Tôn vinh 90 cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Giai cấp công nhân Việt Nam dưới cờ Đảng quang vinh” trong đó có Lễ “Biểu dương 90 cấp ủy viên là Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”. Tại chương trình, LĐLĐ thành phố Hà Nội vinh dự có 2 cá nhân tiêu biểu được biểu dương.
ton vinh 90 cap uy vien la chu tich cong doan co so tieu bieu Gắn hoạt động công đoàn với chuyên môn
ton vinh 90 cap uy vien la chu tich cong doan co so tieu bieu Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động
ton vinh 90 cap uy vien la chu tich cong doan co so tieu bieu Người luôn có nhiều sáng kiến

Đây là lần đầu tiên Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hoạt động tôn vinh, biểu dương, nhằm nhân rộng gương cấp ủy viên (bí thư, phó bí thư, chi ủy viên) là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động công đoàn, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên là công nhân, lao động trong các doanh nghiệp.

ton vinh 90 cap uy vien la chu tich cong doan co so tieu bieu
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì Hội nghị giao ban báo chí

Thông qua biểu dương, nhằm nâng cao nhận thức, niềm tự hào của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, được Đảng tin tưởng giao phó trọng trách quan trọng; khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hoạt động cũng nhằm tạo sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn với việc đào tạo, bồi dưỡng, phát huy đội ngũ cán bộ công đoàn xuất sắc trong hệ thống chính trị.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, trải qua 3 vòng giới thiệu từ cấp ủy, công đoàn các cấp đã có 141 hồ sơ của 70 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc gửi về Tổng Liên đoàn.

Căn cứ các tiêu chuẩn, Hội đồng xét chọn của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xét chọn 90 cấp ủy viên xuất sắc, tiêu biểu để biểu dương, trong đó: 30 cấp ủy viên ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 37 cấp ủy viên ở doanh nghiệp tư nhân; 12 cấp ủy viên ở doanh nghiệp cổ phần Nhà nước không còn vốn; 9 cấp ủy viên ở doanh nghiệp cổ phần Nhà nước nắm giữ dưới 51% vốn chi phối và 2 cấp ủy viên là đại diện của hai đơn vị có bề dày truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam - nơi có những chi bộ Đảng đầu tiên trong công nhân được thành lập.

Hiệu quả thông qua sinh hoạt chi bộ trực tuyến

Là 1 trong 12 cấp ủy viên ở doanh nghiệp cổ phần Nhà nước không còn vốn được biểu dương, anh Trần Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần Nicotex (quận Long Biên, thành phố Hà Nội ) cho biết: Chi bộ công ty được thành lập năm 2007. Hiện nay, Chi bộ có 39 đảng viên.

Trong số 90 cá nhân được biểu dương, về chức vụ Đảng, có 39 đồng chí là Bí thư, 27 đồng chí là Phó Bí thư và 34 đồng chí là đảng ủy viên, chi ủy viên. Về độ tuổi, người cao tuổi nhất 73 tuổi; 2 người trẻ nhất 31 tuổi; có 38 người ở độ tuổi 50 - 60 tuổi; 33 người ở độ tuổi 40 - 50 tuổi và 10 người dưới 40 tuổi.

Về giới tính, có 16 cấp ủy viên là nữ; 74 cấp ủy viên là nam. Những địa phương có nhiều cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài gồm: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng…

Chia sẻ về giải pháp đổi mới trong công tác sinh hoạt Đảng, anh Trần Văn Hưng cho biết: Do đặc thù của đơn vị kinh doanh, cán bộ đảng viên thường xuyên phải đi công tác xa, các cuộc họp chi bộ thường thiếu vắng nhiều đảng viên, vì vậy, Đảng bộ công ty đã đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ thông qua trực tuyến. Nhờ đó, đã tiết kiệm được kinh phí đi lại, tiết kiệm được thời gian và vẫn đảm bảo hiệu quả của cuộc họp.

Về giải pháp đổi mới trong công tác phát triển Đảng viên, anh Hưng cho hay: Những năm trước, mỗi khi Quận ủy Long Biên tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, các chi bộ đề nghị rất nhiều quần chúng đi học lớp này. Tuy nhiên, hàng năm, số lượng đảng viên mới được kết nạp không nhiều, dẫn đến có những đồng chí khi học xong lớp nhận thức về Đảng vài năm sau vẫn không được kết nạp.

Từ đó, Đảng ủy đã đưa ra giải pháp đổi mới, yêu cầu các chi bộ xác định chỉ tiêu kết nạp Đảng trong năm bao nhiêu đảng viên, sẽ cử bằng đó quần chúng ưu tú đi học. Hiệu quả, vừa tránh lãng phí về thời gian, công sức, vừa không ảnh hưởng đến tâm lý của những người được đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Kết quả, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Công ty cổ phần Nicotex đã kết nạp được 11 đảng viên mới, trong đó có 9 đảng viên mới do Công đoàn giới thiệu kết nạp.

Trên cương vị là Chủ tịch Công đoàn, anh Trần Văn Hưng đã tích cực tham gia các công việc do LĐLĐ quận Long Biên phát động, tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tốt các quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Bàn về giải pháp đổi mới trong hoạt động công đoàn, anh Hưng cho rằng: Công đoàn và Ban lãnh đạo công ty đã đưa văn hóa trà thành nếp sinh hoạt.

Theo đó, mỗi buổi sáng trước khi vào công việc chuyên môn, các đồng chí lãnh đạo và người lao động cùng nhau ngồi uống trà, trao đổi công việc mang tính chất tình cảm nhẹ nhàng. Nhờ đó, người lao động được tôn trọng, được đối xử công bằng, từ đó họ sẽ cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp.

Giữ công nhân bằng chế độ phúc lợi hấp dẫn

Đại diện tiêu biểu trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có anh Nguyễn Đức Nhân - Bí thư chi bộ, nhân viên cấp cao phòng kỹ thuật Công ty TNHH Điện tử Asti Hà Nội (doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản). Chi bộ thành lập năm 2014 với 3 đảng viên. Hiện nay, chi bộ có 16 đảng viên.

ton vinh 90 cap uy vien la chu tich cong doan co so tieu bieu
Chi bộ Công ty Điện tử Asti Hà Nội tổ chức lễ chuyển Đảng chính thức cho đảng viên. Ảnh: Đ.N

Công ty Điện tử Asti Hà Nội (Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) hiện có khoảng 1.150 lao động, 100% người lao động tham gia tổ chức Công đoàn. Anh Nhân cho biết, từ khi tổ chức Công đoàn được thành lập và đi vào hoạt động, hiệu quả công việc, các quyền lợi của người lao động được nâng lên rõ rệt. Công đoàn công ty đã có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động; đồng thời luôn lắng nghe ý kiến của công nhân viên; giải quyết các ý kiến của công nhân viên, tạo môi trường lao động hài hòa, ổn định.

Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn, anh Nhân cho hay: Công đoàn công ty luôn giữ công nhân bằng chế độ phúc lợi hấp dẫn, như: Bổ sung sữa tươi trong tất cả các bữa ăn của người lao động; ngoài lương cơ bản, mỗi tháng công nhân được nhận thêm phụ cấp 1 triệu đồng/người; lao động nữ có con nhỏ ở tuổi mầm non, mẫu giáo được hỗ trợ chi phí gửi trẻ; 70% công nhân làm việc theo giờ hành chính; lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ được ưu tiên làm những công việc nhẹ nhàng, được nghỉ sớm 60 phút để dưỡng thai và cho con bú. Đồng thời, thường xuyên tổ chức đại hội thể dục thể thao cho đoàn viên công đoàn trong cơ quan.

Trong công tác đảng, Chi bộ công ty chú trọng phát hiện quần chúng ưu tú từ hoạt động phong trào, hướng dẫn các bước kết nạp và báo cáo để công ty nắm được và tạo điều kiện. Mỗi tháng, công ty tạo điều kiện để Chi bộ có thể sinh hoạt chi bộ Đảng trong công ty trong vòng 2 giờ, chi bộ quy định họp vào chiều thứ 5 tuần thứ 2 hàng tháng.

Theo anh Nhân, từ hoạt động phong trào sẽ là cơ hội để phát hiện quần chúng tốt. Các hoạt động phong trào của Công đoàn sẽ là điều kiện tốt để Đảng phát hiện ra những quần chúng ưu tú, để giới thiệu, định hướng, dẫn dắt, kết nạp Đảng. Chi bộ đưa đi học cảm tình Đảng, và hướng dẫn cho các bước khai lý lịch, để quần chúng khai cho đầy đủ, chính xác, việc đi thẩm tra cũng dễ dàng, thuận lợi hơn. Kết quả: Mỗi năm, Chi bộ phát triển được từ 3-4 đảng viên.

Tại Hội nghị giao ban báo chí Quý IV diễn ra sáng nay (7/1), Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết: Sáng 12/1, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và 90 cấp ủy viên được biểu dương sẽ làm Lễ Báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ gặp mặt 90 gương cấp ủy tiêu biểu nhằm lắng nghe chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm trong hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp và kiến nghị, đề xuất các giải pháp để nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đảng viên công nhân; và tối cùng ngày, vào hồi 20h, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội), sẽ diễn ra Lễ “Biểu dương 90 cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”.
Ngày 16/1, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo “Vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đảng viên là công nhân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động