Tổng LĐLĐ Việt Nam giám sát chuyên đề tại Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam

Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề năm 2019 tại LĐLĐ TP Hà Nội, sáng nay, 18/4, Đoàn giám sát chuyên đề Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có buổi làm việc với công đoàn (CĐ) Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, trực thuộc LĐLĐ huyện Gia Lâm.  
tong ldld viet nam giam sat chuyen de tai cd cong ty tnhh dien stanley viet nam Chú trọng hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên
tong ldld viet nam giam sat chuyen de tai cd cong ty tnhh dien stanley viet nam Chất lượng hoạt động đối ngoại của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao
tong ldld viet nam giam sat chuyen de tai cd cong ty tnhh dien stanley viet nam Sẽ xây dựng 1.000 địa chỉ nhân đạo là công nhân nghèo để kêu gọi ủng hộ

Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Tạ Văn Đồng- Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trịnh Thanh Hằng - Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam. Dự và tiếp đoàn về phía LĐLĐ TP Hà Nội có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Cùng dự có Chánh Văn phòng, Trưởng các ban LĐLĐ TP và lãnh đạo LĐLĐ huyện Gia Lâm.

Tại cơ sở, Đoàn đã thăm quan thực tế xưởng sản xuất, các điểm phục vụ CNLĐ tại Công ty như nhà ăn công nhân, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, phòng nghỉ trưa, căng - tin công đoàn… và nghe CĐCS báo cáo kết quả các mặt hoạt động CĐ năm 2018.

tong ldld viet nam giam sat chuyen de tai cd cong ty tnhh dien stanley viet nam
Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam Tạ Văn Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Qua nắm bắt thực tế và báo cáo của CĐCS, đoàn ghi nhận, kết quả nổi bật của CĐ Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam là đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo tốt đời sống đoàn viên, người lao động (NLĐ). Ông Ngô Ngọc Vinh- Chủ tịch CĐ Công ty cho biết, BCH CĐ đã tham mưu cho Ban lãnh đạo thực hiện tốt quy định về lương tối thiểu vùng, tổ chức tốt đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo Công ty với NLĐ.

Hưởng ứng phong trào “Mỗi CĐCS một lợi ích đoàn viên”, BCH CĐ Công ty đã đề xuất với Ban lãnh đạo Công ty hỗ trợ chính sách giảm giá cho CNLĐ khi mua xe máy của Công ty Honda Việt Nam với mức giảm 3% dựa trên giá xe niêm yết và được trả góp không lãi suất 50% giá trị xe trong thời hạn tối đa 30 tháng.

Cùng đó, để phục vụ CNLĐ trong những giờ giải lao hoặc sau một ca làm việc căng thẳng, từ nhiều năm nay, CĐ Công ty đã duy trì hoạt động căng- tin CĐ với không gian xanh- sạch- hiện đại, đảm bảo vệ sinh, đa số mặt hàng được bán giảm giá từ 10-30% so với bên ngoài.

tong ldld viet nam giam sat chuyen de tai cd cong ty tnhh dien stanley viet nam
Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động CĐ Công ty

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên, NLĐ, CĐ Công ty đã thương lượng, đề xuất với Ban lãnh đạo Công ty sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, trong đó có nội dung tăng tiền ăn ca từ 20.000 VNĐ lên 25.000 đồng cho toàn thể cán bộ công nhân viên, NLĐ. Không chỉ vậy, CĐ Công ty còn phối phối hợp với Ủy ban chất lượng bữa ăn Công ty tích cực giám sát, quản lý chất lượng thực phẩm đầu vào, giám sát việc lưu mẫu hàng ngày, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhờ đó, kể từ khi thành lập đến nay, tại Công ty không có bất kỳ trường hợp ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.

Cùng với chăm lo lợi ích vật chất, chăm lo sức khỏe, CĐ Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam cũng chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ thông qua việc duy trì hoạt động và đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất cho điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty. BCH CĐ cũng tham mưu cho lãnh đạo công ty tổ chức tốt lễ hội văn hóa Stanley thường niên với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí; tổ chức du xuân đầu năm và du lịch hè, tổ chức tiệc tất niên hàng năm… Những hoạt động này đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong đoàn viên, công nhân viên, NLĐ với mục tiêu chung xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Cũng theo ông Ngô Ngọc Vinh, bên cạnh chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, các phong trào thi đua yêu nước tại Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam cũng phát triển mạnh mẽ, nhờ sự tham mưu hiệu quả và phối hợp triển khai chặt chẽ giữa BCH CĐ với Ban lãnh đạo Công ty. Năm 2018, công nhân viên, NLĐ trong Công ty đã có 42 sáng kiến được công nhận cấp Công ty với giá trị làm lợi 3 tỷ 451 triệu đồng, 11 sáng kiến được biểu dương cấp huyện với giá trị làm lợi 427 triệu đồng.

tong ldld viet nam giam sat chuyen de tai cd cong ty tnhh dien stanley viet nam
Đoàn thăm quan xưởng sản xuất
tong ldld viet nam giam sat chuyen de tai cd cong ty tnhh dien stanley viet nam
Và thăm quan nhà ăn Công ty

Sau khi nghe báo cáo của CĐCS, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi nhằm tìm hiểu, nắm bắt rõ hơn về các nội dung như: việc tổ chức phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam; việc thực hiện các chủ trương, quy định mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam về đổi thẻ đoàn viên CĐ, thu kinh phí CĐ qua tài khoản Vietinbank; tiết giảm 10% chi hành chính và hoạt động phong trào theo NQ 9C của Tổng LĐLĐ Việt Nam v.v…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Đồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao các kết quả đạt được trong hoạt động CĐ Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, nhất là trong việc đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CĐCS, tổ chức các phong trào thi đua... đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo doanh nghiệp cho hoạt động CĐ.

Bên cạnh đó, đồng chí Tạ Văn Đồng cũng thẳng thắn góp ý, chỉ đạo những nội dung mà CĐCS cần phải quan tâm triển khai như thực hiện thu kinh phí CĐ qua tài khoản Vietinbank; thực hiện quy định tiết giảm 10% chi hành chính và hoạt động phong trào theo Nghị quyết 9c; thực hiện việc đổi thẻ đoàn viên CĐ... Cho rằng đây là những nội dung mới nên CĐCS còn bỡ ngỡ, đồng chí Tạ Văn Đồng giao LĐLĐ huyện Gia Lâm- CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở sát sao hướng dẫn, đôn đốc để CĐCS thực hiện tốt.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động