Trường mầm non thông báo "từ chối" nhận con người nghèo?

Nhiều phụ huynh đã “sốc” khi đọc được thông báo tuyển sinh của trường mầm non HH, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Không tuyển sinh con công nhân và người thu nhập thấp.
Người Sài Gòn xếp hàng từ 4h xin vào trường mầm non cho con
Tính thời gian công tác để hưởng BHXH đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 1/1/1995
Giải quyết tình trạng thiếu trường mầm non ở các KCN, KCX
Tiêm nhầm nước cất thay vì vắcxin cho 60 trẻ mầm non

Phân biệt?

Những ngày qua thông báo tuyển sinh của trường mầm non HH tại Vĩnh Phúc đang gây bức xúc trong dư luận. Nhiều ý kiến cho là nhà trường đã "phân biệt đối xử" với trẻ em.

Nguyên văn thông báo tuyển sinh của trường mầm non này như sau: “Đối tượng tuyển sinh: Các cháu lứa tuổi từ 24 đến 36 tháng tuổi (sinh từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2013), là con cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước (Không tuyển sinh trẻ có hộ khẩu ở phường Khai Quang vì các cháu này được tuyển sinh điểm trường 2 - Khu nhà ở dành cho công nhân và người thu nhập thấp tại KCN Khai Quang)”.

Trường mầm non thông báo
Thông báo tuyển sinh của trường mầm non HH

Trên một diễn đàn của phụ nữ đang có nhiều ý kiến thảo luận về vấn đề này. Phần lớn các phụ huynh bất bình vì cách phân biệt đối xử với trẻ em của trường mầm non HH. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng thông báo này là có lý. Nickname Hoangha7050 bày tỏ: “Trường chất lượng cao đương nhiên học phí cao, ai có sức theo được thì theo, sao phải phân biệt cho mang tiếng nhỉ?”.

Trường mầm non thông báo
Nhiều ý kiến phản đối thông báo tuyển sinh của trường mầm non HH

Thành viên YeuNhimLam tỏ ra khá rành về trường thì cho rằng: “Trường HH không phải là chất lượng cao gì cả, chỉ là trường công ở khu vực trung tâm, chi phí rất rẻ tầm 500.000 đồng/tháng. Chủ yếu là con em công chức của mấy sở ngành gần đó. Sĩ số ở HH trên 50 cháu/lớp mà chỉ có 2 cô. Con nhà giàu và con cháu sếp thì gửi hết trường tư. Chế độ ăn uống sinh hoạt, ngoại khóa hơn hẳn HH nhưng chi phí tầm 2triệu đồng/tháng, lớp 30 cháu và 3- 4 cô trông. Khu vực Khai Quang có mấy trường rồi nhưng chi phí vẫn cao hơn HH và không trung tâm bằng. Nhà bà ngoại mình cũng ở gần khu vực đó”.

Khá "nóng đầu" với thông báo này, thành viên Mặc Danh thẳng thắn: “Trường HH là trường công lập hay tư thục? Dù công lập hay tư thục thì mọi người dân đều có quyền cho con theo học miễn là mọi chi phí của nhà trường cha mẹ các em đáp ứng được. Nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, không phân biệt giàu nghèo, trình độ văn hóa, dân tộc kinh hay thiểu số... mọi người đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau. Xét về mặt văn hóa, thông báo của trường HH xem ra có phần thiếu văn hóa và không dân chủ, nhưng người có chức tranh ở đây không nhận ra cái thiếu văn hóa và thiếu dân chủ ấy”.

“Nếu tiền xây trường là tiền túi của họ bỏ ra thì tôi không tham gia nhưng tiền xây trường là tiền thuế của dân thì họ không có quyền nói như thế”, TinhTu bức xúc.

“Trường tư cũng phải theo luật, không phải thích thế nào cũng được. Mọi người đều có quyền bình đẳng, chưa có luật nào cho phép nhà trường được phân biệt theo kiểu "da đen da trắng" như vậy”, thành viên DoanTrang bày tỏ.

Lỗi do liên đoàn lao động tỉnh?

Thành viên Teoden cho rằng: “Tên khu nhà là "Khu nhà ở dành cho công nhân, người thu nhập thấp", có biển hiệu đàng hoàng. Trường gọi vậy là đúng tên rồi, không phải lỗi của trường (thông báo đại loại như "không tuyển sinh các cháu ở khu Xóm Củi"). Nếu trách thì trách Liên đoàn lao động tỉnh treo tên biển cho khu nhà”.

Trường mầm non thông báo
Một số người cho rằng trường mầm non HH thông bảo tuyển sinh như vậy là không có gì sai.

Kể cũng lạ, lúc mua nhà/thuê nhà... giá rẻ thì không thấy tự ái vì khu nhà mang tên "nhà thu nhập thấp", đến lúc người ta gọi đúng biển tên thì có gì mà tự ái", một thành viên khác nhận xét.

Một người có nickname Karolina phân tích: “Thắc mắc cái gì nhỉ? Hiện tại thì trường HH với trường HS đến 80-90% cũng toàn kiểu con em viên chức hoặc có quen biết mới vào được. Đến cả chính giáo viên trong trường còn chả xin được cho con vào kìa. Hai trường này, học phí rẻ trong khi cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên tốt (so với mức tiền), có không gian vui trời ngoài trời rộng rãi”.

“Chắc cũng là thoả thuận giữa hai trường. Bởi vì trường HH mới xây sẽ nhiều cháu muốn nộp hồ sơ, trường ở phường Khai Quang có thể sẽ ít học sinh hơn chỉ tiêu nên họ mới quyết định từ đầu như vậy”, một người khác ý kiến.

"Không phải mình cố tình phân biệt đẳng cấp hay gì, nhưng mình cảm thấy yên tâm hơn nếu để bé nhà mình chung trường với các bé có bố mẹ (có thời gian) quan tâm chăm sóc con, đồng thời là dân trí thức. Trường HH đăng như vậy, sẽ thu hút một số gia đình yên tâm hơn mà gửi con vào học ở đó”, một bà mẹ chia sẻ.

Khi phóng viên xác minh thông tin về thông báo tuyển sinh này, đại diện trường mầm non HH cũng cho rằng trên thông báo tuyển sinh ghi "Khu nhà ở dành cho công nhân và người thu nhập thấp" là tên của khu nhà thuộc phường Khai Quang không phải do trường phân biệt đối xử hay tự nghĩ ra.

Giadinh.net.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

(LĐTĐ) Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, học sinh sẽ làm ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Nỗ lực để kỳ thi thành công

Nỗ lực để kỳ thi thành công

(LĐTĐ) Chỉ còn 3 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Là lứa học sinh cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, thời điểm hiện tại, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tăng tốc, tập trung thời gian, nguồn lực để hỗ trợ tối đa học sinh.
8 nhà giáo dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”

8 nhà giáo dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Thông qua các vòng từ xét chọn tại nhà trường đến sơ khảo, 8 nhà giáo tiêu biểu đã được lựa chọn để tham dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm học 2023 - 2024.
Hà Nội: Sẽ tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình

Hà Nội: Sẽ tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình

(LĐTĐ) Để hỗ trợ học sinh lớp 12 trên địa bàn Thành phố củng cố, hệ thống lại các kiến thức trọng tâm và nâng cao kỹ năng làm bài thi trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội sẽ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức các tiết dạy hướng dẫn ôn thi trên sóng truyền hình.
Xem thêm
Phiên bản di động