Xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Thiếu lớp mầm non, trường xây rồi...bỏ hoang!

Trong khi học sinh không có lớp học, hoặc học trong những lớp nhỏ lẻ tại các thôn trong xã thì  ngôi trường khang trang, với số tiền xây nhiều tỷ đồng lại bị bỏ hoang, cây cối um tùm... Đó là thực tế đang diễn ra tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức
Thiếu lớp mầm non, trường xây rồi...bỏ hoang! Dự án tại khu đất Tam giác điện tử, quận Thanh Xuân: Giải tỏa rồi... bỏ hoang
Thiếu lớp mầm non, trường xây rồi...bỏ hoang! Đất “vàng” bỏ hoang
Thiếu lớp mầm non, trường xây rồi...bỏ hoang! Nghệ An: Dân méo mặt nhìn khu công nghiệp bỏ hoang

Học sinh mong học trường đạt chuẩn

Xã Song Phương cách trung tâm thành phố chưa đầy 15km, kinh tế phát triển nhưng vấn đề trường lớp cho học sinh nơi đây lại vô cùng nhức nhối. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Song Phương là một xã trong huyện Hoài Đức chưa có trường mầm non tập trung, đạt chuẩn quốc gia. Hầu hết học sinh mầm non nơi đây chỉ được học tại các điểm trường tại 4 thôn hoặc gửi một số người trông nom nhỏ lẻ với cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu của trường chuẩn. Thế nhưng, một ngôi trường mầm non được xây dựng đã nhiều năm lại đang bỏ hoang…

Nhìn ngôi trường bị quây kín, cỏ cây mọc um tùm, chị Nguyễn Thị V. bức xúc: Vợ chồng tôi có hai con nhỏ, việc kinh doanh rất bận rộn, muốn gửi con vào trường trung tâm xã đạt chuẩn với trang thiết bị tốt, chất lượng giáo viên cao, không ngờ trường xây xong lại bị bỏ hoang. Trong khi đó, các điểm trường tại các thôn cũng chỉ tạm gọi là nơi giữ trẻ vì tạm bợ, đồ chơi ít, giáo viên không đủ chuyên môn…

Thiếu lớp mầm non, trường xây rồi...bỏ hoang!
Trường học xây xong rồi bỏ hoang

“Mong muốn của chúng tôi là ngôi trường mầm non này sớm được đưa vào hoạt động để các gia đình khỏi phải đi gửi con ở những trường xã bên. Nhiều lúc công việc bận, đưa con đi học xa cũng ngại. Nhưng vì tương lai của con, chúng tôi đành phải cố gắng sắp xếp công việc, thay nhau đón con. Tôi không hiểu vì sao ngôi trường được xây trên đất công, hoàn thiện mấy năm rồi mà lại bị doanh nghiệp quây kín mà chính quyền không thể giải quyết?”, anh Vương Tuấn N. chia sẻ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trường mầm non tập trung của xã Song Phương được xây dựng từ năm 2010. Năm 2011, hạng mục nhà hiệu bộ và tường bao xung quanh đã được hoàn thành nhưng không được đưa vào sử dụng từ đó đến nay. Khi vào bên trong, chúng tôi thấy cảnh hoang tàn của một ngôi trường vốn được kỳ vọng là đạt chuẩn khi thấy khu nhà hiệu bộ có dấu hiệu xuống cấp, nhiều cửa kính bị vỡ, trong khuôn viên cây cỏ mọc um tùm, nhiều bãi nước đọng lâu ngày đen nhớp, bẩn thỉu. Đặc biệt, nơi đây còn là bãi chăn thả gia súc, gia cầm của các hộ dân, tràn ngập phân, mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Nhà kho thành nơi chứa rơm rạ, đồ ăn cho gia súc, gia cầm…

Thiếu lớp mầm non, trường xây rồi...bỏ hoang!
Nhà kho trở thành khu chứa rơm rạ và thức ăn gia súc gia cầm

Hiện nay, trường đang bị quây kín bởi một xưởng gỗ và một nhà máy sản xuất bìa cattong của Công ty TNHH Thành Phát. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết khu đất của trường chưa được giải phóng mặt bằng, sở dĩ tồn tại nhà máy trong khuôn viên trường bắt nguồn từ việc HTX nông nghiệp Phương Viên ký hợp đồng cho Công ty TNHH Thành Phát thuê làm nhà xưởng sản xuất với thời hạn 4 năm (Từ 1/9/2006 – 1/9/2010). Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, dù đã hết thời hạn hợp đồng, UBND xã Song Phương lại không thể giải phóng được mặt bằng để hoàn thiện các hạng mục của trường mầm non.

Hiện nay, trường đang bị quây kín bởi một xưởng gỗ và một nhà máy sản xuất bìa cattong của Công ty TNHH Thành Phát. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết khu đất của trường chưa được giải phóng mặt bằng, sở dĩ tồn tại nhà máy trong khuôn viên trường bắt nguồn từ việc HTX nông nghiệp Phương Viên ký hợp đồng cho Công ty TNHH Thành Phát thuê làm nhà xưởng sản xuất với thời hạn 4 năm (Từ 1/9/2006 – 1/9/2010). Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, dù đã hết thời hạn hợp đồng, UBND xã Song Phương lại không thể giải phóng được mặt bằng để hoàn thiện nốt các hạng mục của trường mầm non.

5 năm vẫn không cưỡng chế?

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức cho biết: Trường mần non xã Song Phương có tổng số vốn đầu tư hơn 7 tỷ đồng, do UBND huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư và được khởi công xây dựng từ đầu năm 2010. Tuy nhiên, đến năm 2011, khi hoàn thành hạng mục nhà hiệu bộ và tường bao thì công trình buộc phải tạm dừng do vướng mắc trong khâu GPMB.

UBND huyện đã yêu cầu UBND xã Song Phương báo cáo cụ thể việc chưa GPMB trong phạm vi xây dựng công trình trường mầm non này. Đồng thời giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện nghiệm thu quyết toán khối lượng công trình đã thực hiện, bàn giao công trình cho UBND xã Song Phương quản lý và thực hiện công tác GPMB.

Khi được hỏi vì sao chưa hoàn tất thủ tục GPMB, nhưng UBND huyện Hoài Đức vẫn tiến hành triển khai xây dựng công trình để rồi bỏ hoang, ông Nguyễn Huy Hoàng biện bạch: Mong muốn của UBND huyện là sớm có trường mầm non tập trung, đạt chuẩn để phục vụ các cháu ở địa phương. Bên cạnh đó, UBND xã Song Phương cũng đã cam kết là sớm bàn giao nốt diện tích mặt bằng nên huyện mới cho khởi công xây dựng công trình nhà hiệu bộ và một phần tường bao. Không ngờ, khi thực hiện xong các hạng mục này, xã lại không giải phóng được mặt bằng nên chưa thể triển khai tiếp. Khi kiểm tra, việc cho Công ty TNHH Thành Phát thuê đất đã hết hạn, nhưng muốn cưỡng chế thì phải có quy trình?. Không những thế, công ty này cố tình trây ỳ vì lý do chưa tìm được địa điểm thuê nên chưa bàn giao lại mặt bằng.

Thiếu lớp mầm non, trường xây rồi...bỏ hoang!
Dù hết hạn hợp đồng nhưng không hiểu lý do gì 5 năm nay Cty TNHH Thành Phát không trả lại mặt bằng

Còn theo ông Long Thanh Bé, Chủ tịch UBND xã Song Phương, mọi vướng mắc đều từ việc HTX Phương Viên ký hợp đồng cho Công ty TNHH Thành Phát thuê đất. Dù hết hạn, nhưng công ty không thanh lý, bàn giao lại mặt bằng thì xã làm sao giải quyết được. Việc này UBND xã đã báo cáo lên huyện.

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Phan Minh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức cho biết: Vấn đề này huyện đã nắm được và chỉ đạo các ban ngành vào cuộc để sớm giải quyết triệt để. Ngày 21/5, Phòng GD&ĐT cùng với Phòng Tài chính huyện và các cơ quan ban ngành về UBND xã Song Phương để làm việc xem vướng mắc ở đâu để giải quyết.

Thiết nghĩ việc chưa giải phóng được mặt bằng để xây dựng trường học ở xã Song Phương là do sự vào cuộc thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương. Một công trình dân sinh, phục vụ lợi ích cộng đồng, hợp đồng đã hết hạn 5 năm trước, vậy mà không thể thanh lý, giải phóng mặt bằng được. Điều này khiến nhiều người có cơ sở để đặt câu hỏi rằng liệu có sự buông lỏng của chính quyền để Công ty TNHH Thành Phát hoạt động trái phép như vậy?. Và đến bao giờ, công tác GPMB mới hoàn thiện để hoàn thành nốt các hạng mục để trường mầm non Song Phương đi vào hoạt động…??!

Ngô Hùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động