Thu thuế kinh doanh trên mạng xã hội: Việc phải làm

Hiện nay, mạng xã hội (MXH) như: facebook, zalo hay youtube…đã và đang được đông đảo cá nhân, hộ kinh doanh, và cả doanh nghiệp lựa chọn là kênh bán hàng chính thức, mang lại nguồn thu lớn. Tuy nhiên, việc kinh doanh trên MXH không phải đóng thuế đã tạo ra sự không công bằng với những người kinh doanh khác và khiến nhà nước thất thu một nguồn thuế lớn.
viec phai lam Thu thuế kinh doanh trên mạng xã hội: Khó kiểm soát

Nhộn nhịp quảng cáo trên “chợ” online

Hiện hoạt động rao bán hàng diễn ra ngày càng náo nhiệt và chuyên nghiệp hơn trên các trang MXH. Người mua, người bán chỉ cần click chuột là hàng nghìn mặt hàng từ thực phẩm tươi sống, quần áo, xe ô tô cho đến bất động sản có giá trị lớn hiện ra trước mắt, với đầy đủ và chi tiết từng thông tin về sản phẩm, giá trị và chất lượng...Từng kinh doanh quần áo tại vỉa hè trên đường Lương Thế Vinh (Thanh Xuân) chị Thu Hằng gặp rất nhiều khó khăn bởi không chỉ mất tiền thuê mặt bằng, mà thường xuyên phải tìm cách “đối phó” với lực lượng công an khu vực, cũng như lực lượng quản lý thị trường.

viec phai lam
Thu thuế kinh doanh trên MXH khó nhưng phải làm để tạo môi trường công bằng trong kinh doanh.

Vì thế, khi tập tành bán hàng, giới thiệu sản phẩm trên facebook, zalo thấy tín hiệu khá tốt, chị Hằng đã rút hẳn về nhà và sử dụng MXH là kênh bán hàng chính thức, tính ra mỗi tháng cũng được 50-70 triệu đồng… Chị Hằng chỉ là ví dụ điển hình về thành công kinh doanh qua mạng của không ít người hiện nay. Không cần phải tốn tiền và thời gian cùng bao nhiêu sự rắc rối khác để lập một website thương mại điện tử, người ta chỉ cần tạo một tài khoản trên MXH, bài bản hơn là lập fanpage riêng hoặc tham gia diễn đàn, chợ online.

Đánh giá về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Thị Thu Hà cho hay, MXH thời gian gần đây đã trở thành nơi quảng cáo hữu hiệu và tiện ích cho các doanh nghiệp và các sản phẩm. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp còn chi phí cả tỉ đồng để quảng cáo thông qua facebook, youtube… Qua đó, nguồn lợi nhuận lớn không chỉ đổ vào túi các nhà quản lý MXH, mà còn ngày càng nhiều người thu lợi nhuận gián tiếp qua các trang MXH, như việc thông qua các trang MXH của những người nổi tiếng để quảng cáo, giới thiệu… Loại hình kinh doanh và quảng cáo này đã khiến cho cơ quan quản lý khó kiểm soát và làm thất thu một nguồn thuế lớn cho nhà nước. Vì thế, cần phải chấn chỉnh ngay hoạt động này khi chưa quá muộn.

Khó cũng phải làm

Để quản lý được việc thu thuế trên MXH, theo bà Thu Hà, cơ quan thuế cần phải yêu cầu các cá nhân, tổ chức đăng ký kinh doanh và bán hàng qua mạng. Đồng thời mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, đưa hoạt động thanh toán thông qua các tài khoản cá nhân, tài khoản doanh nghiệp, trên cơ sở đó tiến hành thu thuế doanh nghiệp và thu thuế cá nhân; đồng thời đẩy mạnh sự phối hợp giữa ngành công thương, ngành thuế và lực lượng quản lý thị trường trong việc giám sát, quản lý và thu thuế.

Trước thực trạng hoạt động rao bán hàng hóa diễn ra ngày càng náo nhiệt trên MXH, vừa qua cơ quan quản lý ở TP. Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tính toán thu thuế bán hàng đối với các loại hình kinh doanh này, tuyên bố trên ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Chuyên gia Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, hiện việc kê khai thuế cũng như việc quản lý, giám sát hoạt động bán hàng, thu thuế của các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh trên mạng gặp nhiều khó khăn, bởi họ chủ yếu giao dịch bằng phương thức trao hàng mới trả tiền. Bên cạnh đó, việc kê khai thuế với những trường hợp kinh doanh nhỏ lẻ, vẫn còn theo phương thức tự khai và tự tính, vì vậy vấn đề kê khai người dân kê khai không đầy đủ tránh phải nộp thuế là điều dễ xảy ra.

Đồng quan điểm với bà Thu Hà, luật sư Đăng Sơn (luật sự T.P Hà Nội) cho rằng, Nghị định 52/2013/NĐ – CP về Thương mại điện tử và Thông tư 47/2014/TT – BCT về quản lý website thương mại điện tử, cũng như bán hàng trên MXH đã quy định rõ đối tượng bán hàng trên sàn giao dịch điện tử; website cho phép người tham gia được lập các trang nhánh để trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ… phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, hiện Nghị định 52/2013 và Thông tư 47/2014, chỉ quản lý với những đối tượng đăng ký thành lập ở Việt Nam, vì thế đối với một số trang MXH đăng ký ở nước ngoài thì chưa có quy định cụ thể và rất khó xử lý. “Các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có những quy định cụ thể hơn, đối với các trang MXH có đăng ký hoạt động và văn phòng ở nước ngoài; có quy định cụ thể yêu cầu họ lập văn phòng đại diện ở trong nước. Có như vậy, vấn đề quản lý, giám sát và thu thuế mới có thể tiến hành được. Mặc dù để làm được vấn đề này là rất khó, nhưng khó cũng phải làm nếu như chúng ta không muốn vấn đề quản lý MXH, giám sát kinh doanh trên MXH bị trôi ra ngoài tầm tay”- Luật sự Sơn cho hay.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động