Thi THPT Quốc gia: Đề ngữ văn "dễ thở" hơn vật lý

Trong ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, nhiều thí sinh tỏ ra hào hứng với tính thời sự và sáng tạo của đề thi ngữ văn. Đối với đề thi môn vật lý vào buổi chiều, nhiều thí sinh cho rằng, chỉ có 40% câu hỏi có thể dễ dàng vượt qua.
Đề thi vừa sức trong ngày đầu thi THPT Quốc gia
Những sự cố hy hữu trong ngày thi đầu tiên
22 thí sinh bị đình chỉ thi sau môn thi đầu tiên
Nắng nóng thí sinh ngất xỉu khi đang làm bài thi

Ngày thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia ở Hà Nội tiếp tục diễn ra trong thời tiết nắng nóng gay gắt. Từ sáng sớm, nhiệt độ đã tăng cao từ 36 - 40 độ C khiến cả thí sinh lẫn người nhà đều mệt mỏi. Nhiều thí sinh đến điểm thi từ 6h sáng để tránh nắng nóng.

Thi THPT Quốc gia: Đề ngữ văn
Nội dung đề thi vừa sức khiến nhiều thí sinh tỏ ra phấn khởi

Qua quan sát của PV báo Lao động Thủ đô, so với buổi thi toán trong ngày đầu tiên, số lượng thí sinh ra sớm trong buổi thi ngữ văn sáng 2/7 giảm hẳn. Đánh giá về đề thi ngữ văn, phần lớn các em học sinh cho biết, đề thi yêu cầu thí sinh ở các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng tối đa. Cấu trúc đề thi giống với đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề năm nay học sinh trung bình cũng có thể yên tâm với phần thi của mình. Đa phần thí sinh được hỏi cho rằng, cảm thấy hào hứng khi tiếp cận với một đề thi thú vị như đề thi ngữ văn năm nay. Em Nguyễn Thanh Nhã, dự thi tại cụm ĐH Kinh tế quốc dân, cho biết: "Đề thi năm nay thuận lợi cho hầu hết thí sinh. Mặc dù em không học chuyên văn nhưng vẫn làm được bài ở mức độ trung bình khá, khoảng 6 - 6,5 điểm".

Em Thu Lý, tại cụm thi ĐH Bách Khoa (Hà Nội) chia sẻ: "Đề thi bám sát chương trình SGK lớp 12. Phần nghị luận văn học là chương trình học kỳ 2 lớp 12. Đề trích trong tập thơ của Trần Đăng Khoa nói về tình cảm của mình với người lính rất hay và thú vị. Cá nhân em làm bài cũng rất tốt...".

Cô Bùi Kim Dung, Tổ trưởng tổ Văn (Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình - Hà Nội) cho rằng: "Đề văn bám sát cấu trúc mà Bộ đưa ra. Về nội dung cũng bám sát chương trình học. Sự phân hóa trong đề thi rất rõ dành cho những thí sinh nhằm mục đích xét tốt nghiệp hay có những câu nhằm phân hóa học sinh khá giỏi.

Nội dung đề thi có 3 định hướng nổi bật khá hay. Đó là phần đọc hiểu phù hợp với hầu hết các em tham gia dự thi và chắc chắn sẽ làm tốt. Thứ 2 là tính thời sự trong đề thi cũng khiến các thí sinh hào hứng hơn bởi nó hướng cho các em lòng yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Thứ 3 là câu hỏi tập trung nói về thói vô cảm, bạo lực đang diễn ra tràn lan trong xã hội hiện nay. Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm bởi nó liên quan đến đạo đức, lối sống và cần có sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Còn ở phần thứ II là những nội dung nhằm mục đích phân hóa học sinh. Cụ thể câu hỏi về kỹ năng sống đòi hỏi các em phải vận dụng kiến thức thực tế của mình. Để làm hay câu này đòi hỏi phải thực sự hiểu vấn đề".

Cô Trương Kim Dung - giáo viên dạy văn trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội) cũng cho rằng, nội dung đề thi không quá bất ngờ bởi nội dung đều gói gọn trong kiến thức cơ bản. Chỉ cần học lực trung bình là có thể đạt được điểm 5. Theo kết quả học sinh thông báo ngay sau khi kết thúc môn thi, phần lớn các em đều hứng khởi với nội dung mở của đề, từ đó các em có thể vận dụng kỹ năng, kiến thức vào việc giải quyết những vấn đề thực tế.

Chiều 2/7, các thí sinh kết thúc môn thi vật lý khi trời vẫn còn nắng chói chang. Các thí sinh được hỏi đều cho biết, đề chính thức môn vật lý dễ kiếm điểm hơn so với đề minh họa, bám sát chương trình học lớp 12 nên hầu hết các em đã tận dụng hết 90 phút để làm bài. Chỉ lác đác một vài thí sinh ra trước giờ. Đối với những thí sinh coi môn vật lý là môn sở trường thì đề thi năm nay thuộc loại "dễ thở". Thí sinh Phan Thanh Long (Đông Anh - Hà Nội) cho biết: "Do đây là môn em tự tin nhất nên so với 3 môn toán, văn, anh thi trước đó thì môn vật lý em làm khá tốt. Một phần do đề không quá khó, một phần là môn thi cuối nên em cũng thấy thoải mái hơn...".

Còn thí sinh Mai Thanh Như (Bắc Ninh) cho biết, các câu hỏi được sắp xếp từ dễ đến khó nên thí sinh không bị "sốc" và không mất nhiều thời gian để lọc câu hỏi. Với 30 câu đầu tương đối dễ nhưng 20 câu sau thì phải học sinh khá giỏi mới làm được. Theo phản ánh với một số học sinh có học lực trung bình có khoảng 40% câu hỏi tương đối dễ. Em Nguyễn Phương Anh (học sinh trường cấp THPT Nguyễn Trãi) cho biết, so với kết quả môn ngữ văn buổi sáng có phần khả quan hơn thì đến môn thi vật lý buổi chiều em làm chỉ đạt khoảng 4 - 5 điểm. "Những câu hỏi về điện xoay chiều đòi hỏi tính toán nhiều và khó, chỉ học sinh có học lực khá trở lên mới giải được" - Phương Anh cho biết.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký hội Khuyến học - GS.TS Phạm Tất Dong nhận định: "Đề thi năm nay đều có ưu điểm là có các vấn đề liên quan đến xã hội, giúp cho thí sinh bước chân vào đại học có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống, giúp các em sống có trách nhiệm và quan tâm đến xã hội hơn..."

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, tổng số thí sinh của các địa phương: Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bắc Ninh dự thi THPT Quốc gia tại Hà Nội năm 2015 có khoảng hơn 110 nghìn em, trong đó, thí sinh của Hà Nội là hơn 70 nghìn. Theo Kế hoạch tổ chức kỳ thi của UBND Thành phố Hà Nội, các trường ĐH, Sở GD&ĐT Hà Nội, các Sở GD&ĐT khác (Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bắc Ninh), các sở ban ngành liên quan, UBND cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời các tình huống xảy ra trong kỳ thi; dự trù kinh phí thực hiện; chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho kỳ thi; đảm bảo có đủ điện cho các hoạt động của kỳ thi; chống ùn tắc giao thông, chống ngập nước cục bộ tại các điểm thi…

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Xem thêm
Phiên bản di động