Thoả ước lao động tập thể: Góc nhìn từ một doanh nghiệp

(LĐTĐ) Công ty Cổ phần FECON thành lập ngày 18/6/2004 từ một nhóm kỹ sư và chuyên gia đầu ngành về xử lý và thi công nền móng công trình gồm 15 người. Đến nay, FECON đã trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực nền móng công trình tại Việt Nam với tổng số công nhân viên lao động là 506 người. Ngay sau khi đi vào hoạt động, Công ty đã thành lập và ra mắt Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
thoa uoc lao dong tap the goc nhin tu mot doanh nghiep Chia sẻ kinh nghiệm về đối thoại xã hội tại nơi làm việc
thoa uoc lao dong tap the goc nhin tu mot doanh nghiep Chăm lo toàn diện cho công nhân lao động
thoa uoc lao dong tap the goc nhin tu mot doanh nghiep Chú trọng đảm bảo quyền lợi cho công nhân lao động trực tiếp

Các chế độ được thực hiện đầy đủ, kịp thời

Bà Phùng Nguyệt Hà, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần FECON cho biết, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty luôn thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, công nhân lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa. 100% người lao động được ký hợp đồng lao động và tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp.

thoa uoc lao dong tap the goc nhin tu mot doanh nghiep
Công đoàn tổ chức 20/10 cho nữ công nhân, viên chức, lao động Công ty.

Công đoàn thường xuyên tổ chức đầy đủ các hoạt động, sự kiện chăm lo cho nữ công đoàn viên nhân ngày 8/3, 20/10. Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo cho con em của cán bộ, nhân viên cũng luôn được quan tâm và không ngừng nâng cao chất lượng qua các hoạt động nhân dịp 1/6, Trung thu, Noel. Các hoạt động chăm lo đời sống, sức khỏe người thân, người nhà của cán bộ, nhân viên như thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn dịp cuối năm… luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng chế độ.

Công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ luôn được đảm bảo, 100% người lao động được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động, được tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Các chế độ, chính sách khác như thang, bảng lương, thưởng cuối năm, thưởng năng suất, chuyên cần cho người lao động được quan tâm thoả đáng. Ban Chấp hành Công đoàn cũng luôn chú trọng công tác vận động người lao động thực hiện tốt văn hóa cơ sở, tôn trọng nội quy, quy định, luật lệ của Công ty.

Đặc biệt, Công đoàn thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Sáng kiến – Sáng tạo” tại FECON hơn 5 năm qua đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Không chỉ vậy, Công đoàn FECON còn quan tâm tới hoạt động khuyến học nhằm mục đích khuyến khích con em cán bộ, nhân viên luôn nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong công việc, học tập qua các hoạt động Khuyến học hàng năm.

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, hàng năm Công đoàn Công ty cũng phối hợp thăm hỏi và tặng quà tri ân các gia đình thương binh liệt sỹ, đây là hoạt động đã được duy trì gần 10 năm qua tại FECON. Nhờ đó, đã tạo nên sự đoàn kết giữa người lao động, đồng thời tạo sự gắn bó lâu dài của người lao động đối với doanh nghiệp.

Nâng cao quyền lợi của người lao động

Một trong những nội dung hoạt động Công đoàn Công ty giành nhiều quan tâm là phối hợp cùng lãnh đạo Công ty chú trọng nâng cao chất lượng Thoả ước lao động tập thể, đối thoại tại doanh nghiệp. Bà Phùng Nguyệt Hà cho biết, hoạt động này được tiến hành định kỳ 6 tháng một lần. Do đặc thù FECON là công ty xây dựng nên công tác đối thoại với cán bộ, công nhân, viên chức khối Quản lý dự án, công nhân xây dựng sẽ được thực hiện tại công trường.

Các nội dung đối thoại chủ yếu về tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động, về việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc… Việc thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể của tổ chức Công đoàn Công ty đã giúp nâng cao đáng kể quyền lợi của người lao động.

Bà Hà cho biết, các bước chuẩn bị, quá trình thương lượng tuân thủ theo đúng quy trình thương lượng tập thể. Tại buổi thương lượng, người sử dụng lao động sẽ phải cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, khi tập thể lao động yêu cầu. Đại diện thương lượng của bên tập thể lao động lấy ý kiến trực tiếp của tập thể lao động hoặc gián tiếp thông qua hội nghị đại biểu của người lao động. Tất cả các nội dung thương lượng tập thể đều được thông báo đầy đủ tới các bên liên quan.

Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp thương lượng tập thể, đại diện thương lượng của bên tập thể lao động phổ biến rộng rãi, công khai biên bản phiên họp thương lượng tập thể cho tập thể lao động biết và lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lao động về các nội dung đã thoả thuận. Thỏa ước lao động tập thể được ký kết khi các bên đã đạt được thỏa thuận tại phiên họp thương lượng tập thể và có trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung này.

Chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân để quá trình đối thoại, Thoả ước lao động tập thể hiệu quả, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần FECON Phùng Nguyệt Hà cho biết: “Các yếu tố quyết định sự thành công của công tác đối thoại doanh nghiệp và thương lượng tập thể trước hết phải là vì lợi ích của người lao động. Muốn như vậy, đòi hỏi người cán bộ công đoàn phải gần gũi, bền bỉ, có sự gắn bó với tập thể người lao động vì hoạt động công đoàn không chỉ là hoạt động đơn lẻ mà là hoạt động tập thể. Ngoài ra, các thương lượng phải minh bạch, tôn trọng ý kiến của các bên và phải có tầm nhìn dài hạn”.

Chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân để quá trình đối thoại, Thoả ước lao động tập thể hiệu quả, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần FECON Phùng Nguyệt Hà cho biết: “Các yếu tố quyết định sự thành công của công tác đối thoại doanh nghiệp và thương lượng tập thể trước hết phải là vì lợi ích của người lao động. Muốn như vậy, đòi hỏi người cán bộ công đoàn phải gần gũi, bền bỉ, có sự gắn bó với tập thể người lao động vì hoạt động công đoàn không chỉ là hoạt động đơn lẻ mà là hoạt động tập thể. Ngoài ra, các thương lượng phải minh bạch, tôn trọng ý kiến của các bên và phải có tầm nhìn dài hạn”.

Việc thực hiện thương lượng tập thể và đối thoại doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn do đặc thù của doanh nghiệp xây dựng là có lực lượng lao động phân tán, làm việc tại nhiều dự án thuộc các vùng miền khác nhau. Do đó khi tổ chức đối thoại tập trung sẽ gặp nhiều khó khăn vì khoảng cách địa lý, công nhân lao động muốn tham gia sẽ cần được sự tạo điều kiện bố trí công việc từ người sử dụng lao động về tham dự hội nghị.

Trước những khó khăn và đặc thù đó, Công ty Cổ phần FECON đã tạo điều kiện, linh hoạt bố trí Hội nghị đối thoại tại các dự án trọng điểm, tập trung số lượng nhân sự lớn. Lãnh đạo chủ chốt của Công ty đều tham dự các buổi đối thoại này.

Mặc dù có những khó khăn nhưng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã tập trung thời gian và nguồn lực để triển khai, công bố, hướng dẫn thực hiện các nội dung của thoả ước lao động tập thể, đảm bảo kịp thời, thông tin đầy đủ tới người lao động. Nhờ đó, đã đạt được một số kết quả nổi bật trong thực hiện đối thoại, thoả ước lao động tập thể. Minh chứng rõ nét nhất là người lao động được hưởng các lợi ích tốt hơn về chế độ, nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, con em và bố mẹ đoàn viên, các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn…

Cụ thể, người lao động sẽ nhận được chế độ quà mừng từ công ty khi lao động nữ sinh con, lao động nam có vợ sinh con, quà khuyến học cho con em người lao động có thành tích tốt trong học tập… Hàng năm, vào ngày sinh nhật, cán bộ nhân viên được tặng quà, tặng nửa ngày nghỉ phép; người lao động có bố/mẹ là thương binh/bệnh binh/liệt sỹ thì gia đình sẽ được nhận quà tặng thăm hỏi từ Công ty vào ngày Thương binh liệt sỹ 27/7…

Nhờ việc thực hiện đối thoại doanh nghiệp và thoả ước lao động tập thể tốt, nhiều năm qua, Công ty không có tranh chấp lao động và đình công; người lao động có tay nghề gắn bó hơn với doanh nghiệp; lực lượng lao động tại doanh nghiệp ổn định hơn; người sử dụng lao động và người lao động hiểu nhau hơn, nhờ đó dễ thực hiện để giải quyết các vấn đề tại Công ty.

Chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân để quá trình đối thoại, Thoả ước lao động tập thể hiệu quả, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần FECON Phùng Nguyệt Hà cho biết: “Các yếu tố quyết định sự thành công của công tác đối thoại doanh nghiệp và thương lượng tập thể trước hết phải là vì lợi ích của người lao động. Muốn như vậy, đòi hỏi người cán bộ công đoàn phải gần gũi, bền bỉ, có sự gắn bó với tập thể người lao động vì hoạt động công đoàn không chỉ là hoạt động đơn lẻ mà là hoạt động tập thể. Ngoài ra, các thương lượng phải minh bạch, tôn trọng ý kiến của các bên và phải có tầm nhìn dài hạn”.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động