Lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2018

Tự hào những công nhân lao động Thủ đô

Tối 11/5, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, LĐLĐ Thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2018. 100 Công nhân giỏi tiêu biểu, đại diện cho hàng chục ngàn công nhân giỏi các cấp ở Thủ đô năm 2018 được vinh danh tại buổi lễ.
tu hao nhung cong nhan lao dong thu do LĐLĐ quận Tây Hồ: Sức lan tỏa các gương công nhân tiêu biểu
tu hao nhung cong nhan lao dong thu do Nỗ lực, nhiệt huyết tạo thành công
tu hao nhung cong nhan lao dong thu do LĐLĐ quận Tây Hồ biểu dương 20 Công nhân giỏi tiêu biểu cấp quận
tu hao nhung cong nhan lao dong thu do
Các Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tham dự lễ biểu dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2018, đại biểu thành ủy HĐND, UBND Thành phố Hà Nội có các đồng chí: Đồng chí Hồ Minh Tâm, Trưởng phòng đoàn thể và các hội ban dân vận Thành ủy Hà Nội; Đỗ Thị Dung, Trưởng phòng nghiệp vụ 1, Ban thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội.

Đại biểu LĐLĐ các tỉnh có: Đồng chí Nguyễn Tử Phương, Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên; Đồng chí Nguyễn Thu Nhi, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An.

Đại biểu LĐLĐ Thành phố Hà Nội có: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, và các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố.

tu hao nhung cong nhan lao dong thu do
Các đại biểu tham dự lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2018.

Báo cáo kết quả phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2018, đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố khẳng định: thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: "Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi" và “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, nhiều năm qua, các cấp công đoàn Thủ đô đã không ngừng triển khai, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua Lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi.

tu hao nhung cong nhan lao dong thu do
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu tại buổi lễ.

Qua 12 năm triển khai (từ năm 2006), phong trào đã khẳng định được ảnh hưởng, tác dụng to lớn đối với sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và trở thành phong trào hành động cách mạng của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Thông qua các hình thức tôn vinh Công nhân giỏi có thành tích xuất sắc ở cấp công đoàn, phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, khơi dậy ý chí, lòng nhiệt tình say mê và tinh thần trách nhiệm của người lao động. Sức sáng tạo của công nhân ngày càng được phát huy được cộng đồng các doanh nghiệp biểu dương, ghi nhận.

Riêng năm 2018, phong trào thi đua phấn đấu trở thành Công nhân giỏi trong CNLĐ Thủ đô đã có nhiều nét đổi mới, được gắn với cuộc vận động "Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp tăng năng suất lao động"; thực hiện "Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động".

tu hao nhung cong nhan lao dong thu do
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và đồng chí Nguyễn Tử Phương, Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao Chứng nhận "Công nhân giỏi Thủ đô năm 2018" cho các Công nhân giỏi.

Trong năm 2018, Thành phố có trên 38.615 CNLĐ được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở (tăng 5% so với năm 2017); 1.920 CNLĐ được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở”; Từ những tấm gương điển hình tiên tiến từ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã lựa chọn và quyết định tặng Bằng công nhận cho 100 CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”. Trong đó riêng khu vực doanh nghiệp FDI chiếm tỷ lệ 32% số công nhân được tuyên dương; số công nhân bậc 3,4,5 đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô chiếm trên 60%; công nhân có trình độ tay nghề bậc 6, 7 chiếm tỷ lệ trên 30%.

tu hao nhung cong nhan lao dong thu do

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố thay mặt Công đoàn Thủ đô trao tặng bức tranh Khuê Văn Các - biểu tượng của Thủ đô Hà Nội cho CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn tỉnh Nghệ An và đồng chí Nguyễn Tử Phương, Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã đại diện đón nhận.

100 Công nhân giỏi Thủ đô, đều là những người thợ bình dị, thuộc các lĩnh vực lao động sản xuất khác nhau: từ những người thợ dệt, thợ may, thợ kéo sợi, thợ gò giầy trong các phân xưởng, nhà máy đến những người thợ điện, thợ hàn, thợ tiện, người công nhân cơ khí lắp ráp, những người thợ xây dựng, công nhân môi trường đô thị...

Dù ở bất kỳ ở ngành, nghề, cương vị công tác nào, tất cả Công nhân giỏi đều là những người cần cù trong lao động, tích cực tìm tòi, sáng tạo trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động.

tu hao nhung cong nhan lao dong thu do
Đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố báo cáo kết quả phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2018.

Để phong trào thi Lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô đạt hiệu quả cao hơn, đồng chí Lê Đình Hùng cho biết, các cấp Công đoàn thành phố cần tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động, hướng phong trào thi đua vào tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, cải tiến mẫu mã hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô, từ đó xây dựng cơ quan, doanh nghiệp phát triển, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Thủ đô vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

Tham luận tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cho biết: Ngành Xây dựng Hà Nội có số lượng CNVCLĐ rất lớn, số lượng cơ quan, doanh nghiệp nhà nước ít, chiếm tỷ lệ 22%, số DN ngoài Nhà nước nhiều, chiếm tỷ lệ 78%, phần lớn là các DN vừa và nhỏ, kinh doanh đa ngành, làm việc phân tán. Nhưng yếu tố này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nói chung và phong trào phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi nói riêng.

tu hao nhung cong nhan lao dong thu do
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trình bày tham luận tại buổi lễ.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, các cấp Công đoàn Ngành đã chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức triển khai đẩy mạnh các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố, Ngành phát động như: thi đua “Lao động giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, phong trào "Ôn lý thuyết , luyện tay nghề", “Sáng kiến sáng tạo”, "Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc"; thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua "xanh- sạch- đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động" và đã thu kết quả đáng khích lệ.

Nhiều doanh nghiệp đã tổ chức thành công Hội thi thợ giỏi, Hội thi công nhân tiêu biểu, thao diễn kỹ thuật, thi tay nghề …thu hút 100% công nhân lao động tham gia. Các doanh nghiệp có Quy chế khen thưởng xứng đáng, kịp thời với các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, có chế độ trả công thoả đáng, có qui chế nâng lương, nâng bậc trước thời hạn cho công nhân giỏi, CNLĐ có sáng kiến, sáng tạo.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh trong thời gian tới các cấp công đoàn đặc biệt là công đoàn cơ sở luôn tham mưu với cấp uỷ Đảng, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp: Khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động được nâng cao trình độ tay nghề, học vấn, học ngoại ngữ, tin học, đại học và nghiên cứu khoa học.; Thường xuyên tổ chức Hội thi thợ giỏi, bàn tay vàng. Phấn đấu 100% các tổ, đội đều có điển hình tiên tiến, công nhân giỏi; Tổ chức đào tạo CNVCLĐ theo phương hướng 1 người biết nhiều nghề nhằm đảm bảo ổn định sản xuất, đảm bảo thu nhập thường xuyên của CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ công tác, của sản xuất kinh doanh; đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá ngành nghề...

Trong phần tham luận của mình, anh Nguyễn Văn Kỳ, công nhân công ty TNHH Toto Việt Nam cho biết: tại công ty, dù số lượng công nhân đông, môi trường lao động hiện đại, nhưng nhờ được đồng nghiệp quan tâm, được tham gia nhiều phong trào thi đua, chường trình nâng cao tay nghề do Ban giám đốc và công đoàn phát động bản thân anh đã không ngừng nỗ lực và đã đạt mục tiêu trở thành Công nhân giỏi Thủ đô.

tu hao nhung cong nhan lao dong thu do
Công nhân Nguyễn Văn Kỳ, công ty TNHH Toto Việt Nam trình bày tham luận.

Sau 1 năm rưỡi, không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt công việc được giao, tôi được cấp trên đánh giá cao về tay nghề và khuyến khích nên tôi đã mạnh dạn đăng ký cuộc thi tay nghề đúc. Trải qua nhiều vòng thi loại, tôi được chọn là 1 trong 2 thí sinh được vinh dự sang Nhật Bản để tham gia cuộc thi tay nghê Đúc toàn cầu và đạt giải vàng “Người thợ vàng nghề đúc” tại cuộc thi.

Để làm nên thành công này ngoài sự cố gắng của bản thân, thì chính là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban chấp hành công đoàn phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo công ty tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc thi đầy ý nghĩa này để công nhân lao động chúng tôi có cơ hội trau dồi kinh nghiệm, cũng như kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm của nhau.

Công nhân Nguyễn Thị Kim Cầu - công nhân duy trì Đội Công viên Hoàn Kiếm – Xí nghiệp quản lý công viên cây xanh số 1- Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh Hà Nội tham luận: Trải qua 21 năm công tác với tay nghề bậc 7 trên cương vị tổ trưởng tổ Hoàn Kiếm 2, là tổ được giao nhiệm vụ quản lý duy trì vườn hoa, công viên khu vực Hồ Hoàn Kiếm như vườn hoa Cổ Tân, vườn hoa 19/8, vườn hoa Hàng Vôi - đây là địa bàn trung tâm của thành phố, ý thức được điều đó nên chị và tập thể tổ, đội luôn cố gắng hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

tu hao nhung cong nhan lao dong thu do
Công nhân Nguyễn Thị Kim Cầu - công nhân duy trì Đội Công viên Hoàn Kiếm – Xí nghiệp quản lý công viên cây xanh số 1- Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh Hà Nội tham luận.

Trong đó chị luôn phát huy vai trò của người tổ trưởng, tận tụy, tâm huyết với nghề, gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ, công việc được giao. Các vườn hoa công viên do tổ tôi quản lý luôn xanh sạch đẹp, bên cạnh đó chúng tôi thường xuyên tham gia công tác trang trí phục vụ các ngày Lễ, Tết, các sự kiện trọng đại… do các Ban ngành, đoàn thể tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đặc biệt trong hai năm qua thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của thành phố đó là trồng một triệu cây xanh. Ngoài công tác duy trì thường xuyên, hàng đêm chị cùng các đồng nghiệp đến khắp những đường phố xa gần, có mặt ở các tuyến đường, tuyến phố để thực hiện nhiệm vụ trồng cây giúp cho Thủ đô Hà Nội ngày càng xanh hơn, đẹp hơn, môi trường sống ngày càng được cải thiện, góp phần nhỏ bé để Hà Nội xanh, văn minh, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2018, Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: Trong những năm qua, LĐLĐ Thành phố đã tập trung chỉ đạo phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước. Có những phong trào được khởi xướng từ Thủ đô Hà Nội và trở thành phong trào của CNVCLĐ cả nước như: Phong trào “Lao động giỏi”, Lao động sáng tạo"…đã thu hút được sự tham gia của hàng vạn CNVCLĐ.

Từ các phong trào thi đua đã đem lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và cho chính người lao động. Góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, thu ngân sách của Thành phố Hà Nội trong nhiều năm qua.

tu hao nhung cong nhan lao dong thu dotu hao nhung cong nhan lao dong thu do
100 Công nhân giỏi tiêu biểu, đại diện cho hàng chục ngàn công nhân giỏi các cấp ở Thủ đô năm 2018 được vinh danh tại buổi lễ

Đây là năm thứ 12 LĐLĐ thành phố tổ chức tôn vinh “Công nhân giỏi” cấp Thành phố. Năm 2018, từ phát động thi đua phấn đấu trở thành công nhân giỏi Thủ đô, đã có hàng chục ngàn công nhân giỏi mà đại diện là 100 đồng chí được tôn vinh trong hôm nay.

Trong đó, doanh nghiệp FDI chiếm 32%, số công nhân có trình độ tay nghề bậc 6, bậc 7 chiếm tỷ lệ 38%. Điển hình như đồng chí Nguyễn Văn Kỳ thuộc Công ty Toto Việt Nam, là công nhân có trình độ, tay nghề kỹ thuật cao, cần cù, chịu khó tìm tòi giải pháp cải tiến sản xuất, góp phần tăng năng xuất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, năm 2017, đồng chí Kỳ đã đạt giải “Người thợ vàng nghề đúc".

Thay mặt ban thường vụ LĐLĐ Thành phố, Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ đã biểu dương, chúc mừng và tôn vinh 100 công nhân giỏi Thủ đô năm 2018. Đây là những bông hoa tươi thắm nhất trong phong trào thi đua yêu nước của dội ngũ CNVCLĐ Thủ đô năm 2018.

Để phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô và phong trào phấn đấu trở thành công nhân giỏi cấp Thành phố ngày càng có sức lan tỏa, góp phần hoàn thành các tiêu chí nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVI đã đề ra, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị: Các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ chính trị về “đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, phát động nhiều đợt thi đua, nhiều phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia; Tiếp tục chú trọng phát triển phong trào thi đua mang tính đặc thù của CNLĐ Thủ đô như “Lao động sáng tạo”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”,…

tu hao nhung cong nhan lao dong thu dotu hao nhung cong nhan lao dong thu dotu hao nhung cong nhan lao dong thu do
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội và các đồng chí đại biểu tặng danh hiệu "công nhân giỏi Thủ đô" cho công nhân giỏi.

Đồng thời, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo ra nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường. Từ đó, nâng cao vị thế của người lao động và của tổ chức công đoàn trong xã hội…

Từ những hiệu ứng và sức lan tỏa của những phong trào trên góp phần xây dựng hình ảnh của người công nhân Thủ đô thời kỳ đổi mới, thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập với quốc tế hiện nay.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động