Trạm sạc xe đạp điện miễn phí trên đường Hà Nội

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện những trạm sạc điện miễn phí dành cho xe đạp điện. Đây là những trạm sạc lần đầu tiên được lắp đặt ở Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân Thủ đô, đặc biệt là giới trẻ.
tram sac xe dap dien mien phi tren duong ha noi Kiến nghị lùi thời hạn đăng ký xe máy điện
tram sac xe dap dien mien phi tren duong ha noi Tạm giữ hơn 100 xe máy điện, xe đạp điện của học sinh vi phạm ATGT

Ba trạm sạc xe đạp điện miễn phí được lắp đặt tại số 133 Thái Hà, 18 Điện Biên Phủ và 308 Bà Triệu.

Theo quan sát, đây là những trạm sạc điện miễn phí được một chuỗi cửa hàng thời trang lắp đặt trước cửa để mọi người có thể thoải mái sạc. Trạm sạc điện khá nhỏ và gọn gàng, có các dây điện với nhiều loại đầu sạc dành cho nhiều kiểu xe khác nhau. Hướng dẫn sử dụng an toàn cũng được ghi đầy đủ trên trạm sạc.

tram sac xe dap dien mien phi tren duong ha noi
Trạm sạc điện miễn phí được đặt trên phố Thái Hà.

Được biết, những trạm sạc xe đạp điện được lắp đặt cách đây 1 tuần. Việc lắp đặt những thiết bị miễn phí này sẽ giúp ích cho nhiều người đang di chuyển nhưng hết điện giữa đường. Theo thiết kế, mỗi trạm sạc điện sẽ sạc cùng một lúc được 2 xe, mỗi xe được sử dụng khoảng 30 phút đủ quãng đường để về đến nhà trong khu vực nội thành.

tram sac xe dap dien mien phi tren duong ha noi
Tại những trạm này, dây cắm điện thường được chuẩn bị sẵn do củ sạc thường nặng và dây sạc khá dài nên ít có ai mang theo bên xe.

Có mặt tại trạm sạc 133 Thái Hà, bạn Trần Tôn Tùng, học sinh trường PTCS Kim Liên cho biết, em biết trạm lắp đặt các điểm sạc xe đạp điện qua các trang mạng xã hội. Em thấy, việc lắp đặt các điểm sạc xe đạp điện rất ý nghĩa. Việc này rất có ích cho em cũng như những người đi xe đạp điện nếu chẳng may không mang theo sạc mà lại hết điện hoặc quên không sạc điện.

tram sac xe dap dien mien phi tren duong ha noi
Trạm sạc xe đạp điện thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

Tuy nhiên, tại trạm sạc xe đạp điện 18 Điện Biên Phủ và 308 Bà Triệu, do trạm sạc xe đạp điện quá nhỏ lại đặt ở vị trí khá khuất khiến nhiều người khó tìm kiếm. Bản thân PV phải mất khá nhiều thời gian để tìm hai điểm sạc này.

Theo bác Đỗ Văn Bùi, bảo vệ một cửa hàng gần điểm sạc trên đường Điện Biên Phủ, từ khi lắp trạm sạc xe đạp điện ở đây, số người sạc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì điểm sạc này ở vị trí khá khuất. Nếu mọi người không đọc tin tức sẽ rất khó biết chúng được đặt ở đâu.

tram sac xe dap dien mien phi tren duong ha noi
Trạm sạc xe đạp điện 18 Điện Biên Phủ nằm trong góc khuất nên nhiều người khó quan sát.

Trạm sạc xe đạp điện trên phố Bà Triệu được nhiều người biết đến hơn do vị trí nằm đối diện Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu.

Sau một thời gian sử dụng, nhiều ý kiến phản hồi rằng trạm sạc điện rất tiện lợi cho người dân nhưng trạm sạc điện sẽ phát huy tác dụng hơn khi nó được đưa ra ngoài, để mọi người dễ quan sát. Ngay sau đó, chiều 18/5, nhân viên của nhà cung cấp đã tiến hành chuyển trạm sạc điện ra ngoài để mọi người dễ quan sát và sử dụng.

tram sac xe dap dien mien phi tren duong ha noi
Trạm sạc xe đạp điện tại 308 Bà Triệu được nhân viên của nhà cung cấp chuyển ra phía ngoài trong chiều 18/5.

Theo chia sẻ của đại diện nhà cung cấp, trạm sạc điện đã đảm bảo đầy đủ yêu cầu kĩ thuật, chỉ cần người dùng có ý thức sử dụng tối đa 30 phút/lần sạc, giữ gìn, kéo dây gọn gàng sau khi sử dụng.

“Sự tiện ích này đã giải quyết được những lo ngại khi đi trên đường hết điện mà không mang theo sạc dự phòng của người dân Thủ đô, đặc biệt là với các bạn học sinh khi đến trường. Quả thực, khi có những trạm sạc miễn phí nó sẽ khiến nhiều người sử dụng loại xe này yên tâm hơn nữa. Các trạm sạc điện này được lắp đặt nhằm khuyến khích người dân sử dụng xe đạp điện, xe máy điện, những phương tiện thân thiện với môi trường. Trong tương lai, nếu nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao và phản hồi tích cực với trạm sạc, đơn vị sẽ tiến hành lắp đặt thêm một số trạm sạc trên mạng lưới cửa hàng tại những khu vực hợp lý", đại diện nhà cung cấp cho hay.

tram sac xe dap dien mien phi tren duong ha noi
Nhiều người hy vọng sẽ có thêm nhiều trạm sạc điện miễn phí ở các quận khác chứ không chỉ ở vài quận trung tâm như hiện nay.

Theo số liệu thống kê năm 2015, Việt Nam có 2,5 triệu xe đạp điện tập trung tại các thành phố lớn. Vì vậy, những điểm sạc pin miễn phí này sẽ góp phần không nhỏ tạo sự thuận lợi cho người sử dụng xe đạp điện tại Hà Nội.

Kinh tế và Đô thị

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
Chuyện tình yêu qua chiến tranh

Chuyện tình yêu qua chiến tranh

(LĐTĐ) Trước khi đến với người chồng hiện tại, bà Vũ Thị Lui (tên thường gọi là Vũ Lưu Liên), sinh năm 1946, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, từng có một mối tình đẹp, vượt qua mưa bom, bão đạn với liệt sĩ Trần Mình Tiến. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ khi người yêu hy sinh, bà Liên luôn trân trọng và nâng niu từng bức thư, kỷ vật của người lính Cụ Hồ.
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Xem thêm
Phiên bản di động