Vi phạm quảng cáo thuốc lá tràn lan

Xử lý chưa nghiêm

Theo kết quả nghiên cứu do ĐH Y tế công cộng thực hiện với 1.200 điểm bán thuốc lá lẻ trên 6 tỉnh thành, hiện có tới 92% vi phạm quy định về quảng cáo, khuyến mại, tài trợ thuốc lá. Tuy không còn rầm rộ quảng cáo qua băng rôn, áp phích… nhưng việc trưng bày thuốc lá bắt mắt tại các điểm bán thuốc lá được xem như một biến tướng quảng cáo tinh vi.
Xử lý chưa nghiêm Bắt giữ lô thuốc lá nhập lậu
Xử lý chưa nghiêm Xây dựng môi trường làm việc không thuốc lá

Vi phạm tràn lan

Khu vực ngã tư Đê La Thành - Giảng Võ được nhiều dân nghiền thuốc lá biết đến với 3 - 4 quầy hàng liền kề nhau, bán đủ các mặt hàng thuốc lá từ bình dân đến cao cấp. Anh Minh Vũ (đường Nguyễn Chí Thanh) cho biết: "Mỗi lần lướt xe qua đây, bất kỳ ai cũng bị thu hút bởi tủ trưng bày lớn chứa nhiều bao thuốc lá với màu sắc, kích cỡ rất bắt mắt..."

Qua quan sát của phóng viên, thuốc lá ở đây có nhiều nhãn hiệu, mỗi nhãn hiệu được trưng bày nhiều sản phẩm. Thậm chí có cửa hàng còn sử dụng tủ của một nhãn hiệu thuốc lá khá nổi tiếng. Khi được hỏi, chủ cửa hàng này cho biết, tủ thuốc thường là do hãng tặng cho các đại lý, cửa hàng có doanh số bán hàng cao. Thậm chí để khuyến khích cửa hàng đẩy mạnh doanh số, có hãng thuốc còn cử nhân viên đến tận nơi để tư vấn trưng bày thuốc lá thế nào cho phù hợp để hút khách. "Ngoài việc sở hữu những chiếc tủ, kệ... đẹp, gọn, nhiều tiện ích thì việc đồng ý trưng bày sản phẩm của công ty ở vị trí đẹp nhất, hàng tháng người bán thuốc là còn được trả thêm chi phí...", một chủ cửa hàng ở khu vực này tiết lộ.

Xử lý chưa nghiêm
Bày bán thuốc lá quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm

Các chủ cửa hàng này cho biết, họ cũng đọc báo và biết có Luật Phòng chống tác hại thuốc lá. Tuy nhiên, họ tỏ ra không mấy quan tâm và nói việc trưng bày các kệ, tủ thuốc kèm theo những slogan bắt mắt là do thỏa thuận có thêm chi phí từ phía công ty chi trả. Vì thế tâm lý "được đồng nào, hay đồng ấy" là suy nghĩ chung và đơn giản của những chủ cửa hàng kinh doanh.

Tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, “chợ” thuốc lá ngoại hoạt động từ sáng đến đêm khuya ở góc phố Lương Văn Can, Lê Thái Tổ. Đây được coi là thiên đường thuốc lá ngoại, là điểm tập trung nhiều mặt hàng "độc", hiếm trên thị trường. Theo dân sành thuốc lá, chủ yếu là hàng lậu nên việc trưng bày để quảng cáo có phần khiêm tốn hơn những điểm bán bình dân khác. Thuốc lá được trưng bày chỉ là...vỏ bao với đủ loại nhãn hàng từ 555, Marlboro, Mildseven, Camel, Jet…Sau khi khách mua dừng xe, hỏi nhãn hiệu và nhận tiền thì những chủ ki - ốt này sẽ nhanh chóng biến mất ở một chỗ khuất nào đó, loáng cái đã mang ra đúng mặt hàng khách yêu cầu.

Theo quan sát của phóng viên, không ít người chưa thành niên tìm đến khu vực này để mua thuốc lá. Mặc dù theo quy định, bắt buộc treo biển có dòng chữ “Cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi” nhưng việc thực hiện quy định này đều mang tính chất đối phó. Người bán có in, có treo nhưng kích thước chữ, biển rất nhỏ, dán ở chỗ khó quan sát, dán biển tạm bợ hoặc không dán. Khi được hỏi, một số chủ ki - ốt lại trả lời ráo hoảnh: " Không thể biết khách trên hay dưới 18 tuổi, thậm chí nhiều gia đình còn vô tư sai con nhỏ đi mua thuốc lá nên cứ có khách mua là bán thôi...".

Vẫn nhiều khe hở

Theo Th.S Trần Khánh Long, ĐH Y tế công cộng phân tích, vi phạm ít nhất một trong các tiêu chí quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá còn cao (hơn 92%). Trong đó, vi phạm chủ yếu là trưng bày quá 1bao/1 tút của một nhãn hiệu thuốc lá. So với thời điểm năm 2011 thì số vi phạm này giảm không đáng kể. Trong khi đó, tỉ lệ vi phạm quảng cáo liên quan đến thiết kế mẫu sản phẩm lại tăng lên.

Những nghiên cứu gần đây cho thấy, hút thuốc lá có thể là nguyên nhân gây ra 25 loại bệnh khác nhau như ung thư phổi, ung thư thanh quản, ung thư khoang miệng, ung thư da, các bệnh tim mạch... Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá - gấp 3 lần số người chết vì tai nạn giao thông. WHO dự báo, nếu Việt Nam không có các biện pháp mạnh và hiệu quả để phòng chống tác hại thuốc lá thì đến năm 2030 số ca tử vong hằng năm do các bệnh liên quan đến thuốc lá sẽ tăng lên 70.000 người.

Qua quan sát các điểm "nóng" kinh doanh thuốc lá trên địa bàn, chúng tôi nhận thấy, nhiều hãng thuốc lá lẫn người bán đều có hành vi lách quy định trên. Ví dụ, trưng bày nhiều sản phẩm của một nhãn hiệu thuốc lá tạo thành điểm quảng cáo hấp dẫn, dễ nhận biết. Tinh vi hơn nữa là thuốc lá được bày bán lẫn với các sản phẩm khác như kẹo, bánh… tạo ấn tượng rằng thuốc lá không phải là một sản phẩm độc hại.

Điều này làm "xoa dịu" tâm lý ngại ngần khi hỏi mua sản phẩm này, đặc biệt là những đối tượng khách hàng ở lứa tuổi thanh thiếu niên bởi việc trưng bày này như một thông điệp ngầm về việc hút thuốc lá được chấp nhận về mặt xã hội. Mặt khác, việc trưng bày nhằm tác động mạnh vào thị giác, kích thích ham muốn như thế cũng khiến người cai thuốc càng có nguy cơ tái nghiện.

Theo luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội Tinh Hoa, hiện nay dự thảo về Luật Phòng chống thuốc lá vẫn còn nhiều khe hở. Cụ thể tại điều 25, khoản 1b của dự thảo có quy định: “Tại các điểm bán, không được trưng bày quá một bao/một tút/hộp của một sản phẩm của một nhãn hiệu thuốc lá”. Trong khi đó trên thực tế, mỗi nhãn hiệu thuốc lá thường có nhiều sản phẩm khác nhau nên nếu căn cứ theo quy định cho phép trưng bày một bao/ một tút của một sản phẩm đồng nghĩa với việc các cửa hàng sẽ ung dung trưng bày hàng chục loại sản phẩm khác nhau của một nhãn hiệu. Nếu các nhãn hiệu cũng đồng loạt áp dụng hành vi trưng bày như thế thì hàng trăm ngàn điểm bán thuốc lá lẻ trên cả nước trở thành điểm quảng cáo thuốc lá tràn lan với chi phí thấp mà hiệu quả lại cao.

Cũng theo luật sư Lực, để Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát huy hiệu quả thì cơ quan chức năng cần tuyên truyền, phổ biến luật đến người dân và cần mạnh tay xử lý các đơn vị vi phạm, tránh tình trạng lách luật để quảng cáo sản phẩm.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động