Triều Tiên sẵn sàng thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Sau các vụ thử một số loại vũ khí bị cấm của nước này hồi đầu năm nay, sáng nay 15/3, Triều Tiên cho biết, nước này đang có kế hoạch sớm tiến hành các vụ thử nghiệm đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo, khi mà căng thẳng với Mỹ và  Hàn Quốc vẫn tăng cao.
Triều Tiên dọa có thể xóa sổ Manhattan bằng bom nhiệt hạch
Kim Jong-un yêu cầu tăng cường thử nghiệm hạt nhân
Triều Tiên tuyên bố thanh lý tài sản của Hàn Quốc

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong Un tuyên bố, nước này sẽ sớm tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân tiếp theo, cũng như phóng thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

để đánh giá khả năng chiến đấu, sự ổn định nhiệt của đầu đạn tên lửa và sự ăn mòn của lớp sơn chịu nhiệt, được thiết kế và chế tạo bằng nỗ lực và công nghệ trong nước.

Triều Tiên sẵn sàng thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Ông Kim Jong Un thị sát một tàu ngầm của Hải quân Triều Tiên (ảnh Theguardian)

Ông Kim đưa ra tuyên bố trên khi thị sát một cuộc thử nghiệm mô phỏng quá trình "tái xâm nhập" khí quyển của tên lửa đạn đạo. Mục đích của vụ thử mô phỏng này là nhằm đo đạc sự ổn định cấu trúc nhiệt động học của các vật liệu chịu nhiệt mới phát triển và khả năng kết cấu được phát triển cho loại nguyên liệu mới, KCNA đưa tin.

"Tuyên bố rằng một vụ thử đầu đạn hạt nhân và thử nghiệm một vài loại tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân sẽ được thực hiện trong thời gian tới để tăng cường hơn nữa sự tin cậy của khả năng tấn công hạt nhân, Chủ tịch chỉ đạo các cơ quan liên quan sắp xếp chuẩn bị thật kỹ lưỡng", KCNA cho biết.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng do cuộc tập trận chung thường niên với quy mô lớn chưa từng có của Mỹ-Hàn. Những ngày qua, Triều Tiên liên tục tung ra các tuyên bố mang tính đe dọa với tần suất đều đặn, nhắm về cả Hàn Quốc lẫn Mỹ sau khi Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất lịch sử lên quốc gia Đông Á này.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới đây đã áp đặt một nghị quyết mới để thắt chặt lệnh trừng phạt chống lại Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân hồi tháng 1/2016 và vụ phóng thử một tên lửa tầm xa vào tháng Hai vừa qua.

Triều Tiên sẵn sàng thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân
Mỹ - Hàn đang có cuộc tập trận quân sự chung, quy mô lớn nhất chưa từng có (ảnh Theguardian)

Ông Kim Jong-un đã chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị trước để sẵn sàng thử nghiệm một vụ nổ đầu đạn hạt nhân và nhiều loại tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân nhằm tăng cường hơn nữa niềm tin về khả năng tấn công hạt nhân.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự Mỹ và Hàn Quốc vẫn nghi ngờ Triều Tiên chưa đủ khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn lên tên lửa đạn đạo liên lục địa hay đã làm chủ được công nghệ thu hồi để đưa tên lửa trở lại khí quyển.

Chuyên gia cũng cho biết Triều Tiên chưa thử nghiệm công nghệ quay lại khí quyển trên tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, hôm nay 15/3, đại diện phía Triều Tiên, ông Kim lại tuyên bố công nghệ này đã thử nghiệm thành công trong phòng thí nghiệm.

Trước đó, Triều Tiên đã tiến hành bốn cuộc thử nghiệm hạt nhân và hồi đầu tháng 1, nước này khẳng định đã thử nghiệm thành công một quả “bom nhiệt hạch”, loại vũ khí được coi là có sức công phá mạnh nhất hiện nay. Vệ tinh Triều Tiên phóng lên quỹ đạo đầu tháng 2 cũng được tuyên bố hoạt động hoàn hảo tuy nhiên chưa có nghiên cứu chính thức nào kiểm chứng khẳng định trên.

Đinh Tâm dịch từ Theguardian

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động