Thực tế hóa việc phòng chống dịch cúm H7N9

LĐTĐ -Ngày 23-2, tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành để phòng chống cúm gia cầm lây sang người và triển khai chiến dịch tiêm phòng sởi, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu “giảm khẩu hiệu, hô hào, tăng ý thức, trách nhiệm để chống dịch cúm gia cầm ở người đang ngày càng lan rộng”.

Thực tế hóa việc phòng chống dịch cúm H7N9
Gà nhập lậu từ Trung Quốc được bày bán công khai tại chợ Giếng Vuông (Lạng Sơn) - Ảnh: Quang Thế chụp ngày 18-2

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Vũ Văn Tám cho biết chỉ trong gần hai tháng đầu năm 2014, số gia cầm mắc cúm H5N1 và bị tiêu hủy đã tương đương cả năm 2013, đến nay có 17 tỉnh thành có dịch cúm A/H5N1 trên gia cầm. Dù có quy định hỗ trợ gia cầm bị cúm H5N1 là 70% giá thị trường, nhưng nhiều địa phương khi công bố dịch vẫn không đồng thời công bố cho người chăn nuôi về chính sách hỗ trợ, khiến tình trạng người nuôi vứt gia cầm chết ra mương máng, các khu vực công cộng dẫn tới nguy cơ lây nhiễm dịch ra các đàn gia cầm khác và lây dịch sang người.

Nhiều chủng cúm cùng xuất hiện

Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại VN Takeshi Kasai nhận định VN nằm trong nhóm nguy cơ cao lây nhiễm cúm gia cầm H7N9 trên gia cầm, do lưu lượng gia cầm nhập lậu từ biên giới Trung Quốc vào nội địa khá cao. VN cũng có nguy cơ nhiễm cúm H7N9 ở người tại các khu vực có đông khách du lịch như Hà Nội, TP.HCM do gần đây có những trường hợp ở Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) bị lây nhiễm H7N9 khi đi du lịch tại Trung Quốc lục địa.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, đáng chú ý là cùng lúc tại Trung Quốc rất nhiều chủng cúm mới H7N9, H6N1, H10N8 cùng xuất hiện và đều gây bệnh trên người. Trong đó, H7N9 vừa gây bệnh với số lượng lớn trên người vừa gây thiệt hại rất lớn tới công nghiệp chăn nuôi gia cầm ở Trung Quốc. Tính đến nay, H7N9 gây thiệt hại khoảng 26 tỉ USD cho chăn nuôi gia cầm ở Trung Quốc.

Không để xảy ra dịch cúm trên người

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Thái, năm 2013 có đến 30% mẫu gia cầm ở tỉnh có mầm bệnh H5N1, nhưng hiện tỉ lệ này hạ xuống 11%, do có 88% gia cầm của Đồng Tháp được tiêm ngừa cúm. “Khó khăn của chúng tôi là người dân có nhận thức về nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm nhưng lại không chuyển đổi hành vi, vẫn ăn tiết canh, có gia cầm chết thì tiếc không bỏ đi mà mang về chế biến, sử dụng” - bà Thái nói.

Đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết hiện tỉnh đang duy trì 14 chốt trực 24/24 giờ ngăn chặn gia cầm lậu, nhưng đường biên giới với Trung Quốc dài, nhiều đường mòn, lối mở nên gia cầm lậu vẫn xâm nhập dù có giảm so với trước.

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam liên tục nhắc các địa phương về trách nhiệm điều phối chống dịch. Ông Đam nhấn mạnh hiện có 9/28 máy đo thân nhiệt đặt tại các cửa khẩu bị hỏng, trong khi giá máy chỉ dưới 1 tỉ đồng/chiếc, chưa có dịch thì địa phương không sửa chữa, bảo dưỡng, không đề xuất mua máy, đến khi có dịch thì cuống lên. Phó thủ tướng yêu cầu các ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, công thương tăng cường phối hợp, mục tiêu là không để xảy ra dịch H7N9 trên gia cầm, nếu xuất hiện dịch trên gia cầm thì không để xảy ra dịch trên người. Trước đề nghị thành lập Ủy ban quốc gia phòng chống cúm, ông Đam cho biết hiện có hai ban chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm ở Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, quan trọng là làm tốt, phối hợp tốt trên cơ sở những ban chỉ đạo hiện có

Tháng 4-2014 hoàn tất tiêm vét ngừa sởi

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, chiến dịch tiêm vét ngừa sởi sẽ được triển khai trong hai tháng 3 và tháng 4-2014, trong đó các địa phương phải tập trung rà soát các cháu dưới 2 tuổi chưa tiêm sởi hoặc chưa tiêm đủ hai mũi để tiêm vét ngừa dịch. Chiến dịch này phải đảm bảo tiêm đủ cho 200.000 trẻ chưa được tiêm ngừa hoặc tiêm chưa đủ mũi.

Để đảm bảo ngừa dịch tại khu vực miền núi hoặc vùng sâu vùng xa, bà Tiến yêu cầu tái lập các tổ tiêm chủng lưu động. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu bên cạnh tổ tiêm chủng lưu động cần có cán bộ y tế hỗ trợ nếu có trường hợp xảy ra phản ứng sau tiêm ngừa, giảm thiểu tối đa nguy cơ có thể xảy ra với trẻ em.

Nguồn Tuổi trẻ

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động