Thu thuế kinh doanh trên mạng xã hội: Khó kiểm soát
| Đùa dại trên mạng, hậu quả khôn lường | |
| Loạn "hội đen" trên mạng xã hội | |
| Nhộn nhịp “chợ tình” mạng xã hội |
Thông tư 47/2014/TT-BCT nhằm hướng dẫn những người đã và đang kinh doanh thương mại điện tử, phải tuân thủ đúng những quy định tại Điều 37 Nghị định số 52 về thương mại điện tử do Chính phủ đề ra như: Cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh... và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sau khi quy định này được áp dụng, nhiều người chưa hiểu rõ nội dung quy định này nên tỏ ra e ngại thông tư mới sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh và thu nhập của họ.
Nhằm giúp người dùng mạng hiểu rõ hơn về vấn đề này, bà Lại Việt Anh - Phó cục trưởng Cục Thương mại điển tử và công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) cho rằng, người bán hàng trên mạng xã hội theo hình thức thông thường (đơn lẻ) sẽ không phải đăng ký với Bộ Công Thương. Tuy nhiên đối với các trang mạng xã hội có một trong các hình thức hoạt động như: Website cho phép người tham gia được mở các gian hàng trên đó để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ; cho phép người tham gia được lập các website nhánh để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ; website có chuyên mục mua bán, cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ, thì phải làm thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương.
![]() |
| Thu thuế đối với các cá nhân kinh doanh trên mạng xã hội là vấn đề khó thực hiện |
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, hiện nay trào lưu kinh doanh TMĐT trên các trang mạng xã hội đang nở rộ và có quy mô phát triển lớn. Năm 2014 số người sử dụng internet tham gia mua bán trên các trang mạng xã hội chiếm gần 50%, dự báo trong những năm tới sẽ tăng cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các trang mạng xã hội và nhu cầu của người sử dụng. Nắm bắt được nhu cầu và trào lưu của người dùng mạng, các doanh nghiệp, nhà sản xuất đã chuyển hướng tiếp cận người dùng thông qua mạng xã hội nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả…Trong khi đó, xét về mặt bản chất, hoạt động kinh doanh trên mạng cũng giống với hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch TMĐT.
Do vậy, thông tư số 47/2014/TT-BCT yêu cầu các mạng xã hội có hoạt động theo hình thức sàn giao dịch TMĐT phải đăng ký và tuân thủ các quy định. Điều này nhằm thiết lập một môi trường cạnh tranh lành mạnh cho TMĐT phát triển, bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước…Còn việc thực hiện thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, sàn giao dịch TMĐT sẽ được thực hiện theo Nghị định 52 của Chính phủ về hoạt động thương mại điện tử. Việc kê khai thuế, các hình thức thu thuế, mức thu, loại thuế…sẽ áp dụng theo quy định hiện hành.
Đưa ra quan điểm về thông tư 47/2014/TT-BCT và Nghị định 52 của Chính phủ, luật sư Lê Ngọc Thắng – Văn phòng luật Doanh Thương (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, hiện nay ở Việt Nam vấn đề quản lý website TMĐT với các cá nhân là rất khó thực hiện. Mạng xã hội hiện nay được người dùng kinh doanh phố biến nhất là facebook khó kiếm soát vì máy chủ đặt ở nước ngoài và không có văn phòng đại diện ở Việt Nam. Bên cạnh đó, việc người dùng facebook để kinh doanh, bán hàng qua mạng có thể sẽ dừng hoạt động bất cứ lúc nào nên khó kiểm soát. Một vấn đề nữa là việc quản lý hàng hóa trên mạng, việc kiểm tra, kiểm soát đối với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng…rất khó và phụ thuộc chủ yếu vào ý thức của người dân.
Luật sư Lê Ngọc Thắng chia sẻ, hiện trên mạng đang có hàng nghìn người tham gia kinh doanh bán hàng kiếm lời nên việc đóng thuế là điều phải thực hiện. Tuy nhiên, trên mạng xã hội cũng có nhiều tài khoản ảo hoặc ẩn danh, vì thế việc truy tìm và quản lý cá nhân điều hành các trang mạng này là rất khó. “Theo tôi, khung pháp lý để điều chỉnh là cần thiết, nhưng rõ ràng tính khả thi không cao. Trong khi đó, ý thức tự giác nộp thuế của người dân còn kém, nên việc thực hiện phải được tiến hành theo lộ trình và có hành lang pháp lý cụ thể. Khi đó, việc thu thuế đối với những hoạt động kinh doanh, bán hàng trên các trang mạng xã hội mới thành công.
Đạt Đỗ
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Sự kiện 27/02/2026 23:01
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Sự kiện 27/02/2026 18:28
Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn
Sự kiện 22/02/2026 19:49
Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu
Sự kiện 22/02/2026 18:55
Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"
Sự kiện 22/02/2026 15:46
Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Sự kiện 22/02/2026 15:16
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai
Sự kiện 22/02/2026 13:01
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững
Sự kiện 22/02/2026 10:31
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô
Sự kiện 17/02/2026 10:53
Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
Sự kiện 17/02/2026 01:39
