Thu phí tác quyền âm nhạc phát trên tivi khách sạn: Đảm bảo dung hòa lợi ích hai bên

Một lần nữa vấn đề tác quyền âm nhạc lại được làm nóng lên tại Diễn đàn bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc năm 2017 tổ chức ngày 28/9. Dẫu chỉ là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, song qua những ý kiến của các chuyên gia gợi mở phần nào cho chúng ta về suy nghĩ, hành động liên quan tác quyền âm nhạc.
dam bao dung hoa loi ich hai ben Không đơn giản là “đếm đầu” tivi
dam bao dung hoa loi ich hai ben Loạn chuyện phí tác quyền âm nhạc

Cần sự đồng thuận

Vừa qua, dư luận xôn xao việc Trung tâm Bảo về quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (Trung tâm) sẽ tiếp tục triển khai phí tác quyền âm nhạc phát trên ti vi ở các khách sạn. Việc này vấp phản sự phản đối gay gắt từ Hiệp hội Khách sạn Đà Nẵng.

dam bao dung hoa loi ich hai ben
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Diễn đàn Bản quyền Việt Nam – Hàn Quốc năm 2017. Ảnh: Phương Bùi.

Họ khẳng định, tất cả các khách sạn ở Đà Nẵng sẽ không đóng bất kỳ một đồng tiền phí tác quyền âm nhạc nào trên tivi trong khách sạn. Tuy nhiên, thực tế việc thu phí tác quyền âm nhạc trên tivi ở các phòng khách sạn đã được triển khai từ lâu.

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc khu vực phía Bắc của Trung tâm cho biết: “Chúng tôi đã triển khai ở các khách sạn lớn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong suốt 10 năm qua và thực hiện tương đối tốt. Năm 2016, ở TP Hồ Chí Minh thu được khoảng hơn 270 địa điểm còn Hà Nội là 140. Riêng TP Đà Nẵng thì chúng tôi mới triển khai từ tháng 5 năm nay”.

Tuy nhiên, Hiệp hội Khách sạn Đà Nẵng đều thống nhất không nộp phí tác quyền âm nhạc qua tivi ở khách sạn cho Trung tâm. Lý do đưa ra là họ đã thực hiện nghĩa vụ đóng phí theo hợp đồng với truyền hình. Như vậy là khách sạn không có cớ gì để nộp thêm tiền tác quyền cho Trung tâm nữa, nếu không sẽ thành “phí chồng phí”.

Hơn nữa, Hiệp hội có ý kiến cho rằng Trung tâm phải chứng minh được việc khách sạn có sử dụng tác phẩm âm nhạc thì mới trả tiền. Trả lời về vấn đề “phí chồng phí”, ông Giang cho biết, luật đã được ban hành nhưng mỗi người sẽ hiểu theo cách khác nhau. Việc khách sạn trả tiền cho truyền hình là tiền truyền phát sóng chứ chưa có tiền bản quyền trong đó.

“Lấy ví dụ như bạn mua một cái đĩa, bạn mang về nhà nghe nhưng bạn vẫn phải trả tiền phí nghe ở nhà thì mới gọi là phí chồng phí. Còn bây giờ bạn dùng cái đĩa đấy để kinh doanh, bật cho mọi người nghe thì đây là việc kinh doanh nên phải thu tiền” – Ông Giang phân tích. Ông Giang khẳng định nhiệm vụ của trung tâm bảo vệ quyền tác giả là bảo vệ quyền lợi cho nghệ sĩ nên sẽ làm mọi cách để bảo vệ quyền cho họ.

Thu phí một lần qua truyền hình

Tại Diễn đàn bản quyền Việt Nam – Hàn Quốc, ông Lim Won Son – Chủ tịch Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc khẳng định, việc xây dựng hệ thống cơ chế pháp luật liên quan đến bản quyền, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống để nâng cao năng lực bảo vệ quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ là cần thiết.

Trong bối cảnh cách mạng công nghệ phát triển từng giờ, từng phút, tác động rất nhiều đến vấn đề bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ, đòi hỏi có sự thay đổi mạnh mẽ ở tư duy và chính sách mà các nhà quản lý áp dụng nhằm theo kịp thời đại.

Chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc, ông Lim Won Son cũng cho biết, các nghệ sĩ cũng như những người biểu diễn có quyền yêu cầu thù lao đối với nhà sản xuất băng đĩa, bản ghi. Những nơi như siêu thị, sân vận động hay nơi công cộng mà có trình chiếu hoặc phát nhạc thì họ sẽ phải trả tiền.

Việc thu tiền tác quyền đã diễn ra vài chục năm và nhận thức của người dân về vấn đề này đã được nâng cao. Với trường hợp thu phí bản quyền âm nhạc qua tivi trong khách sạn, ông Lim Won Son cũng có những chia sẻ kinh nghiệm từ phía Hàn Quốc: “Việc phát sóng tivi của các kênh truyền hình tại phòng khách sạn sẽ do bên truyền hình thu phí luôn và họ sẽ trả tiền đó cho hiệp hội để phân chia tiền bản quyền cho các nghệ sĩ có liên quan. Trong quy định chung, có quy định % trả cho người biểu diễn là 6%, tác giả 10%. Đối với đơn vị kinh doanh nhạc nguồn 44%. Còn lại 40% thuộc về nhà sản xuất”.

Ông Lim Won Son cũng cho biết, trường hợp tổ chức quyền tập thể và người sử dụng không thỏa thuận được mức phí, sẽ đề nghị lên Ủy ban Bản quyền tác giả của Hàn Quốc giải quyết. Ủy ban bản quyền sẽ họp, điều chỉnh giữa các bên liên quan. Nếu thỏa thuận vẫn không được xác lập, sẽ chuyển ra tòa án.

Ngoài ra, Hàn Quốc còn có cơ chế hòa giải giữa các bên với thời gian giải quyết nhanh, chi phí không nhiều, hiệu lực ngang với phán quyết của Tòa, dựa theo Luật của bản quyền. Mỗi vụ việc khi tiếp nhận đều có tổ hòa giải gồm chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực này, có thể là luật sư, thẩm phán. Loại hình hòa giải đang được áp dụng phổ biến tại Hàn Quốc có hiệu quả rất cao.

Từ kinh nghiệm của Hàn Quốc khi áp dụng thu phí một lần qua truyền hình, ông Giang nhận định: “Thực ra nếu làm được như Hàn Quốc là điều rất mừng, vì đảm bảo minh bạch. Nhưng để mà kết hợp được thì là cả một quá trình không phải đơn giản mặc dù đó là một ý tưởng rất hay”.

Ông Lim Won Son cũng cho biết thêm: “Trước đây đơn vị sử dụng thường không muốn trả tiền, nhất là nhiều tiền nhưng hiện nay nhận thức về bản quyền đã được nâng cao nên chúng tôi cũng không gặp nhiều khó khăn lắm. Cần phải hiểu đây là công việc muốn thực hiện tốt thì phải mất nhiều thời gian và trước tiên phải ban hành một mức phí không cao quá để bên người sử dụng chấp nhận trả để hài hòa lợi ích hai bên”.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.

Tin khác

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Xem thêm
Phiên bản di động