Tháng Công nhân 2019

Chú trọng hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên

Tháng Công nhân năm 2019 tiếp tục với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật đã cho biết như vậy tại Hội nghị giao ban báo chí Quý I/2019 diễn ra chiều 4/4.
chu trong hoat dong cham lo loi ich doan vien LĐLĐ huyện Ứng Hòa: Tập trung triển khai các hoạt động nhân Tháng Công nhân
chu trong hoat dong cham lo loi ich doan vien Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Chú trọng chăm lo lợi ích đoàn viên

Nhiều hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên

Ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Quý I/2019, hoạt động của các cấp công đoàn diễn ra sôi nổi, rộng khắp, trong đó điểm nhấn là các hoạt động thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

chu trong hoat dong cham lo loi ich doan vien
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu tại giao ban báo chí Quý I/2019

Cụ thể, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được các cấp Công đoàn tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm chăm lo cho NLĐ.

Với sự tham mưu của tổ chức Công đoàn, nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ và ban, bộ, ngành thăm, động viên, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, NLĐ trong vùng thiên tai bão lũ, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu chế xuất. Chương trình Tết Sum vầy được tổ chức tại nhiều điểm, nhiều cấp, nhất là tại cơ sở, trở thành ngày hội thực sự của đoàn viên, NLĐ.

Tổ chức “Tuần lễ cao điểm” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động với chủ đề “Công đoàn Việt Nam - Niềm tin người lao động”, trong đó tập trung: Phát động, tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam; phấn đấu, mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; phấn đấu mỗi công đoàn cấp tỉnh trao tặng từ 10 nhà “Mái ấm Công đoàn” trở lên; biểu dương, tôn vinh cán bộ, đoàn viên, công nhân tiêu biểu, xuất sắc.

Riêng cấp Tổng Liên đoàn, tổ chức các hoạt động: Hội thảo khoa học “Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển”; mít tinh Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam; biểu dương tôn vinh 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu, trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh; tổ chức “Tuần lễ cao điểm” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn viên Công đoàn”, trong đó từ cấp cơ sở đến cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tập trung vào “Tuần lễ cao điểm” (từ ngày 21 đến ngày 27/7/2019) cho các hoạt động kỷ niệm. Công đoàn cơ sở trong cả nước đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn viên Công đoàn” vào ngày 21/7/2019.

Thông qua chương trình, đã góp phần chăm lo, thu hút trên 510 nghìn đoàn viên, NLĐ tham gia, tăng 48,7% so với năm 2018; đã có hơn 4,6 triệu lượt đoàn viên, NLĐ được hỗ trợ Tết với tổng số tiền trên 3.052 tỷ đồng, tăng hơn 1,5 triệu lượt người và tăng gần 99 tỷ đồng.

Các cấp công đoàn đã chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, giám sát việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2019; thực hiện chính sách pháp luật lao động, đặc biệt là các vấn đề về tiền lương, thưởng Tết của doanh nghiệp cũng như đời sống, việc làm, tư tưởng công nhân, viên chức, NLĐ vào dịp cuối năm; đặc biệt quan tâm sâu sát, thường xuyên cập nhật thông tin giải quyết ngay những vấn đề phát sinh, nhất là ở doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, phá sản, cắt giảm lao động, nợ lương vào những ngày giáp Tết phối hợp với các đơn vị liên quan, lên phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ về dân chủ tại nơi làm việc, công đoàn phối hợp, tham gia với chính quyền, chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ công chức và hội nghị NLĐ tại các đơn vị với các nội dung thiết thực, giải quyết những vấn đề sản xuất kinh doanh; tổ chức rà soát, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.

Tổng Liên đoàn đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị bàn về một số nhiệm vụ trọng tâm phối hợp thực hiện trong năm 2019, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính sách pháp luật, liên quan trực tiếp đến NLĐ, chăm lo tốt hơn tới đoàn viên, NLĐ...

Tổng Liên đoàn cũng đã chính thức khai trương phần mềm tư vấn pháp luật trực tuyến trên Cổng Thông tin Công đoàn Việt Nam. Trước đó, trong hơn 3 tháng chạy thử nghiệm, hệ thống đã tiếp nhận hơn 46,4 nghìn lượt câu hỏi, trung bình mỗi ngày có 393 lượt câu hỏi được gửi đến. Hệ thống đã đảm nhiệm phần việc tương đương với 15 tư vấn viên.

Tiếp tục triển khai Chương trình phúc lợi đoàn viên, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã sơ kết công tác năm 2018 và ký kết Chương trình phối hợp thực hiện năm 2019, trong đó thống nhất, tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác, đồng thời tạo thêm nguồn kinh phí hỗ trợ, tổ chức các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”

Về hoạt động trọng tâm của tổ chức Công đoàn trong Quý II/2019, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật cho biết: Tháng Công nhân năm 2019 tiếp tục với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Trong đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động như: Tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của công nhân, giám sát thực hiện chính sách pháp luật; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách; thương lượng đưa vào thỏa ước lao động tập thể nhiều điều khoản cao hơn luật; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên để NLĐ có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ với mục tiêu “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn” song song với đó là tôn vinh, khen thưởng… Tùy theo điều kiện, các cấp công đoàn tổ chức “Ngày hội công nhân lao động”, "ngày hội thể thao văn hóa, sân chơi gameshow”, khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí… cho NLĐ.

Điểm mới của Tháng Công nhân năm nay, theo Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật là Tổng Liên đoàn chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tổ chức các hoạt động trong ngày 11/5/2019 tạo cao điểm hoạt động của Tháng Công nhân 2019 và yêu cầu mỗi Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động lựa chọn tổ chức 1 một hoạt động thiết thực nhằm thực hiện đúng mục tiêu “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”.

Đặc biệt, trong dịp Tháng Công nhân 2019, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân kỹ thuật bậc cao tại TP Hồ Chí Minh. Trong dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ có những đề xuất để Chính phủ ban hành các chế độ, chính sách tạo động lực, hỗ trợ xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân bậc cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật cho biết, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động của quốc gia năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động