Tổ quốc mãi ghi công
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ |
Trong những ngày qua, các đồng chí: Phạm Quang Nghị- UVBCT, Bí thư Thành ủy; UVTƯĐ Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thế Thảo; Chủ tịch HĐNDTP Nguyễn Thị Bích Ngọc và các đồng chí lãnh đạo của thành ủy, thành phố, sở, ban ngành, quận, huyện cũng đã đến thăm các trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh, các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.
Lãnh đạo TP Hà Nội viếng các anh hùng liệt sỹ |
Với quan điểm “Uống nước nhớ nguồn”, tại các buổi đến thăm, lãnh đạo TP tiếp tục khẳng định, dù ngân sách còn hạn hẹp nhưng công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng luôn được thành phố quan tâm đặc biệt. Và Hà Nôi tự hào là một trong những địa phương đi đầu trong công tác đền ơn, đáp nghĩa. Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, tối 27/7 tại 2.861 nghĩa trang liệt sỹ trên cả nước đã đồng loạt diễn ra lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ.
Chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công là một trong những chủ trương lớn của Đảng, trong suốt những năm qua, Chính phủ, các địa phương đã dành nguồn kinh phí khá lớn cho các công việc trên.
Tuy nhiên, thời gian qua đang nổi lên không ít trường hợp không phải là thương, bệnh binh, gia đình chính sách nhưng vẫn nghiêm nhiên được hưởng chế độ, trong khi nhiều trường hợp có công thì chưa được hưởng. Số liệu tổng hợp của Bộ LĐ-TB-XH cho hay, tổng số người có công được rà soát trong năm 2014 - 2015 trên cả nước là 2.070.812 người; trong đó, số đối tượng hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là 1.982.796 người, chiếm tỷ lệ 95,75%.
Số đối tượng hưởng chính sách chưa đầy đủ là 75.978 người, hưởng sai chính sách là 2.901, đề nghị xác nhận là 64.727. Theo ngành LĐ- TB- XH, vướng mắc nhiều nhất liên quan đến giải quyết chế độ cho cựu thanh niên xung phong với gần 700 trường hợp do thiếu hồ sơ gốc. Đối với đối tượng chưa được xác nhận và giải quyết chế độ chính sách, hiện các địa phương đã xem xét, xác nhận và giải quyết chế độ đối với 9622 trường hợp; ngành LĐTBXH đang hướng dẫn lập hồ sơ 13.724 trường hợp; chuyển các cơ quan khác theo thẩm quyền để hướng dẫn xem xét 20.771 trường hợp; số còn lại (khoảng 19.000) không còn giấy tờ.
Còn trên địa bàn Hà Nội, theo Sở LĐ-TB- XH, đến nay Sở đã phối hợp với ngành chức năng giải quyết xong cho 200 trường hợp; 280 trường hợp đang được Sở Nội vụ xem xét, hơn 100 trường hợp chưa đủ điều kiện xem xét và đang chờ cấp có thẩm quyền hướng dẫn giải quyết.
Hà Lê- Anh Tùng
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Ba Vì: Đưa bản dân tộc Dao thành điểm du lịch cộng đồng
Đồng bộ các giải pháp để Tháng Công nhân đi vào chiều sâu
Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí
Trong 5 ngày nghỉ lễ, Nghệ An ước đạt 1.700 tỷ đồng từ du lịch
Tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn, "nhồi nhét" khách trên cao tốc
Người công nhân giỏi với những sáng kiến tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường
TP.HCM: Xử phạt gần 2.000 "ma men" trong 4 ngày nghỉ lễ
Tin khác
Tiếp tục khẳng định sứ mệnh, vai trò của giai cấp công nhân
Thời sự 01/05/2024 17:19
Ngày 2/5, Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ 7
Thời sự 01/05/2024 13:42
Giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần
Tin mới 01/05/2024 11:38
Nghệ An: Huy động gần 500 người xuyên đêm chữa cháy rừng
Tin mới 01/05/2024 10:54
Kết quả lấy ý kiến cử tri 6 xã sáp nhập ở Hưng Nguyên đạt trên 83.1%
Tin mới 01/05/2024 06:37
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh đêm 30/4
Tin mới 30/04/2024 22:34
Thanh Hoá – Nghệ An – Hà Tĩnh chịu đợt nắng nóng kỷ lục trong 60 năm qua
Tin mới 30/04/2024 21:58
30/4 trên quê hương đất thép Củ Chi
Sự kiện 30/04/2024 06:09
Hoài niệm về “ngày non sông thống nhất”
Sự kiện 30/04/2024 06:09
Thủ tướng kiểm tra, đốc thúc một số dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam
Tin mới 29/04/2024 12:07