Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội: Mô hình hoạt động hiệu quả

Qua 25 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã khẳng định được vị thế, là chỗ dựa tin cậy cho NLĐ và người sử dụng LĐ trên địa bàn TP Hà Nội. Các hoạt động của Trung tâm đã trở thành một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp của Thành phố.
trung tam dich vu viec lam ha noi mo hinh hoat dong hieu qua Kết nối lao động 7 tỉnh trên toàn quốc
trung tam dich vu viec lam ha noi mo hinh hoat dong hieu qua Thêm Điểm giao dịch việc làm vệ tinh tại huyện Mê Linh
trung tam dich vu viec lam ha noi mo hinh hoat dong hieu qua Khai trương Điểm giao dịch việc làm vệ tinh tại Sóc Sơn

Năm 2007, với sự ra mắt của sàn giao dịch việc làm (GDVL) Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã góp phần hạn chế được cơ bản tình trạng môi giới, cò mồi, lừa đảo NLĐ của các tổ chức giới thiệu việc làm hoạt động trái pháp luật trên địa bàn Thành phố.

Trong 5 năm đầu thành lập (2007-2012), Trung tâm đã tổ chức được 115 phiên GDVL với sự tham gia của 8.756 doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề và hàng trăm nghìn lượt NLĐ. Kết quả, đã có 71.621 LĐ được tuyển dụng, chiếm 11,9% kết quả giải quyết việc làm của toàn Thành phố trong 5 năm.

trung tam dich vu viec lam ha noi mo hinh hoat dong hieu qua
Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra việc thực hiện chính sách BHTN tại Trung tâm.

Từ những hiệu quả cụ thể, năm 2012, tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ được tăng lên 1 phiên/tuần, rồi tiếp tục tăng lên 2 phiên/tuần vào năm 2015. Đặc biệt, năm 2016, với việc khai trương thành công 5 Điểm GDVL vệ tinh tại 5 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Long Biên, Gia Lâm, Sóc Sơn và Mê Linh đã mở thêm cơ hội kết nối cung- cầu LĐ cho người dân trên địa bàn Thủ đô.

Ông Nguyễn Toàn Phong- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội khẳng định: Điểm GDVL là một hình thức mới trong GDVL, là một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả cung- cầu LĐ trên địa bàn TP và đặc biệt giúp xóa nhòa khoảng cách về địa lý giữa doanh nghiệp và NLĐ khi tham gia các phiên GDVL thông qua việc phỏng vấn online.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, từ năm 2012 đến nay, Trung tâm tổ chức 361 phiên GDVL, thu hút 10.673 doanh nghiệp tham gia với tổng số chỉ tiêu tuyển dụng tại phiên GDVL là 205.315 chỉ tiêu.

Qua đó, đã có 46.456 LĐ được tuyển dụng trực tiếp tại các phiên GDVL. Với những kết quả trên, sàn GDVL Hà Nội đã khẳng định được vị trí, vai trò là cầu nối không thể thiếu giữa doanh nghiệp và NLĐ trên địa bàn Thủ đô.

Không chỉ tư vấn, giới thiệu việc làm, cơ hội đào tạo nghề cho NLĐ, những năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội còn thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho NLĐ với phương châm 3 đúng: "Đúng chế độ, đúng đối tượng và đúng thời gian". Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho NLĐ, từ tháng 7/2014 Trung tâm đã thí điểm thực hiện cơ chế 1 cửa trong việc giải quyết BHTN theo Đề án được UBND Thành phố phê duyệt.

Theo đó, quy trình giải quyết BHTN đã rút ngắn được 3 ngày so với trước đây (từ 20 ngày giảm xuống còn 17 ngày), các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng, tạo điều kiện tối đa cho NLĐ.

Kết quả, từ năm 2012 đến 31/10/2016, số người nộp hồ sơ BHTN là 146.592; số người có quyết định hưởng chế độ là 144.551; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm: 141.532 và số người được hỗ trợ học nghề: 6.285. Hoạt động trên đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy LĐ thất nghiệp sớm trở lại thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Ngoài hoạt động hiệu quả trên, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội còn tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ khác như: Hướng dẫn thủ tục cho LĐ Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS; thực hiện tốt tư vấn, hướng nghiệp học nghề và giới thiệu việc làm cho các nhóm đối tương LĐ yếu thế như: Người khuyết tật trên địa bàn Thành phố, đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các đơn vị bảo trợ xã hội và đối tượng là các học viên cai nghiện ma tuý, người sau cai ma túy tại các trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động và Trung tâm quản lý sau cai nghiện...

Với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công nhân viên Trung tâm trong suốt 25 năm qua, đặc biệt là 5 năm trở lại đây, ngày 19/11/2016, tại lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (19/11/1991 - 19/11/2016), Trung tâm vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.

Tin khác

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Xem thêm
Phiên bản di động