Đại hội TTTQ lần thứ VIII - 2018:

Thống trị ở môn Aerobic, Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí nhất toàn đoàn

(LĐTĐ) Chiều qua (24/11) đã diễn ra các nội dung cuối cùng ở môn Thể dục Aerobic tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018.
thong tri o mon aerobic ha noi tiep tuc giu vung vi tri nhat toan doan 845 vận động viên Hà Nội thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII
thong tri o mon aerobic ha noi tiep tuc giu vung vi tri nhat toan doan Đoàn Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vị dẫn đầu môn Rowing

Trong ngày thi đấu cuối môn Thể dục Aerobic tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 đã diễn ra các trận chung kết ở 10 nội dung: Đơn nữ Senior, đơn nam Senior, đôi nam nữ AG2, đôi nam nữ Senior, nhóm 3 người AG2, nhóm 3 người Senior, nhóm 5 người AG2, nhóm 5 người Senior, Aerobic Dance Senior và Aerobic Step Senior.

Với những bài biểu diễn hấp dẫn, đặc sắc, điểm động tác khó được vận động viên thực hiện thành công và nhuần nhuyễn, đoàn Hà Nội và đoàn Tp. Hồ Chí Minh đã thể hiện sự vượt trội về trình độ so với các đoàn tham dự giải đấu lần này.

thong tri o mon aerobic ha noi tiep tuc giu vung vi tri nhat toan doan

Bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII đến hết ngày 24/11

Đây là điều không khó hiểu, bởi đây là 2 địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển phong trào Aerobic. Ngoài việc được đầu tư bài bản, vận động viên của 2 địa phương này có nhiều cơ hội tham gia thi đấu các giải đấu quốc tế.

10 HCV ở 10 nội dung trong ngày thi đấu cuối đều thuộc về đoàn Hà Nội và đoàn Tp. Hồ Chí Minh. Đoàn Hà Nội giành 6 HCV ở các nội dung: Đơn nữ, Trần Hà Vi; đơn nam, Phan Thế Gia Hiển; đôi nam nữ AG2, Phạm Linh Chi, Phan Thế Gia Nam; nhóm 3 hỗn hợp Senior, Bùi Minh Phương, Lại Quang Anh, Phan Thế Gia Hiển; Aerobic Dancer – Senior, Bùi Minh Phương, Đỗ Ngọc Quỳnh, Lại Quang Anh, Phạm Hồng Việt, Phan Thế Gia Hiển, Trần Hà Vi, Trần Mạnh Cường, Trương Khánh Linh; Aerobic Step – Senior, Bùi Minh Phương, Đỗ Ngọc Quỳnh, Lại Quang Anh, Phạm Hồng Việt, Phan Thế Gia Hiển, Trần Hà Vi, Trần Mạnh Cương, Trương Khánh Linh.

Trong khi đó 4 HCV còn lại thuộc về đoàn Tp. Hồ Chí Minh ở các nội dung: Đôi nam nữ Sennior, Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thúy Vi; nhóm 3 hỗn hợp AG2, Nguyễn Võ Quỳnh Như, Thái Trịnh Hồng Phú, Trương Ngọc Diễm Hằng; Nhóm 5 hỗn hợp AG2, Châu Kim Anh, Huỳnh Tiến Phước, Nguyễn Khánh Hưng, Nguyễn Võ Quỳnh Như, Thái Trịnh Hồng Phú; nhóm 5 hỗn hợp Senior, Lê Hoàng Phong, Lê Thị Bích Thy, Nguyễn Chế Thanh, Trần Ngọc Thúy Vi, Vương Hoàng Ân.

Như vậy đoàn chủ nhà Hà Nội kết thúc môn Thể dục Aerobic tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII năm 2018 với vị trí nhất toàn đoàn khi giành được 6 HCV - 4 HCB - 1 HCĐ, đoàn TPHCM đứng vị trí thứ 2 với thành tích 4 HCV - 3 HCB - 1 HCĐ, xếp các vị trí tiếp theo là: Hải Phòng (0, 3, 3), Trà Vinh (0, 0, 3), Đồng Nai, Hải Dương, Khánh Hòa và Phú Yên (cùng được 1 HCĐ).

Với việc hoàn toàn thống trị ở môn Thể dục Aerobic, Hà Nội và TPHCM tiếp tục thống trị bảng xếp hạng Huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018. Theo đó, chủ nhà Hà Nội đã giành được 30 HCV - 23 HCB - 19 HCĐ, đoàn TPHCM đứng thứ 2 với 19 HCV - 23 HCB - 14 HCĐ, đứng thứ 3 là đoàn Bình Dương với 8 HCV - 2 HCB - 7 HCĐ.

Hôm nay (25/11), các VĐV nghỉ thi đấu để chuẩn bị cho Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20h00 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Quốc Đại

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động