Đại hội TTTQ lần thứ VIII - 2018:

Đoàn Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vị dẫn đầu môn Rowing

(LĐTĐ) Sau ngày thi đấu 23/11, môn Rowing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đã chính thức khép lại với vị trí số một thuộc về đoàn Hà Nội.
doan ha noi bao ve thanh cong ngoi vi dan dau mon rowing Quận Hà Đông đã sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII
doan ha noi bao ve thanh cong ngoi vi dan dau mon rowing Hà Nội tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương

Đúng như dự đoán của các nhà chuyên môn, các trận chung kết giải Rowing Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tiếp tục diễn ra sôi động và hấp dẫn.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của giải, các VĐV đoàn Hà Nội đã không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào khi lần lượt giành thêm 4 tấm HCV ở các nội dung: thuyền 4 nữ; thuyền 4 nam, thuyền đơn nam và thuyền 4 mái chèo đơn nữ.

doan ha noi bao ve thanh cong ngoi vi dan dau mon rowing
Môn Rowing kết thúc sau 5 ngày tranh tài. (ảnh tdtt.gov.vn)

Cụ thể, ở nội dung thuyền đơn nam, Nguyễn Văn Hà của Hà Nội đã xuất sắc cán đích với thành tích 07:36.85, để giành tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu thứ 5 của Đại hội. HCB thuộc về VĐV Đinh Thế Đức của đoàn Thanh Hóa với thành tích 07:40.62. Giành HCĐ ở nội dung này thuộc về VĐV Nguyễn Trung Dũng của đoàn Hưng Yên.

Tiếp đà hưng phấn, các VĐV Hà Nội đã không mấy khó khăn khi giành tiếp tấm HCV thứ 2 trong ngày ở nội dung 4 mái chèo đơn nữ do Triệu Thị Huệ, Triệu Thị Nhung, Đinh Thị Hảo, Trần Thị An lập công với thành tích 07:03.12. Tấm HCB ở nội dung này thuộc về Hà Tĩnh (Trần Thị Thảo, Võ Thị Nhật Hạ, Dư Thị Bông và Nguyễn Thị Hải). Các VĐV đoàn Tp Hồ Chí Minh giành HCĐ (Phùng Thị Ái, Dương Nhất Salem, Nguyễn Thị Mai Anh và Phạm Thị Huyên).

Trong khi đó, ở nội dung thuyền 4 nữ, cuộc tranh đua giữa các VĐV đoàn Hà Nội, Đà Nẵng và Thái Bình cũng diễn ra vô cùng gay cấn. Bằng kinh nghiệm dày dặn cũng như trình độ vượt trội, 4 VĐV Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Ngọc Anh và Trần Thị An đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để cán đích với thành tích 06: 38.26, để giành tấm HCV thứ 3 trong ngày cho đoàn Hà Nội. Đoàn Đà Nẵng giành HCB (Trần Thị Kiệt, Phạm Thị Huệ, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Kim Huyền). Tấm HCĐ thuộc về Thái Bình (Bùi Thị Thu Hiền, Lã Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui).

Ngày thi đấu hoàn hảo của các tay trèo Hà Nội được kết thúc bằng chiếc HCV thứ 4 ở nội dung thuyền 4 nam do Phạm Minh Chính, Nguyễn Văn Tuấn, Đặng Văn Tuấn và Nguyễn Văn Linh giành được khi cán đích với thành tích 06:05.20. HCB là đoàn Đà Nẵng (Đặng Minh Huy, Kring Thin, Lương Tổng Tám, Huỳnh Thanh Nghĩa). Đoàn Hải Dương giành HCĐ (Nguyễn Văn Đức, Vũ Đình Quyền, Nguyễn Bá Nam và Phạm Sỹ Ánh Dương)

Như vậy, sau 5 ngày thi đấu sôi nổi tại CLB Đua thuyền Hà Nội, giải đã khép lại thành công với chất lượng chuyên môn cao. Đoàn Hà Nội đã giành tổng số 09 huy chương Vàng trong số 19 nội dung thi đấu tại giải. Với kết quả này, đoàn Hà Nội đã bảo vệ thành công ngôi vị dẫn đầu tại giải. Đoàn Đà Nẵng giành ngôi vị Á quân với 4 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ; đứng thứ Ba là đoàn TP Hồ Chí Minh với 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Hai đoàn không giành được tấm huy chương nào ở môn thể thao này là Hải Phòng và Quảng Nam.

Còn trên bảng tổng sắp huy chương, sau khi kết thúc ngày 23/11, đã có 36 đoàn đã giành cho mình những tấm HC tại Đại hội năm nay. Đứng đầu bảng tổng sắp huy chương vẫn đang là Hà Nội với thành tích 23 HCV - 16 HCB - 18 HCĐ, đoàn TPHCM đứng vị trí thứ 2 với 14 HCV - 19 HCB - 13 HCĐ, đoàn Bình Dương với 8 HCV - 2 HCB - 5 HCĐ đứng vị trí thứ 3. Trong khi các đoàn là Bình Định, Bình Thuận, Hà Giang, Thái Nguyên và Yên Bái đang chia nhau vị trí thứ 32 trên bảng tổng sắp huy chương khi mỗi đoàn đã giành cho mình 1 HCĐ tại Đại hội.

Quốc Đại

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động