Thị trường sách nhộn nhịp:

Tín hiệu vui về văn hóa đọc

Sau thành công của những sự kiện sách thời gian qua, từ đầu năm 2016, làng sách Việt Nam đã được dịp hoan hỉ với các “Đường sách”, “Phố sách” tại TP HCM và Hà Nội, hiện tại là Hội chợ Sách TP. HCM với quy mô, số lượng sách tham gia “khủng” nhất từ trước tới nay. Những chuyển biến tích cực này là tín hiệu vui trong đời sống văn hóa đọc của người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.
Thủ đô rộn ràng đón xuân cùng 'Phố Sách'
Hà Nội lần đầu mở "Phố Sách Xuân Bính Thân 2016"
Hồi sinh văn hóa đọc

Dấu ấn của sự chuyên nghiệp

Diễn ra từ 21 – 27.3.2016, Hội sách TP HCM lần thứ 9 đang trở thành hội sách lớn nhất cả nước hiện nay với 172 đơn vị tham gia với 710 gian hàng, cùng khoảng 100 sự kiện văn hóa được tổ chức. Tại hội sách, có khoảng 30.000 tên sách với hơn 30 triệu bản sách được bày bán. Trước đó vào dịp Tết Bính Thân, TP HCM cũng đã cho ra mắt Đường sách Nguyễn Văn Bình trong sự háo hức chờ đón của hàng vạn bạn trẻ đất Sài thành.

Đây là đường sách cố định đầu tiên của TP HCM và của cả nước nói chung. 14 nhà xuất bản và công ty phát hành sách – là những đơn vị phát hành uy tín, tên tuổi lớn đăng ký sử dụng 20 gian hàng trên trục đường Nguyễn Văn Bình dài 140m. Đường sách còn dành hẳn một khu riêng cho các quán cà phê sách. Tại đây, công chúng có thể tới ngồi vừa nhâm nhi cà phê, nước uống, vừa đọc sách và trao đổi về sách với nhau. Đây được xem là một nét thú vị, đặc trưng khác hẳn với các sự kiện, hội chợ sách đã được tổ chức thời gian qua.

Tín hiệu vui về văn hóa đọc
“Phố Sách Xuân 2016” thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô.

Bên cạnh Đường sách TP.HCM, “Phố Sách Xuân Bính Thân – 2016” lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội dịp Tết vừa qua cũng đã thu hút được sự quan tâm và ghi nhận của đông đảo bạn đọc, nhân dân Thủ đô. Ước tính trong suốt thời gian diễn ra “Phố Sách Xuân”, có hàng vạn lượt bạn đọc tham gia. “Phố Sách Xuân” với 2 gian chuyên đề sách theo chủ đề “Mừng Đảng – Mừng Xuân” và “Thăng Long – Hà Nội” và 20 gian hàng sách được trưng bày đẹp, công phu, ấn tượng giúp bạn đọc tiếp cận với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng. Theo tổng kết của Sở TT&TT Hà Nội, doanh thu của toàn “Phố Sách Xuân” đạt trên 4 tỉ đồng; trung bình doanh thu mỗi ngày đạt 1 tỉ đồng. Gần 10 vạn bản sách đã được bán ra. Trong đó, các đơn vị là Công ty CP Sách Alpha, Công ty CP Sách Thái Hà, Công ty CP Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội (FAHASA) là những đơn vị đạt doanh thu cao nhất hội sách. Đặc biệt, “Bộ lược sử bằng tranh” (do Công ty CP Sách Alpha và NXB Dân Trí liên kết xuất bản) là một trong những tên sách được bạn đọc quan tâm nhất tại Phố Sách. Ngoài ra, trong suốt thời gian diễn ra “Phố Sách Xuân”, độc giả Thủ đô có cơ hội tham gia nhiều chương trình giao lưu với các tác giả, nhà nghiên cứu. Thành công của “Phố sách Xuân” là tiền đề để thành phố nghiên cứu, tổ chức triển khai Phố Sách hoạt động thường xuyên.

PGS.TS Văn Giá - Trưởng khoa Viết văn – Báo chí (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) - cho rằng, những năm gần đây, thị hiếu về sách của người đọc đã tốt lên dần, đặc biệt là giới trẻ. Các sinh viên đã tìm đến sách để đọc nhiều hơn. Tuy nhiên, PGS.TS Văn Giá trăn trở rằng, sách mà các sinh viên tìm đọc hiện nay vẫn chủ yếu là những vấn đề dễ hiểu, kiểu “mì ăn liền”, còn đọc sách chuyên sâu, sách khoa học thì vẫn rất ít.

Nói về “Đường sách” và “Phố sách”, cô Nguyễn Xuân Quỳnh – giáo viên Trường PTTH Phan Huy Chú - đánh giá: “Đường Sách và Phố sách được hình thành là nơi giới thiệu những ấn phẩm mới, có giá trị lớn với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ; góp phần tôn vinh văn hóa đọc. Dù chúng ta đang sống trong thời buổi công nghệ hiện đại cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, sách điện tử, nhưng sách giấy vẫn giữ được sức mạnh và tầm quan trọng của nó”. Còn bạn Trần Hương Ly – sinh viên Trường ĐH KHXH&NV chia sẻ, sự hình thành của “Đường sách” và “Phố sách” sẽ giúp các bạn trẻ rèn luyện được thói quen đọc sách hơn và giúp trang bị cho bản thân thêm những kỹ năng trong cuộc sống.

Số lượng có đồng hành với chất lượng?

Với quy mô đơn vị, NXB, số lượng sách, bạn đọc đến tham dự các sự kiện sách ngày càng tăng như hiện nay đã cho thấy tín hiệu đáng mừng của ngành xuất bản nước nhà. Tuy nhiên, chất lượng sách vẫn là vấn đề được nhiều người yêu sách quan tâm nhất. Thực tế, thị trường sách hiện nay phong phú hơn trước rất nhiều, song thể loại sách bán chạy nhất vẫn chủ yếu là ngôn tình, truyện tranh, sách cẩm nang, một số hồi ký ồn ào câu khách,... còn những sách quý, sách văn học thì chả bán được bao nhiêu. Điều này minh chứng ở kết quả của “Phố Sách Xuân”, bán chạy nhất chủ yếu vẫn là những tên sách dành cho thiếu nhi, sách dạy kỹ năng sống, sách tô màu.

PGS.TS Văn Giá - Trưởng khoa Viết văn – Báo chí (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) - cho rằng, những năm gần đây, thị hiếu về sách của người đọc đã tốt lên dần, đặc biệt là giới trẻ. Các sinh viên đã tìm đến sách để đọc nhiều hơn. Tuy nhiên, PGS.TS Văn Giá trăn trở rằng, sách mà các sinh viên tìm đọc hiện nay vẫn chủ yếu là những vấn đề dễ hiểu, kiểu “mì ăn liền”, còn đọc sách chuyên sâu, sách khoa học thì vẫn rất ít. Bên cạnh đó, bạn đọc vẫn chưa được tiếp cận nhiều với sách cao cấp hoặc còn ngại đọc.

Nhìn vào danh sách các sự kiện diễn ra tại các hội sách chủ yếu vẫn là các cuộc giới thiệu sách, giao lưu tác giả tác phẩm… Nhiều cuộc giao lưu tổ chức bị trùng lắp. Ngay cả các tác giả trẻ cũng chưa tạo được ấn tượng mạnh. Thời gian trở lại đây, những tác phẩm của họ sáng tác cho giới trẻ cũng đã cũng có dấu hiệu chững lại. Cho đến nay, nổi bật nhất vẫn là tác giả Nguyễn Nhật Ánh với thành công của “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng” – cuốn sách đã tạo được một “cơn sốt” cho giới trẻ những ngày qua. Cũng chính vì sự thiếu hụt những sáng tác mới, những dòng tác phẩm thực sự tạo nên tiếng vang lớn nên hầu hết các nhà làm sách nhìn nhận rằng thị trường sách năm nay vẫn là sự soán ngôi của tự truyện, tản văn…

Nguyễn Hoài

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Xem thêm
Phiên bản di động