Đoàn giám sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ quận Long Biên

(LĐTĐ) Chiều nay (18/4), Đoàn kiểm tra giám sát số 1 của Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Tạ Văn Đồng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tới làm việc với LĐLĐ quận Long Biên.
doan giam sat cua tong ldld viet nam lam viec voi ldld quan long bien LĐLĐ quận Long Biên thương lượng thành công bản TƯLĐTT cho người lao động
doan giam sat cua tong ldld viet nam lam viec voi ldld quan long bien Quận Long Biên: 1.400 đoàn viên công đoàn tham dự Ngày hội “Văn hóa - Thể thao”
doan giam sat cua tong ldld viet nam lam viec voi ldld quan long bien Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở

Cùng tham dự buổi làm việc của Đoàn giám sát có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và đại diện lãnh đạo các ban của LĐLĐ thành phố.

doan giam sat cua tong ldld viet nam lam viec voi ldld quan long bien
Đồng chí Tạ Văn Đồng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Đồng cho biết: Thực hiện chương trình công tác, TP Hà Nội là đơn vị đầu tiên, đoàn tiến hành tới giám sát. Theo đó, đoàn sẽ tập trung giám sát về 3 nội dung chính: Kết quả hoạt động công đoàn quận Long Biên năm 2018, chương trình công tác năm 2019; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; triển khai một số nhiệm vụ, văn bản mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố (cụ thể: Việc thu kinh phí công đoàn qua một tài khoản; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 9c của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiết giảm 10% chi quản lý hành chính và 10% chi phong trào; việc triển khai đổi thẻ đoàn viên công đoàn và triển khai thực hiện trích chuyển kinh phí công đoàn qua tài khoản ngân hàng Vietinbank).

Báo cáo với Đoàn giám sát, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng cho biết, năm 2019 LĐLĐ quận hoạt động với phương châm “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt và hướng về cơ sở” và hoạt động Công đoàn “Vì việc làm, đời sống của người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn”, đến nay, trên địa bàn quận đã có 19 doanh nghiệp ký cam kết với LĐLĐ quận Long Biên ưu đãi giảm từ 5 đến 30%. Qua triển khai tới cơ sở, hiện có trên 11.000 lượt đoàn viên công đoàn thuộc 235 công đoàn cơ sở được sử dụng thẻ ưu đãi, với giá trị hưởng lợi trên 300 triệu đồng.

doan giam sat cua tong ldld viet nam lam viec voi ldld quan long bien
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng báo cáo kết quả hoạt động công đoàn trên địa bàn quận

Về hoạt động đối thoại, năm 2018 LĐLĐ quận đã phối hợp UBND, Bảo hiểm xã hội quận tổ chức 3 cuộc đối thoại với 650 đại biểu, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, Hiệu trưởng các trường học, cán bộ công đoàn, người lao động tham gia. Tại cuộc đối thoại, đã giải đáp 35 nhóm vấn đề của 34 ý kiến trực tiếp, đồng thời cũng chỉ đạo các phòng chức năng của UBND rà soát về chế độ, chính sách, việc ký hợp đồng lao động, thử việc với giáo viên trong các trường học.

Thực hiện Nghị quyết 9C của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về điều chỉnh giảm tỉ trọng 10% chi hành chính, hoạt động phong trào để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn, đến nay trên địa bàn quận Long Biên đã có 158/251 đơn vị thực hiện đạt 82% dự toán Thành phố giao.

Việc thu kinh phí Công đoàn 2% nộp về Tổng LĐLĐ Việt Nam qua ngân hàng VietinBank, hiện LĐLĐ quận Long Biên đang thực hiện theo quy trình nội bộ (chậm nhất 2 ngày nhận được kinh phí của các đơn vị chuyển về LĐLĐ quận, LĐLĐ quận sẽ trích trả cho đơn vị theo quy định, đối với đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn khi trích trả đều có chứng từ kèm theo)...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Đồng ghi nhận sự nỗ lực, hoạt động hiệu quả, đều tay trên các mặt hoạt động của LĐLĐ quận Long Biên, đặc biệt là hiệu quả thiết thực từ chương trình phúc lợi đoàn viên với trên 11.000 đoàn viên được hưởng lợi từ sử dụng thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn.

Trao đổi và giải đáp các kiến nghị của LĐLĐ quận Long Biên, đồng chí Tạ Văn Đồng đề nghị: Thời gian tới, LĐLĐ quận cần đôn đốc, kiểm tra, tuyên truyền, vận động việc thu kinh phí công đoàn qua 1 tài khoản bởi tính ưu việt và công khai, minh bạch của phương thức này. Đặc biệt, trong thời kỳ hội nhập, ứng dụng công nghệ, các cấp công đoàn cần thay đổi tư duy, hạn chế sử dụng tiền mặt.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận cần tập trung triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống; làm tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, công tác kiểm tra...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn giám sát, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ thành phố, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Đặng Thị Phương Hoa đề nghị LĐLĐ quận Long Biên thực hiện nghiêm túc các nội dung đoàn giám sát đã góp ý, qua đó thực hiện tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.

Trong chương trình giám sát tại TP Hà Nội, sáng 18/4, đoàn đã tới làm việc với Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Stanley Việt Nam (thuộc LĐLĐ quận Gia Lâm). Ngày mai (19/4), đoàn sẽ làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội về các nội dung trên.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.

Tin khác

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Xem thêm
Phiên bản di động