Hạn chế hút thuốc lá ở đám cưới, đám ma

Phải xử phạt cán bộ vi phạm trước

Những ngày qua, người dân cả nước xôn xao trước thông tin Bộ Y tế có công văn đề nghị hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám cưới, đám đang, lễ hội trên địa bàn dân cư. Nhiều người tỏ ra đồng tình với văn bản được đưa ra, tuy nhiên không ít người tỏ ra lo ngại về tính khả thi khi văn bản chính thức được thực hiện.
Khoảng 30 triệu người Việt Nam bị tác động bởi thuốc lá
Cấm hút thuốc lá tại nhà ga, bến xe

Số người chết vì thuốc lá gấp 3 lần TNGT

Được biết, tại hội thảo hưởng ứng “Ngày thế giới không hút thuốc lá và tăng cường thực thi luật Phòng chống tác hại của thuốc lá” vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có văn bản gửi tới UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị đưa quy định hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám cưới, đám đang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước. Theo thông tin từ Bộ Y tế, việc sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra các bệnh ung thư phổi, đột quỵ, mạch vành, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Hàng năm số người chết vì thuốc lá cao hơn số người chết vì căn bệnh HIV/AIDS và cao gấp 3 lần số người chết do TNGT.

Phải xử phạt cán bộ vi phạm trước
Không hút thuốc lá nơi công cộng tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của người xung quanh

Trước những thực trạng đáng buồn mà hệ quả của việc hút thuốc lá mang lại, anh Phạm Duy Khánh nhân viên một công ty truyền thông trên đường Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, để cấm người dân hút thuốc lá tại đám cưới, đám ma, lễ hội…là rất khó. Nhưng việc hạn chế người dân hút thuốc ở những nơi này là hoàn toàn hợp lý.

Cùng chung quan điểm với anh Duy Khánh, chị Nguyễn Hồng Tươi ở Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng, việc hút thuốc lá ở nơi công cộng hoặc ở các đám cưới, đám ma không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người hút, mà còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh. Đề xuất này của Bộ Y tế rất hay và phù hợp với thực tế, vì theo chị ở những chỗ đông người khói thuốc lá vẫn tràn lan làm ảnh hưởng đến nhiều người.

Cần chế tài đủ mạnh

Được biết, từ sau khi có quyết định chính thức về xử phạt hành vi hút thuốc lá tại các địa điểm bị cấm và Nghị định 176 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực, hiện tại hầu như chưa có trường hợp nào bị phạt vì vi phạm hành vi hút thuốc lá. Theo chị Hồng Tươi, cần phải có chế tài đủ mạnh nếu không người hút vẫn cứ hút, không ai bị phạt cả. Chị Tươi cũng cho rằng, việc xử lý cần phải linh hoạt phù hợp với thực tế, vì trong đám ma hay đám cưới người dân đang đau buồn hoặc vui vẻ mà đột nhiên bị nhắc nhở hay xử phạt thì sẽ rất dễ gây hiệu ứng trái chiều. “Theo tôi, cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền để người dân có ý thức hơn trong việc hút thuốc lá nơi công cộng. Đặc biệt phải xử phạt nghiêm các cán bộ, những người là công chức nhà nước vi phạm trước để làm gương. Khi các chế tài được áp dụng với người dân sẽ dễ dàng thực hiện hơn”, chị Tươi chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi về vấn này, luật sư Nguyễn Văn Nguyên – Giám đốc Công ty luật Hưng Nguyên (Hội luật sư TP. Hà Nội) cho biết, ngày từ năm 2012 khi luật phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực, thì ngay trong luật này cũng đã nhắc đến quy định hạn chế hút thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội. Tuy nhiên, văn bản Bộ Y tế đưa ra hạn chế hút thuốc ở đám cưới, đám ma, lễ hội và đưa vào hương ước, theo quan điểm của tôi, trong xã hội hiện nay hương ước gần như không còn tồn tại trong thực tế và nếu còn cũng không nghiêm như trước đây được. Việc Bộ Y tế đưa ra văn bản hạn chế thuốc lá và tác hại của thuốc lá là phù hợp nhưng phải có các chế tài kèm theo. Nếu cần thiết, Bộ Y tế nên phối hợp với Công an, Bộ Tư pháp…để người dân thực hiện nghiêm theo pháp luật.

Luật sư Nguyên cho rằng, trong khi các quy định của pháp luật về xử phạt hành vi vi phạm về hút thuốc lá chưa phát huy tác dụng, cơ quan chức năng cần tăng thuế đặc biệt đối với việc tiêu thụ thuốc lá. Nhà nước cần phải có những giải pháp cụ thể hơn nhằm hạn chế các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá cũng như tăng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng này. “Chúng ta cần đứng về góc độ lợi ích cá nhân, lợi ích xã hội chứ không nên đứng ở góc độ các doanh nghiệp sản xuất để đánh giá tác hại của thuốc lá. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cũng cần đẩy mạnh việc tuyên truyền người dân trong việc nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với bản thân và đối với toàn xã hội bằng những chương trình, hành động cụ thể. Khi đó, người dân sẽ chủ động hơn trong việc thực hiện những chủ trương của Nhà nước đưa ra đối với vấn đề phòng chống tác hại của thuốc lá”, luật sư Nguyên nhấn mạnh.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Xem thêm
Phiên bản di động