“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”: Mở “lối rẽ” cho phim đặt hàng

Đạt doanh thu 1,3 tỷ trong một ngày ra rạp, phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thực sự là chuyện chưa từng thấy đối với một tác phẩm điện ảnh được Nhà nước đặt hàng từ khi thực hiện xã hội hóa điện ảnh. Thành công của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã bước đầu mở ra một “lối rẽ”, tư duy mới đối với những người làm nghệ thuật thứ bảy.
“Lời ru mùa đông” lên sóng VTV
Cổ phần hóa các hãng phim nhà nước: Bình mới, rượu có mới?
2.000 tập phim hoạt hình lịch sử VN lên sóng lúc tối muộn

Không cảnh nóng vẫn hút người xem

Được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là câu chuyện kể xoay quanh mối quan hệ của hai anh em ở một vùng quê nghèo ven biển vùng Nam Trung Bộ những năm cuối 1980. Dưới con mắt của đạo diễn Victor Vũ, một thế giới trẻ thơ trong trẻo, hồn nhiên được hiện lên trong khung cảnh ngôi làng quê nhỏ nhưng rất nên thơ. Đây là điểm mà điện ảnh Việt Nam đang thiếu trong thời gian gần đây. Không cần có hotgirl, hotboy, người nổi tiếng, không có cảnh nóng, cảnh kinh dị hay những pha chọc cười nhưng bộ phim vẫn thu hút khán giả. “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” có thể nói là một bộ phim chỉn chu từ bối cảnh đến diễn xuất và âm nhạc.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”: Mở “lối rẽ” cho phim đặt hàng
Thành công của bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” giúp các nhà sản xuất thay đổi tư duy làm phim nhà nước.

Khởi động từ năm 2012, với nỗ lực của nhà sản xuất, các hãng phim, bộ phim đã đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Theo bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, ngày ra rạp dự kiến của bộ phim là 12/10 nhưng trước sự mong đợi của khán giả, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã phải đẩy thời điểm công chiếu lên ngày 29/9 tại TP HCM và 30/9 tại Hà Nội. Chỉ riêng ngày đầu tiên ra rạp, bộ phim đã đạt doanh thu 1,3 tỷ đồng với hơn 200 suất chiếu trên cả nước. Cho đến nay, số lượng buổi chiếu đã tăng cao, thậm chí phải mở thêm phòng chiếu để phục vụ khán giả. Sự đón nhận nhiệt thành của truyền thông và công chúng với “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là điều chưa từng thấy đối với một tác phẩm điện ảnh có một phần kinh phí tài trợ, đặt hàng của Nhà nước từ trước đến nay.

Theo ghi nhận của PV, trước giờ chiếu của khung giờ vàng cuối tuần qua tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia đã chật kín khán giả xếp hàng mua vé. Bên cạnh khán giả trẻ, rất nhiều khán giả cao tuổi và cả trẻ em. Chạm vào cảm xúc là điều mà khán giả ghi nhận sau khi thưởng thức bộ phim. Bởi “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” như một thước phim quay chậm, giúp khán giả quay trở lại tuổi thơ với những trò chơi thời thơ ấu vốn đã xa lạ với cuộc sống hiện đại như bắn bi, chọi gà, thả diều, chơi đồ hàng,… Có khán giả rơm rớm nước mắt xúc động vì bắt gặp những hình ảnh của chính mình ngày xưa. Khán giả Vũ Kim Chi ở Hà Nội, chia sẻ: “Tôi đã đọc cốt truyện này của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhưng khi xem phim, tôi thấy hấp dẫn hơn. Trong cuộc sống bộn bề công việc, bộ phim giúp tôi được trở về với tuổi thơ hồn nhiên, vô tư bên gia đình. Lâu lắm rồi mới có một bộ phim chạm vào được trái tim của khán giả nhiều đến như thế”.

Chỉ riêng ngày đầu tiên ra rạp, bộ phim đã đạt doanh thu 1,3 tỷ đồng với hơn 200 suất chiếu trên cả nước. Cho đến nay, số lượng buổi chiếu đã tăng cao, thậm chí phải mở thêm phòng chiếu để phục vụ khán giả. Sự đón nhận nhiệt thành của truyền thông và công chúng với “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là điều chưa từng thấy đối với một tác phẩm điện ảnh có một phần kinh phí tài trợ, đặt hàng của Nhà nước từ trước đến nay.

Thay đổi tư duy làm phim

Theo bà Ngô Phương Lan, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được Nhà nước hỗ trợ kinh phí một phần, phần còn lại là 3 hãng phim tư nhân: Galaxy M&E Films, Saigon Concert và Phương Nam Film cùng hợp tác huy động vốn để sản xuất. Cục trưởng Cục Điện ảnh cũng nhìn nhận, ngoài việc sản xuất phim, công tác tuyên truyền, quảng bá của các hãng phim tư nhân này rất bài bản. Họ làm theo cách thức phù hợp với quốc tế, có đầu tư và thực tế đã mang lại hiệu quả.

Vấn đề quảng bá đã được nói đến từ lâu nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận đây là khâu mà các hãng phim Nhà nước còn thiếu và yếu. Hàng năm, Nhà nước vẫn dành một phần ngân sách không nhỏ vào việc đầu tư cho các dự án phim của các hãng phim nhà nước, từ hàng tỉ đến hàng chục tỉ đồng cho mỗi phim. Như phim “Sống cùng lịch sử” là 21 tỉ đồng, “Nhà tiên tri” 16 tỉ đồng, “Những đứa con của làng” 6,2 tỉ đồng,… nhưng chất lượng phim lại chưa tốt. Bên cạnh đó, số tiền dành cho quảng bá chỉ nhỏ giọt trong khoảng vài chục triệu nên việc đưa phim Nhà nước đặt hàng sản xuất ra rạp chiếu một cách hiệu quả, mong thu hồi vốn vẫn là bài toán khó.

Vừa đạt cả hai yếu tố nghệ thuật và thương mại, thành công của bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã thay đổi nhận thức của khán giả với những bộ phim tài trợ, đặt hàng của Nhà nước mà lâu nay vốn vẫn bị gắn mác là “phim làm ra cất kho”. Đồng thời, đây cũng là sự khích lệ, giúp các nhà sản xuất thay đổi tư duy, làm phim không chỉ có yếu tố kinh dị hay hài nhảm, dùng cảnh nóng mới có khán giả đến rạp.

Lưu Nhi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).

Tin khác

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Xem thêm
Phiên bản di động