Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp của huyện Mỹ Đức bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị còn phối hợp với các ngành, đơn vị khác làm tốt công tác an sinh xã hội.
thuc hien tot cong tac an sinh xa hoi Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội
thuc hien tot cong tac an sinh xa hoi Vẫn tồn tại nhiều bất cập

Ngay từ đầu năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, MTTQ huyện đã xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Huyện; đã ban hành 18 Kế hoạch, 01 Chương trình, 11 Hướng dẫn để tổ chức triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đồng thời tập trung tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm tập hợp đoàn kết nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về kinh tế xã hội của huyện, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

thuc hien tot cong tac an sinh xa hoi
Chương trình trao tặng bò giống sinh sản cho hộ nghèo năm 2017 của huyện Phú Xuyên.

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức thăm hỏi, tặng 2.716 suất quà nhân dịp tết nguyên đán Đinh Dậu, trao tặng 150 con bò giống sinh sản, hỗ trợ xây dựng 62 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng kinh phí trị giá hơn 6 tỷ đồng. Công tác tôn giáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện, phối hợp tổ chức thành công Đại hội Tổng kết nhiệm kỳ của Ban Đoàn kết công giáo huyện. Phối hợp với UBND Huyện tổ chức các hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017 đến các xã, thị trấn; triển khai thực hiện tốt Đề án 22 - 212 về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”, công tác hòa giải ở cơ sở”, phối hợp hòa giải thành 38 vụ (đạt tỷ lệ 76%), hòa giải không thành 01 vụ, hiện đang giải quyết 11 vụ. Phối hợp tổ chức tiếp xúc giữa các vị Đại biểu Quốc hội, HĐND với cử tri trước và sau các kỳ họp. Tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để kiến nghị với các ngành chức năng giải quyết.

Đồng thời, phối hợp với HĐND Huyện tổ chức 05 cuộc giám sát về giao dự toán thu chi ngân sách, công tác quản lý dự án và nợ đọng xây dựng... Thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Các Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 39 vụ việc, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 15 dự án, công trình, phối hợp giám sát quản lý trật tự xây dựng 5 dự án, quản lý đất đai 3 dự án; giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở 16 vụ.

Bà Bạch Liên Hương, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức đã nghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã đạt được, đặc biệt công tác an sinh xã hội đầu năm làm rất tốt, chưa bao giờ người nghèo nhận được nhiều sự chia sẻ như thế. Đồng thời đồng chí đề nghị, thời gian tới Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác; Tập trung tuyên truyền sau kết luận của Thanh tra vụ việc Đồng Tâm; Tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục đóng góp ủng hộ quỹ xây dựng nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 130 năm thành lập huyện; nâng cao chất lượng cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Thực hiện Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tăng cường phối hợp với HĐND giám sát thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Quy chế 217, 218 của Bộ chính trị…

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 4/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

(LĐTĐ) Mùa hè năm nay thay vì xách vali đi “đổi gió” tại các thành phố biển như Nha Trang, Phú Quốc... nhiều cư dân Ocean City lại chọn “du lịch tại chỗ”.

Tin khác

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Xem thêm
Phiên bản di động