng mà hãy tự trách mình không biết sử dụng người” - ông Lương tâm sự.

Đạt Đỗ - Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động