LĐLĐ quận Long Biên:

Tôn vinh, khen thưởng 171 lao động tiêu biểu nhân Tháng Công nhân

Ngày 25/4, LĐLĐ quận Long Biên tổ chức lễ phát động “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2019; phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam; tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2018 và phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2019.
ton vinh khen thuong 171 lao dong tieu bieu nhan thang cong nhan Đoàn giám sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ quận Long Biên
ton vinh khen thuong 171 lao dong tieu bieu nhan thang cong nhan Quận Long Biên: 1.400 đoàn viên công đoàn tham dự Ngày hội “Văn hóa - Thể thao”
ton vinh khen thuong 171 lao dong tieu bieu nhan thang cong nhan Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở

Tới dự lễ phát động có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố; Nguyễn Quốc Long – Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận.

ton vinh khen thuong 171 lao dong tieu bieu nhan thang cong nhan
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố phát biểu ghi nhận những nỗ lực của CNVCLĐ quận trong các phong trào thi đua

Phát biểu tại lễ phát động, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên, Chủ tịch LĐLĐ quận Phan Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, Tháng Công nhân năm 2019 có chủ đề: “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”.

Để thực hiện tốt nội dung này, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lựa chọn, phát huy những hoạt động có hiệu quả đồng thời nghiên cứu thí điểm triển khai những mô hình mới, những cách làm sáng tạo thu hút đông đảo CNVCLĐ tích cực tham gia và được người sử dụng lao động hưởng ứng, trong đó tập trung triển khai tổ chức các hoạt động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

Về Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019, với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” diễn ra từ ngày 1/5/2019 đến hết ngày 31/5/2019, LĐLĐ quận đề nghị các cấp công đoàn chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe của người lao động.

ton vinh khen thuong 171 lao dong tieu bieu nhan thang cong nhan
Các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố; Nguyễn Quốc Long – Trưởng Ban Dân vận Quận ủy tặng giấy khen tới các Công nhân giỏi

Căn cứ tình hình thực tế, các cấp công đoàn tổ chức tập huấn, tọa đàm, hội thảo, hội thi tìm hiểu, hội nghị tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động, tư vấn, đối thoại với CNLĐ chuyên đề nâng cao nhận thức, kiến thức, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Chủ tịch LĐLĐ quận Phan Thị Thu Hằng cũng cho biết, trong nhiều năm qua, với sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, LĐLĐ quận Long Biên đã phát động phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” trong CNVCLĐ quận và đã trở thành truyền thống hàng năm được tổ chức tuyên dương vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5.

Năm 2018, phong trào đã thu hút trên 16.000 công nhân lao động hưởng ứng, đã có 2.978 công nhân được bình chọn là công nhân giỏi cấp cơ sở, 47 công nhân giỏi được suy tôn và biểu dương cấp quận, 3 công nhân giỏi được biểu dương cấp Thành phố.

“Thông qua phong trào thi đua, đã nâng cao được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn cơ sở, là động lực thúc đẩy cán bộ, CNLĐ, đoàn viên tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội hập quốc tế, góp phần cùng với chuyên môn đào tạo được nhiều đội ngũ công nhân giỏi của quận, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thủ đô và đất nước”, đồng chí Phan Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

ton vinh khen thuong 171 lao dong tieu bieu nhan thang cong nhan
Chủ tịch LĐLĐ quận Phan Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên Đàm Văn Huân tặng giấy khen tới lao động nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Bên cạnh đó, một phong thi đua được LĐLĐ quận Long Biên quan tâm triển khai tới các cấp là phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên. Trong năm qua đã có 3.878 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” các cấp, 236 chị có sáng kiến sáng tạo trong công tác và đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh làm lợi hàng chục tỷ đồng.

“Những thành tích trên của chị em đã đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 6b của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các chương trình, mục tiêu do LĐLĐ quận đề ra”, người đứng đầu tổ chức Công đoàn quận Long Biên cho biết.

Biểu dương và ghi nhận những thành tích của LĐLĐ quận Long Biên và công đoàn cơ sở trong thời gian qua, đặc biệt biểu dương và chúc mừng 47 công nhân giỏi, 124 nữ CNVCLĐ tiêu biểu đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được tôn vinh, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Đặng Thị Phương Hoa đề nghị các cấp công đoàn quận Long Biên cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa các phong trào Thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất - kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học.

Đặc biệt, cần vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới; đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam Công đoàn Việt Nam.

ton vinh khen thuong 171 lao dong tieu bieu nhan thang cong nhan
Chủ tịch LĐLĐ quận Phan Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên Đàm Văn Huân tặng giấy khen tới Công nhân giỏi

Với LĐLĐ quận, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Đặc biệt, cần chủ động tuyên truyền những cơ hội và thách thức đối với tổ chức Công đoàn và người lao động khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào cộng đồng quốc tế, thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa cũng đề nghị các cấp công đoàn quận cần tiếp tục làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ thông qua việc ký kết các chương trình phúc lợi cho đoàn viên; thông qua việc phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động, đại diện thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo với CNLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống ổn định cho người lao động...

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam

ton vinh khen thuong 171 lao dong tieu bieu nhan thang cong nhan
Chủ tịch LĐLĐ quận Phan Thị Thu Hằng phát động đợt thi đua cao điểm trong đoàn viên, CNVCLĐ

Năm 2019, năm các cấp công đoàn kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019); thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận Long Biên và hưởng ứng nội dung thi đua do LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát động, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên phát động “Đợt thi đua cao điểm 90 ngày từ ngày 1/5/2019 đến 31/7/2019 trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ quận Long Biên lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam.

Với chỉ tiêu cụ thể cho từng khối, gồm: Khu vực doanh nghiệp; khu vực hành chính, sự nghiệp; khối trường học, đợt thi phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với tinh thần quyết tâm cao, tạo bước đột phá, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động