Đại hội chi bộ báo LĐTĐ

Tiếp tục nâng cao chất lượng báo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Ngày 21-4- 2015, Chi bộ báo Lao động Thủ đô đã tổ chức đại hội chi bộ khóa 8 nhiệm kỳ 2015-2017. Tới dự có đ/c Đặng Minh Thuần – Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Tp Hà Nội và đ/c Trịnh Văn Chung – Cán bộ văn phòng Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Tp Hà Nội.
Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm gian trưng bày báo Xuân của Lao động Thủ đô
Khai mạc Hội báo Xuân Ất Mùi năm 2015
Đón đọc Báo Lao động Thủ đô số Xuân Ất Mùi 2015
Báo Lao động Thủ đô bổ nhiệm thêm cán bộ

Thay mặt Ban chấp hành khóa VII nhiệm kỳ 2013-2015, đ/c Nguyễn Mẫn Nhuệ -Phó bí thư chi bộ, Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô đã trình bày báo cáo chính trị về việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ của báo nhiệm kỳ vừa qua cũng như những chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới.

Theo đó, nhiệm kỳ 2013- 2015, Chi bộ báo LĐTĐ đã nêu cao được vai trò chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của cơ quan trong việc thực hiện tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch hàng năm của đơn vị.

Tiếp tục nâng cao chất lượng báo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Đồng thời, Chi bộ cũng đã làm tốt công tác lãnh đạo về mặt tư tưởng, chính trị cho mọi đảng viên trong chi bộ cũng như tạo khối đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao trong toàn chi bộ, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu trong thời gian qua như: thực hiện thành công việc đưa báo vào KCN,CX phục vụ người lao động; ký kết chương trình hợp tác chiến lược với các quận huyện ngành về tuyên truyền hoạt động CĐ, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác phát hành; tổ chức giao lưu, tọa đàm trực tuyến trên báo điện tử; tổ chức hiệu quả 2 kỳ ngày hội việc làm/năm theo kế hoạch thường niên của UBND TP giao; tổ chức các sự kiện nhân dịp các ngày lễ lớn như chương trình “doanh nhân thủ đô với Thủ đô 60 năm xây dựng và phát triển”, giải bóng đã mini CNVCLĐ và lực lượng vũ trang …. nhằm tạo thêm nguồn thu hỗ trợ cho báo cũng như quảng bá thương hiệu của báo đến rộng rãi bạn đọc trong cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng báo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
Đại hội Chi bộ Báo Lao động Thủ đô nhiệm kỳ 2015-2018

Đặc biệt, nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ báo cũng đã làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới khi giới thiệu và kết nạp được 7 đảng viên cũng như tiếp tục công tác bồi dưỡng cho 3 quần chúng ưu tú khác để giới thiệu vào tổ chức Đảng, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh về số lượng và chất lượng.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ tới (2015-2017), chi bộ báo LĐTĐ xác định sẽ có nhiều cơ hội lẫn thách thức đan xen cần sự nỗ lực phấn đấu phát huy vai trò của từng đảng viên cũng như sự chỉ đạo đề ra các giải pháp kịp thời của Chi bộ nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Tiếp tục nâng cao chất lượng báo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Đặng Minh Thuần- Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của chi bộ báo LĐTĐ

Ngoài ra, nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng từ 5-7 quần chúng ưu tú vào Đảng cũng như lãnh đạo sát sao hơn các tổ chức đoàn thể như CĐ và Đoàn thanh niên để có những hoạt động nổi trội trong phong trào thi đua lao động sản xuất của đơn vị… Chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác phát hành báo giấy cũng như tăng lượng bạn đọc truy cập báo điện tử; phấn đấu nâng cao thu nhập cho NLĐ trong cơ quan. Đồng thời, phấn đấu 100% đảng viên, cán bộ nhân viên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như được bồi dưỡng nâng cao nhận thức về tư tưởng, lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng báo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
Ra mắt Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2018

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Đặng Minh Thuần- Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của chi bộ báo LĐTĐ, đồng thời khẳng định các hoạt động của chi bộ báo đã và đang thực hiện tốt vai trò cơ quan ngôn luận của tổ chức CĐ TP cũng như góp phần quan trọng vào sự phát triển của Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP.

Đại hội Chi bộ báo LĐTĐ, đã bầu ra Chi ủy mới khóa VIII nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 3 đồng chí : Lê Thị Bích Ngọc – Bí thư chi bộ, Nguyễn Mẫn Nhuệ - Phó bí thư chi bộ và Vũ Thị Xuân Sinh - ủy viên.

Kim Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động