Trao giải quốc gia cuộc thi vẽ tranh Chiếc ô tô mơ ước lần thứ 5

Ngày 4.6 vừa qua, Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức Lễ trao giải cấp Quốc gia Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota  “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ 5. 
trao giai quoc gia cuoc thi ve tranh chiec o to mo uoc lan thu 5 Thi Vẽ tranh: Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ 5
trao giai quoc gia cuoc thi ve tranh chiec o to mo uoc lan thu 5 Phát động cuộc thi:“Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ 5
trao giai quoc gia cuoc thi ve tranh chiec o to mo uoc lan thu 5 Việt Nam tiếp tục đạt giải tại Cuộc thi Vẽ tranh Quốc tế Toyota
trao giai quoc gia cuoc thi ve tranh chiec o to mo uoc lan thu 5

Lễ trao giải được tổ chức trong không khí tưng bừng và nhộn nhịp tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, số 01 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội với sự tham gia của hàng trăm em nhỏ cùng phụ huynh và các thầy cô đại diện từ nhiều trường tiểu học trên khắp cả nước.

Trong số 124 tác phẩm đạt giải, BTC cũng đã lựa chọn ra 09 tác phẩm xuất sắc nhất và gửi đi tham gia Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota (lần thứ 10) tại Nhật Bản. Sau đó, để vinh danh những thí sinh đạt giải tại Cuộc thi cấp quốc tế này, thí sinh đạt Giải cùng người bảo trợ (bố/ mẹ/ giáo viên…) sẽ được mời tham dự Lễ trao giải và một chuyến tham quan đất nước mặt trời mọc dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm nay.

Đây là năm đầu tiên Lễ trao giải cấp Quốc gia của Cuộc thi được tổ chức một cách quy mô với nhiều hoạt động dành cho các bạn nhỏ đạt giải cao. Từ nhiều ngày nay, các em học sinh đã rất háo hức khi nhận được thư mời tham dự lễ trao giải của ban tổ chức, đặc biệt với những em nhỏ chưa một lần được đặt chân tới Thủ đô.

Trước khi Lễ trao giải diễn ra, các em đã được đi tham quan các địa danh lịch sử nổi tiếng của Hà Nội: vào lăng viếng Bác và tham quan khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám....

Tại Lễ trao giải, đại diện TMV, ông Shinjiro Kajikawa – Phó Giám đốc Khối Hoạch định Chiến lược chia sẻ với các em học sinh nhận giải: “Chính những giấc mơ thông qua những tác phẩm mà các cháu vẽ sẽ làm thay đổi tương lai của chúng ta. Các cháu hãy tiếp tực phát huy khả năng sáng tạo, tư duy và chăm chỉ học tập. Chú tin tưởng rằng chính các cháu sẽ là những người làm phong phú và tươi đẹp hơn cuộc sống trong tương lai của chúng ta”.

Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước” được tổ chức thường niên bởi Tập đoàn ô tô Toyota Nhật Bản (TMC) kể từ năm 2004, nhằm khuyến khích các em nhỏ thể hiện trí tưởng tượng bay bổng và sáng tạo để vẽ nên những chiếc ô tô mà các em mơ ước, hướng tới một xã hội chuyển động, văn minh, an toàn và tốt đẹp hơn trong tương lai. Cuộc thi đã và đang ngày càng thu hút được sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của các em thiếu nhi tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trở thành một hoạt động vẽ tranh dành cho thiếu nhi có quy mô quốc tế lớn và cũng là một trong những chương trình đóng góp xã hội được Toyota đặc biệt chú trọng.  

trao giai quoc gia cuoc thi ve tranh chiec o to mo uoc lan thu 5

Tại Việt Nam, Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước” bắt đầu được tổ chức từ năm học 2011 – 2012. Chỉ sau 5 năm tổ chức, Cuộc thi đã nhận được hơn 2,3 triệu bức tranh dự thi và trở thành một trong những cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi có quy mô và số lượng tranh tham gia lớn nhất cả nước. Cuộc thi được triển khai với 02 vòng thi ở cấp Quốc gia và cấp Quốc tế.

Trong năm học 2015-2016, Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ 5 được phát động trên toàn quốc từ ngày 21/12/2015 đến 10/03/2016 và đã nhận được gần 600,000 bức tranh dự thi đến từ các em nhỏ trên khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Đặc biệt, miền Trung có số lượng tranh tăng đáng kể so với năm ngoái. Trong khi đó, các tỉnh thành ở khu vực phía Bắc tiếp tục chiếm số lượng lớn, ấn tượng có thể kể đến là: Hà Nội (xấp xỉ 54,000 bức tranh), Nam Định (xấp xỉ 47,000 bức tranh), Vĩnh Phúc (xấp xỉ 35,000 bức tranh), Hải Dương (trên 44,000 bức tranh)…. Điều này đã thể hiện rõ sức lan tỏa rộng rãi, cũng như hiệu ứng tích cực mà Cuộc thi Vẽ tranh Toyota đã mang lại cho các em học sinh nói riêng và cộng đồng nói chung.

Các bức tranh dự thi được vẽ bằng nhiều loại bút màu, màu sáp, màu chì, màu nước… nhưng đều nổi bật bởi màu sắc sặc sỡ, đường nét hồn nhiên và ý tưởng phong phú, đã vẽ nên những ước mơ rất trong sáng và độc đáo của các em nhỏ về một phương tiện giao thông tương lai thân thiện với môi trường, hữu ích và an toàn trong tương lai.

Với số lượng tranh dự thi lớn, Ban giám khảo (BGK) bao gồm các họa sĩ, giáo viên và chuyên gia mỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam đã phải làm việc rất vất vả để đánh giá một cách công tâm và kỹ lưỡng.

Cuối cùng, ban tổ chức đã chọn ra 124 bức tranh xuất sắc để trao giải, bao gồm: 10 Giải Nhất, 10 Giải Nhì, 34 Giải Ba và 70 Giải Khuyến Khích với tổng giá trị giải thưởng lên đến 218 triệu đồng. Bên cạnh đó, 6 tỉnh thành có số lượng tranh dự thi lớn nhất là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nam Định, Hải Dương, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh cũng nhận được giải thưởng của cuộc thi.

trao giai quoc gia cuoc thi ve tranh chiec o to mo uoc lan thu 5

Ông Nguyễn Đức Hữu – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học – Bộ GD-ĐT khẳng định: “Sau 5 năm tổ chức, Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota đã trở thành một hoạt động bổ ích và được mong đợi của các em học sinh trên mọi miền tổ quốc. Các tác phẩm từ các em nhỏ đã thể hiện sự đam mê, năng khiếu sáng tạo, óc thẩm mĩ và đặc biệt trong đó các em cũng gửi gắm ý tưởng và mơ ước của mình về một chiếc ô tô thân thiện, gần gũi và thể hiện trí tưởng tượng bay bổng của tuổi thơ”.

Dù tham gia Cuộc thi muộn hơn nhiều nước khác trên thế giới nhưng cho đến nay, Việt Nam luôn là quốc gia đứng đầu về số lượng tranh tham dự trong 90 quốc gia hưởng ứng cuộc thi. Con số trên 2,3 triệu bức tranh chỉ sau 5 lần tổ chức tại Việt Nam không chỉ là một con số đơn thuần, mà còn chứa đựng biết bao sức sáng tạo và niềm đam mê của các em nhỏ về những chiếc ô tô mơ ước. Việt Nam cũng liên tiếp vinh dự có tác phẩm dự thi đạt giải tại Cuộc thi Vẽ tranh Quốc tế Toyota tổ chức tại Nhật Bản hàng năm, cụ thể: 01 Giải Bạc vào năm 2012, 01 Giải Khuyến khích vào năm 2013, 01 Giải Vàng vào năm 2014 và 01 Giải Khuyến khích trong năm 2015.

TMV luôn nỗ lực hết mình chuyển động tiên phong cùng đất nước và con người Việt Nam với mục tiêu “Trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại”. TMV đã thực hiện triển khai nhiều hoạt động đóng góp xã hội ý nghĩa trên các lĩnh vực: An toàn Giao thông, Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Bảo vệ môi trường, Phát triển văn hóa & xã hội. Trong đó, Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những lĩnh vực được TMV đặc biệt chú trọng. 
Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động