Thị trường lao động cuối năm: Những tín hiệu vui

Ở thời điểm này năm trước, người lao động (NLĐ) đổ xô đi kiếm việc  để có tiền tiêu Tết. Năm nay, do nhiều doanh nghiệp (DN) mở rộng sản xuất, kinh doanh, nên nhu cầu tuyển dụng của các DN tăng lên. Đây là tín hiệu đáng mừng của thị trường lao động, giúp cơ hội tìm kiếm việc làm của NLĐ rộng mở hơn.
Cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp tiếp tục tăng lên 199.400 người
Thị trường lao động Hà Nội: Cử nhân “rớt giá”

Cầu tăng, cung giảm

Công ty CP Cơ khí Việt Mỹ cho biết, chỉ riêng năm 2015, DN này đã mở thêm 5 chi nhánh ở các tỉnh, thành và dự kiến năm 2016 mở thêm 6 chi nhánh. “Chúng tôi cần thêm rất nhiều nhân sự các ngành kế toán, vận tải, bảo hành, kinh doanh - marketing… Đặc biệt, cuối năm, nhân sự vận tải biến động hoàn toàn, chúng tôi phải huy động số lượng nhân viên rất lớn để phục vụ nhu cầu vật tư cho xây dựng, sửa chữa các công trình, nhà dân. Mỗi chi nhánh, chúng tôi phải tuyển thêm ít nhất 3 lái xe. Nhân viên kinh doanh - marketing thì không giới hạn” - bà Vũ Thị Huệ (Phó Phòng Tổ chức - Hành chính công ty) cho biết.

Thị trường lao động cuối năm: Những tín hiệu vui
NLĐ nên tìm việc tại các địa chỉ giới thiệu việc làm uy tín để tránh bị lừa đảo. Ảnh minh họa

Theo siêu thị điện máy Media Mart, thời điểm cuối năm cũng khai trương thêm 3 trung tâm mới tại Hà Nội. Để phục vụ cho 3 chi nhánh này, Media Mart cần thêm khoảng 500 nhân lực cho các vị trí, đồng thời hệ thống siêu thị cũ cũng cần tăng thêm 10% lao động. Để tuyển đủ số lao động này, doanh nghiệp cũng phải huy động mọi kênh quảng bá khác nhau.

Bà Bùi Thị An (Phòng Thông tin việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội) cho hay, năm nay, nhu cầu tuyển dụng của các DN tăng hơn hẳn so với mùa Tết năm ngoái, đặc biệt là nhân lực bán hàng, kinh doanh. Nhưng số lao động đến tìm việc tại trung tâm lại giảm. “Năm ngoái, mỗi bàn tuyển dụng thu được vài chục bộ hồ sơ một buổi, cần có người điều phối là chuyện bình thường, nhưng năm nay số lao động đến đăng ký tìm việc giảm so với cùng kỳ năm trước khoảng 30%” - bà An cho biết.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu nguồn cung lao động lại là một tín hiệu mừng. Theo ông Nguyễn Toàn Phong, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội), thì một trong những nguyên nhân chính là do kinh tế Hà Nội khởi sắc rõ nét, các DN đều thúc đẩy sản xuất, mở rộng kinh doanh, nên nhu cầu nhân lực lớn hơn. DN rất muốn tuyển người và chúng tôi cũng tìm đủ các kênh để thông tin cho người lao động biết về nhiều cơ hội việc làm tốt. Nếu như năm ngoái một tuần chỉ có 1 phiên giao dịch việc làm, thì năm nay, mỗi tuần chúng tôi có 2 phiên vào thứ 3 và thứ 5. Ngoài ra, còn tổ chức nhiều phiên giao dịch chuyên đề như bán hàng - marketing, phiên giao dịch việc làm cho lao động Hàn Quốc trở về, phiên cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp… đều có rất đông doanh nghiệp tham gia. Cũng theo ông Phong, một tín hiệu đáng mừng nữa là năm nay, số lao động mất việc làm đến đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm giảm. “Năm 2014 có khoảng 34.500 người đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ việc làm, còn năm nay chỉ khoảng 32.000 người” - ông Phong cho hay.

Nên tìm việc ở nơi uy tín

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong các phiên giao dịch việc làm diễn ra từ tháng 10 trở lại đây, nhu cầu tuyển dụng của các DN đã tăng lên rất nhiều, tập trung vào các ngành dịch vụ, thương mại (chiếm đến 80%). Các việc thời vụ có xu hướng tăng mạnh như: Bán hàng hội chợ, phát quà khuyến mại, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, thu ngân… Trong đó, ngành bán lẻ có số lượng tuyển dụng lớn nhất.

Bà Bùi Thị An (Phòng Thông tin việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội) cho hay, năm nay, nhu cầu tuyển dụng của các DN tăng hơn hẳn so với mùa Tết năm ngoái, đặc biệt là nhân lực bán hàng, kinh doanh. Nhưng số lao động đến tìm việc tại trung tâm lại giảm. “Năm ngoái, mỗi bàn tuyển dụng thu được vài chục bộ hồ sơ một buổi, cần có người điều phối là chuyện bình thường, nhưng năm nay số lao động đến đăng ký tìm việc giảm so với cùng kỳ năm trước khoảng 30%” - bà An cho biết.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là thời điểm cuối năm, tình trạng lừa đảo việc làm cũng gia tăng. Rất nhiều trung tâm giới thiệu việc làm thường xuyên đăng tuyển các thông tin tuyển dụng với những vị trí hấp dẫn, lương cao như: Bảo vệ, trông xe, bán hàng, thu ngân siêu thị… Nhưng khi đến đăng ký, người lao động lại bị yêu cầu đóng phí, rồi giới thiệu lòng vòng, mà cuối cùng không có việc. Anh Nguyễn Văn Tùng (quê Vĩnh Phúc - một lao động thời vụ đứng chờ việc ở chợ lao động tại đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Tôi thấy một trung tâm giới thiệu việc làm rao tuyển bảo vệ lương 5 triệu đồng, bao ăn ở, nên đã đến đăng ký và nộp 300.000 đồng lệ phí để rồi chờ, nhưng không có việc mà cũng không đòi lại được tiền! Nhiều người ở làng tôi cũng phải chịu cảnh tương tự”.

Với tình trạng lừa đảo trên, cơ quan chức năng khuyến cáo NLĐ cần cẩn thận để tránh “sập bẫy” lừa. Cụ thể, NLĐ cần cảnh giác với những trung tâm giới thiệu việc làm có các đặc điểm như: Cơ sở vật chất sơ sài, có khi chỉ vài bộ bàn ghế; yêu cầu NLĐ đóng một khoản tiền vài trăm nghìn đồng và hẹn chờ việc. Để tránh mắc bẫy việc làm, tốt nhất NLĐ cần đến các trung tâm giới thiệu việc làm uy tín. Riêng Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội 1 tuần định kỳ có 2 phiên giao dịch việc làm, NLĐ có thể gặp trực tiếp đơn vị tuyển dụng mà không mất phí.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Xem thêm
Phiên bản di động