Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín:

Thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính từ đầu năm

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín đã đi vào hoạt động ổn định và thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính ngay từ ngày đi làm đầu tiên của năm mới.  
thuc hien nghiem tuc ky cuong hanh chinh tu dau nam Quận Tây Hồ: Không khí làm việc hăng say ngay từ đầu năm mới
thuc hien nghiem tuc ky cuong hanh chinh tu dau nam Tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào dạy trong nhà trường
thuc hien nghiem tuc ky cuong hanh chinh tu dau nam Các đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương làm việc với Thành ủy Hà Nội

Ngày 31/1, Đoàn công tác số 4 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng dẫn đầu đã đến làm việc, thăm và chúc Tết công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tại huyện Thường Tín.

Báo cáo Đoàn công tác số 4 về kết quả công tác trước, trong và sau Tết, đồng chí Bồ Xuân Ngọc – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín cho biết, nhìn chung trong dịp Tết Nguyên Đán, tư tưởng của CNVCLĐ ổn định; an ninh chính trị và trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo; cán bộ, CNVCLĐ, nhân dân phấn khởi đón Tết với tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

thuc hien nghiem tuc ky cuong hanh chinh tu dau nam
Đoàn công tác số 4 làm việc, thăm và chúc Tết tại LĐLĐ huyện Thường Tín

Về chăm lo Tết cho người lao động trước Tết, LĐLĐ huyện đã có văn bản chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) nắm bắt tình hình, tâm tư của CNVCLĐ; đồng thời phối hợp với người sử dụng lao động tập trung chăm lo đời sống cho CNVCLĐ. Cơ bản các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều có quà Tết và lương thưởng cho CNVCLĐ. Các doanh nghiệp thưởng trung bình là 01 tháng lương, doanh nghiệp khó khăn nhất cũng đã chi trả lương và công đoàn cũng có một phần quà cho người lao động.

Đồng chí Trịnh Thị Phương Thảo – Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín cũng cho biết, tại Hội nghị Tổng kết và chương trình Tết sum vầy, LĐLĐ huyện đã tặng quà cho 129 CNVCLĐ và 40 con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. LĐLĐ huyện đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Mặt trận tổ quốc, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện thành lập đoàn đi thăm, tặng quà 13 CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo tại các đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức xe đưa gần 200 công nhân lao động về quê đón tết cùng gia đình.

Sau Tết, các doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động, sản xuất từ ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết), có doanh nghiệp đã đi làm từ 29/1 (mùng 5 Tết). Về cơ bản, công nhân lao động đã trở lại làm việc theo lịch hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp; một số doanh nghiệp cho người lao động ở các tỉnh xa nghỉ Tết đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 10 Tết).

Về việc thực hiện kỷ cương hành chính, cán bộ công chức viên chức đã thực hiện nghiêm túc chế độ trực, nắm tình hình CNVCLĐ; không tổ chức đi thăm quan, du lịch, lễ hội trong giờ hành chính. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công sở, công cộng và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Ghi nhận những kết quả chăm lo cho đời sống CNVCLĐ của LĐLĐ huyện Thường Tín trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đồng chí Lê Đình Hùng đánh giá cao công tác chuẩn bị và triển khai chăm lo đời sống CNVCLĐ huyện Thường Tín; đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp công đoàn huyện Thường Tín tiếp tục phấn đấu và có kế hoạch cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra năm 2020.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

(LĐTĐ) Khi hình thái vật lý ngày càng trở nên phức tạp hơn, dự báo thời tiết bằng phương pháp số truyền thống hiệu quả đã không còn cao, đòi hỏi những trung tâm dự báo thời tiết cần áp dụng các phương pháp mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I., một siêu máy tính Earth-2, có thể dự báo thời tiết với tốc độ siêu nhanh và có độ chính xác cao, giúp con người tránh được các tác động tồi tệ của thiên tai như bão, lũ lụt..
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.

Tin khác

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động