Trên cung đường xuân thiện nguyện

Bất cứ ai làm chuyện gì cũng đều có mục đích và người trẻ làm thiện nguyện cũng vậy. Dù làm thiện nguyện theo cá nhân hay theo câu lạc bộ, đội, nhóm thì mục đích của họ luôn là mong muốn mọi người có cuộc sống tốt đẹp, được sẻ chia với những người kém may mắn, được trải nghiệm để tích lũy vốn sống. Hay nói như những người trẻ, những chuyến đi không đơn thuần chỉ là đi, mà còn để làm việc thiện nguyện.
tren cung duong xuan thien nguyen Mang tết đến với bệnh nhi nghèo
tren cung duong xuan thien nguyen Ấm áp những tấm lòng thiện nguyện

Cách đây không lâu, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã phát động Chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện 2017” và “Xuân tình nguyện 2018”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, được các cơ sở đoàn ở các địa phương trong cả nước nhiệt tình hưởng ứng.

Anh Đào Phú Dương, Bí thư thành đoàn Hải Phòng, chia sẻ: “Thực tế có nhiều hoạt động thiết thực, trải rộng ra cả năm chứ không chỉ tập trung vào mùa đông hay dịp đón Tết. Và cũng chẳng phải chỉ những năm gần đây thanh niên mới kết nối, lan tỏa tấm lòng nhân ái, mà đó là truyền thống được gìn giữ, phát huy từ nhiều năm qua”.

tren cung duong xuan thien nguyen
Gửi đi những thông điệp, kết nối yêu thương

Ở Hải Phòng, tôi đặc biệt quan tâm đến “thủ lĩnh” của 238 đoàn viên, nữ Bí thư Đoàn phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng) Nguyễn Thị Kim Đoan. Lúc nào cô cũng nhiệt tình với công việc, năng nổ với những hoạt động, sáng tạo vì cộng đồng. Cô là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2016, được tặng bằng khen của Trung ương đoàn.

Trước đây, Đoan chọn thi vào chuyên ngành Công tác xã hội, Khoa Tâm lý - Giáo dục học (Trường ĐH Hải Phòng) với mong muốn giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Cô đã được như ý nguyện, và ngay tức khắc, cô xắn tay tham gia năng nổ hoạt động đoàn của trường và địa phương. Hơn thế còn được bầu làm Bí thư chi đoàn tổ dân phố nơi cô sinh sống. Sau khi tốt nghiệp, được sự tín nhiệm của Đảng ủy phường Thượng Lý, Đoan được nhận về và được bầu làm Phó Bí thư Đoàn phường. Tháng 8/2014, Đoan được bầu làm Bí thư Đoàn phường Thượng Lý.

Từ đó cô đứng lên thành lập CLB “Tuổi hoa”, CLB “Thắp sáng ước mơ cho em” giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, giúp các em bổ sung kiến thức, kỹ năng sống, vận động trẻ em bỏ học trở lại trường... Kim Đoan cũng là một trong số những bạn trẻ thích “xê dịch” để thiện nguyện. Năm nào cô cũng có những kế hoạch thiện nguyện thiết thực ở các xã đảo tại Hải Phòng. Chính những hành động, việc làm của Kim Đoan đã góp phần làm lan tỏa, từ đó có sự kết nối “từ trái tim đến trái tim”, từ tâm hồn một bạn trẻ đến nhiều bạn trẻ khác để chung tay làm việc có ích.

Chung nỗi xúc động từ thực tế, bạn Nguyễn Khắc Huy là hướng dẫn viên du lịch - Trưởng nhóm Áo ấm mùa đông tại Hà Nội, đã vận động người thân và bè bạn đóng góp quần áo, chăn màn, chở tận những vùng hẻo lánh trao tận tay bà con. “Chúng em vừa đi Mộc Châu - Sơn La. Nhìn thấy người già vừa nhận chăn vừa rơm rớm nước mắt, hay các em nhỏ nhận dép nhưng không dám xỏ chân vì sợ làm bẩn dép, em hiểu một manh áo ấm, đôi dép đi dưới chân, bữa cơm no quan trọng với bà con dường nào. Cuộc đời thật cần những bông hoa nhân ái”.

tren cung duong xuan thien nguyen
Bà con Tân Lạc - Hòa Bình nô nức nhận áo ấm.

Nếu không có sự kết nối và lan tỏa, những chuyến đi đặc biệt, những kiểu đón Tết nơi miền biên viễn, làm sao nhiều bạn trẻ có thể tìm ra những vùng đất vô cùng ít người biết và thậm chí chưa có ai đặt chân tới. Bạn Hoàng Nam Bình, thành viên nhóm thiện nguyện “Hành trình niềm vui” – một nhóm thiện nguyện năng nổ chia sẻ: “Một nhóm bạn trẻ lên đường, sẽ tạo hiệu ứng cho những nhóm khác nữa, theo cấp số nhân. Từ đó mà nhiều hoàn cảnh được giúp đỡ, sưởi ấm hơn”.

Trên những chuyến thiện nguyện đến vùng núi cao Tây Bắc hằng năm từ đầu mùa đông, chúng tôi bắt gặp không ít các đoàn xe tải, với khẩu hiệu: “Sưởi ấm vùng biên”, “Tết ấm”, “Vì trẻ em vùng cao”… Khi hỏi về những khó khăn của các hành trình, họ chỉ nói rằng, bản thân mong đóng góp chút sức nhỏ nhoi, và làm sao có nhiều nhóm hơn nữa để mùa đông nhiều em không còn phải co ro với manh áo cộc.

Diên Khánh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động