Trao thưởng “Nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết sáng tạo” năm học 2018 – 2019

(LĐTĐ) Chiều 15/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ, giáo viên làm công tác công đoàn nhân kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao thưởng “Nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết sáng tạo” năm học 2018 – 2019. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố đã tới dự.  
trao thuong nha giao hoan kiem tam huyet sang tao nam hoc 2018 2019 Bữa trưa trọn yêu thương nhân dịp 20/11 của học sinh Ban Mai
trao thuong nha giao hoan kiem tam huyet sang tao nam hoc 2018 2019 Tri ân các nhà giáo tiêu biểu
trao thuong nha giao hoan kiem tam huyet sang tao nam hoc 2018 2019 Nữ giáo viên không ngừng đổi mới phương pháp dạy học

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã gửi lời chúc mừng, tri ân sâu sắc đến các thầy cô nhân kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

trao thuong nha giao hoan kiem tam huyet sang tao nam hoc 2018 2019
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh đến những cống hiến to lớn của các thầy cô giáo, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân đã khái quát những thành tựu rất đáng tự hào mà ngành giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm đã đạt được trong năm học 2018 - 2019.

Tiêu biểu, trong năm học đã có 4 tập thể được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố; 2 tập thể, 8 cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố; 9 tập thể được công nhận là tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố; 3 nhà giáo được tặng danh hiệu Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo; đặc biệt ngành Giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm vinh dự, tự hào khi lần thứ 10 liên tiếp được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” toàn Thành phố.

trao thuong nha giao hoan kiem tam huyet sang tao nam hoc 2018 2019
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội và Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao thưởng “Nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết sáng tạo” năm học 2018 – 2019 cho 12 nhà giáo

Năm học 2018 -2019, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch đã đề ra trong khối trường học.

Tổ chức công đoàn tiếp tục tập hợp được đông đảo đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

Hoạt động công đoàn trong các nhà trường và toàn khối giáo dục đã được nâng cao một bước về vị thế, khẳng định được tiềm năng trong phong trào chung của quận.

Hiệu quả hoạt động, năng lực, ý thức trách nhiệm của cán bộ công đoàn cơ sở từng bước được cải thiện và nâng cao; việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ giáo viên nhân viên được chú trọng thực hiện và ngày càng hiệu quả...

trao thuong nha giao hoan kiem tam huyet sang tao nam hoc 2018 2019
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân phát biểu tại hội nghị

Tiếp tục phát huy những kết quả mà ngành giáo dục và đào tạo quận đã đạt được trong năm học vừa qua, năm học 2019 -2020, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Hoàn Kiếm bày tỏ mong muốn các thầy, cô giáo cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, quyết tâm triển khai đồng bộ hơn, toàn diện hơn, mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nhiệm vụ đặt ra cho các thầy, cô giáo trên địa bàn quận là các nhà trường và các thầy, cô vừa phải xây dựng nền giáo dục Thủ đô đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thủ đô, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, vừa phải đổi mới phương thức quản lý, nội dung, phương pháp giảng dạy sao cho mô hình giáo dục các trường ở quận Hoàn Kiếm và Thủ đô xứng đáng là mô hình giáo dục mẫu mực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trân trọng gửi lời chúc mừng đến các thầy, cô giáo của quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh, trong những thành tích chung của ngành giáo dục đào tạo Thủ đô đã đạt được trong năm học 2018 -2019 có sự đóng góp rất tích cực của ngành giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm.

Cụ thể trong năm học 2018 – 2019, ngành giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành, giữ vững và ổn định quy mô giáo dục chất lượng đại trà và mũi nhọn, công tác giáo dục toàn diện được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, việc đổi mới giáo dục đạt kết quả...

trao thuong nha giao hoan kiem tam huyet sang tao nam hoc 2018 2019
Tiết mục văn nghệ tại hội nghị

Mỗi cấp học đều có sự cố gắng vượt qua, mỗi thầy, cô giáo luôn tận tâm với nghề, trách nhiệm với công việc, các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng trong các nhà trường. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương, Thành phố khen thưởng….

Trong năm học 2019 -2020, Phó Chủ tịch thường trực Đặng Thị Phương Hoa đề nghị các nhà giáo tiếp tục cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” nhằm xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch…

Tại hội nghị, nhân kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã trao thưởng cho 12 nhà giáo đạt danh hiệu “Nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết sáng tạo” năm học 2018 – 2019.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Xem thêm
Phiên bản di động