Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên ngành Công Thương Hà Nội

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình công tác Công đoàn năm 2020 và thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020, chiều 14/5, tại thôn Tân Trại, xã Phú Cường (huyện Sóc Sơn), Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức bàn giao Mái ấm Công đoàn cho chị Trần Thị Huyền Trang- đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Nam Hồng.
trao mai am cong doan cho doan vien nganh cong thuong ha noi Nỗ lực vượt lên nhờ “cú hích” của tổ chức Công đoàn
trao mai am cong doan cho doan vien nganh cong thuong ha noi Những tấm lòng sẻ chia thời dịch Covid-19
trao mai am cong doan cho doan vien nganh cong thuong ha noi “Ngôi nhà mơ ước"

Chị Trần Thị Huyền Trang có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng chị làm nông nghiệp thu nhập không ổn định, trong khi đó chị còn có 2 con nhỏ, bố mẹ chồng chị Trang hiện già yếu, bố chồng bị tai biến cần chăm sóc, chữa trị.

Với những khó khăn ấy, mức thu nhập từ lương công nhân và công việc làm nông của chồng chị Trang chỉ tạm đủ chi phí sinh hoạt thông thường; ngôi nhà đang ở của gia đình chị tại xóm Cao Phong, xã Tân Trại đã xuống cấp, dột nát và hư hỏng nhiều nhưng không có điều kiện sửa chữa.

trao mai am cong doan cho doan vien nganh cong thuong ha noi
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nhằm chia sẻ khó khăn và giúp đoàn viên được an cư, lạc nghiệp, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã đề nghị và được Liên đoàn Lao động Thành phố quyết định hỗ trợ gia đình chị Trang 20.000.000 đồng từ quỹ Mái ấm Công đoàn để chị Trang có điều kiện sửa nhà.

Cùng đó, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội cũng hỗ trợ đoàn viên Huyền Trang 5.000.000 đồng; Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Nam Hồng hỗ trợ 3.000.000 đồng cho gia đình chị Trang.

trao mai am cong doan cho doan vien nganh cong thuong ha noi
Ông Phạm Anh Minh, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội chia sẻ tại buổi trao hỗ trợ và khánh thành Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Trần Thị Huyền Trang

Từ sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực của tổ chức Công đoàn, gia đình chị Trang đã tiến hành cải tạo, sửa chữa và tới nay đã có ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp. Đón nhận căn nhà mới, đoàn viên Huyền Trang xúc động chia sẻ:

“Chương trình Mái ấm Công đoàn thật sự có ý nghĩa thiết thực đối với những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn như tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến lãnh đạo công ty, Công đoàn ngành và Liên đoàn Lao động thành phố đã chăm lo đến đời sống của người lao động, qua đó giúp chúng tôi yên tâm hơn để làm việc và cống hiến cho sự phát triển của Công ty. Tôi cũng mong muốn rằng, trong tương lai sẽ có nhiều đoàn viên công đoàn khó khăn sẽ nhận được sự giúp đỡ như tôi”, chị Huyền Trang chia sẻ.

Bày tỏ lòng biết ơn đến tổ chức Công đoàn, đặc biệt là Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, ông Nguyễn Văn Bản, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Hồng cho biết, mặc dù Công ty 100% vốn doanh nghiệp nhưng thời gian qua Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị công ty… đều rất quan tâm đến các hoạt động của tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, trong đó đặc biệt là hoạt động công đoàn…Tổ chức công đoàn Công ty luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của cán bộ công nhân viên, hàng năm tổ chức thường xuyên cho người lao động du lịch và dịp lễ, tết, quan tâm hỗ trợ người lao động gặp khó khăn…

trao mai am cong doan cho doan vien nganh cong thuong ha noi
Ông Nguyễn Văn Bản, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Hồng chia sẻ bảy tỏ lòng cảm ơn đến các cấp Công đoàn tại buổi trao hỗ trợ cho đoàn viên Công ty

Cũng theo ông Bản, việc Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn ngành chung tay cùng doanh nghiệp hỗ trợ trao Mái ấm Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn là chị Trần Thị Huyền Trang, thực sự là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo toàn diện cho đời sống, vật chất và tinh thần cho người lao động qua đó, động viên kịp thời người lao động vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và yên tâm công tác tại Công ty.

Tại buổi lễ bàn giao nhà Mái ấm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng đã động viên đoàn viên Trần Thị Huyền Trang nỗ lực phấn đấu vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống, lao động, công tác tốt để đáp lại tình cảm, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và các cấp ngành.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động