Đề thi vừa sức trong ngày đầu thi THPT Quốc gia

Thời tiết nắng nóng cộng với sức ép từ việc lần đầu tiên tham dự kỳ thi “2 trong 1” khiến không ít thí sinh và phụ huynh cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Với kết quả ghi nhận được trong ngày thi đầu tiên 1/7, phần lớn thí sinh đều thở phào bởi nội dung đề thi  không quá “hóc”.
Đề thi vừa sức trong ngày đầu thi THPT Quốc gia Những sự cố hy hữu trong ngày thi đầu tiên
Đề thi vừa sức trong ngày đầu thi THPT Quốc gia 22 thí sinh bị đình chỉ thi sau môn thi đầu tiên
Đề thi vừa sức trong ngày đầu thi THPT Quốc gia Nắng nóng thí sinh ngất xỉu khi đang làm bài thi
Đề thi vừa sức trong ngày đầu thi THPT Quốc gia ​Một triệu thí sinh bắt đầu làm bài thi 'hai trong một'

Không có trường hợp muộn giờ thi

Từ sáng sớm, thời tiết nắng nóng đã bao trùm khắp Thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ ngoài trời được dự báo đã lên tới 38 -40 độ C. Nhiệt độ cao cùng với giao thông tại nhiều khu vực đông đúc hơn ngày thường khiến các thí sinh ít nhiều thêm căng thẳng và mệt mỏi.

Đề thi vừa sức trong ngày đầu thi THPT Quốc gia

Tại cụm thi ĐH Kinh tế quốc dân, mới hơn 6h sáng nhiều thí sinh và phụ huynh đã có mặt, tập trung tại cổng trường. Ghi nhận tại điểm thi này, do địa điểm ngay sát chân cầu vượt có lượng người và xe đông đúc nên đội ngũ sinh viên tình nguyện và cảnh sát giao thông làm việc khá vất vả. Trong khi đó, có khá nhiều phụ huynh túc trực trước cổng trường suốt buổi sáng để chờ con.

Cô Nguyễn Thị Tươi (Mê Linh, Hà Nội) cho biết: "Tối hôm trước tôi đã chuẩn bị mọi thứ cẩn thận như giấy tờ thi và dụng cụ học tập cho cháu. Xác định đi sớm để tránh tắc đường nên 5h30 sáng nay, hai mẹ con đã xuất phát...”. Còn chị Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nội) chia sẻ: "Đưa con đi thi, mình ngồi chờ ở ngoài rất lo lắng nên cũng không muốn đi đâu. Hơn nữa, tôi đã hứa trực trước cổng trường cả buổi sáng để con có tâm lý yên tâm làm bài thi”

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Bùi Văn Ga cho biết, thí sinh nếu có một môn từ 1 điểm trở xuống là điểm liệt, sẽ không được công nhận tốt nghiệp. Tuy nhiên, để tốt nghiệp không phải quá khó vì chỉ cần được trung bình từ 5 điểm trở lên khi cộng điểm các môn thi, điểm ưu tiên, khuyến khích và điểm tổng kết lớp 12. "Khi vào phòng thi, các em phải hết sức tuân thủ quy chế, không mang tài liệu và điện thoại vì sẽ không sử dụng được do cách ra đề thi đã đổi mới. Khi phát hiện các em sẽ bị đình chỉ thi, tất cả kết quả bị huỷ kể cả kết quả phổ thông" - Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhắc nhở.

Theo tìm hiểu của PV, sáng 1/7, vẫn có một số ít thí sinh bị quên chứng minh thư, máy tính hoặc thậm chí thẻ dự thi và phải đợi người nhà mang đến. Những trường hợp đến muộn nhanh chóng được tình nguyện viên và phụ huynh hỗ trợ kiểm tra túi đồ xem đã đủ giấy tờ, bút, thước... và động viên tâm lý, đồng thời cũng được nhắc nhở đưa sĩ tử đến trường thi đúng giờ.

Môn Toán sát chương trình học

Môn thi đầu tiên là môn Toán, mặc dù còn khoảng 30 phút mới hết giờ làm bài nhưng đã có khá nhiều thí sinh làm xong bài và rời khỏi phòng thi. Phần lớn những thí sinh này đều rời phòng thi với tâm lý nhẹ nhõm bởi đề thi không quá khó.

Tại địa điểm thi trường ĐH Bách Khoa – Hà Nội, đội ngũ sinh viên tình nguyện chào đón thí sinh ra sớm bằng những tràng pháo tay giòn giã. Bên cạnh đó là những chai nước suối, bánh mỳ... được các sinh viên tình nguyện trao đến tận tay những thí sinh có nhu cầu. Được biết, đây là những sản phẩm của các nhà tài trợ nhằm hưởng ứng chương trình “Tiếp sức mùa thi” cho các thí sinh dự tuyển kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015. Rất nhiều thí sinh ra sớm cho biết khá hài lòng với phần thi của mình.

Khi được hỏi về đề thi toán năm nay, bạn Trịnh Thùy Dương (Nam Định) cho biết: “Theo em thấy đề thi năm nay vừa sức, không có nhiều biến động so với mọi năm. Tối đa em có thể đạt điểm 7. Còn đối với các bạn khối C cũng không quá sức để đạt được điểm 5”. Theo thí sinh Dương Hương Quỳnh (THPT chuyên ngữ Hà Nội) thì “đề thi gồm 10 câu trong đó 7 câu đầu khá dễ, 3 câu cuối mang tính phân loại cao, đặc biệt là câu hình học mặt phẳng toạ độ. Nhìn chung các bạn cùng phòng đều làm được từ 50% - 70% đề thi...”.

Tuy nhiên có những trường hợp thí sinh chỉ cần đỗ tốt nghiệp nên mặc dù chỉ làm được 50% so với yêu cầu của đề và quyết định rời khỏi phòng thi sớm như trường hợp của em Trần Trung Kiên (Nam Định). Kiên cho biết: “Sức em chỉ làm được có thế nên em nộp bài sớm để nghỉ ngơi chuẩn bị cho môn thi tiếp theo”.

Trao đổi với Lao động Thủ đô, thầy Trần Thước – giáo viên dạy toán trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội) cho rằng, đề thi môn toán năm nay có 6 câu dành cho học sinh trung bình, là những câu dùng để xét tốt nghiệp THPT với những câu hỏi thuộc dạng quen thuộc, sát với chương trình, học sinh có học bài là làm được. Còn lại 3 câu 8,9,10 dùng để phân loại thí sinh. Vì thế, đối với những học sinh trung bình nếu tập trung làm cẩn thận thì đạt được từ 6 – 6,5 điểm không quá khó.

Tương tự, thầy Phạm Khắc Quý – giáo viên dạy toán trường THPT Xa La (Hà Nội) cho biết thêm, trong số 3 câu cuối trong đề dùng để phân loại học sinh thì câu 8,9 chỉ cần học sinh khá, chịu khó tư duy là có thể giải được. Chỉ thực sự khó ở câu cuối (câu số 10). Tuy nhiên nội dung câu hỏi về bất đẳng thức đối xứng nên nếu so với đề thi năm ngoái thì việc thí sinh năm nay có phần dễ thở hơn. “Tâm lý lạc quan trong việc vượt chướng ngại vật đầu tiên của kỳ thi năm nay sẽ tạo tâm lý tự tin, phấn khởi cho các em học sinh bước vào những môn thi tiếp theo” – thầy Quý nhận định.

Tiếng Anh không quá khó

Chiều ngày 1/7, môn thi tiếng Anh bắt đầu từ 14h30. Đề thi tiếng Anh năm nay được nhận định là không quá khó với thí sinh, nên những học sinh có học lực khá trở lên có thể vượt ải dễ dàng.

Tại điểm thi ĐH Bách Khoa, thí sinh Diệu Linh (Hà Nội) hồ hởi chia sẻ: “Cấu trúc đề thi và nội dung thi phù hợp với thời gian làm bài nên em làm được khoảng hơn 60%. Chỉ bài đọc hiểu là khá khó.”. Còn thí sinh Thu Lan (Đông Anh – Hà Nội) cho biết, những câu hỏi của đề thi năm nay đều vừa sức. Chỉ cần học sinh chú ý bám sát chương trình là có để dễ dàng đạt 4 – 5 điểm. “Phần trắc nghiệm, em phải kiểm tra lại đáp án mới có thể biết chính xác mình làm đúng được bao nhiêu câu. Tuy nhiên, em khá hài lòng với bài luận. Với kết quả bài thi hôm nay, chắc chắn điểm tiếng Anh của em sẽ đạt tốt nghiệp. Em sẽ giữ phong độ như chiều nay cho môn ngữ văn ngày mai. Chủ yếu em sẽ tập trung sức lực cho các môn thi khối B...”, Thu Lan chia sẻ thêm.

Hầu hết các ý kiến của thí sinh đều xác định nếu không có nguyện vọng tuyển sinh vào các ngành yêu cầu môn ngoại ngữ, chỉ cần phấn đấu đạt điểm trung bình môn học này để được xét tốt nghiệp. Vì thế dù không làm được hết các câu trong đề, các thí sinh cũng không quá căng thẳng.

Qua quan sát của phóng viên, trong buổi thi chiều 1/7, gần như không có hiện tượng thí sinh ra trước giờ. Lý giải điều này, cô giáo Vũ Anh – giáo viên tiếng Anh của một trường cấp 3 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, nhận định: “Do đề thi trắc nghiệm nên tâm lý học sinh đều cố gắng làm đến phút cuối cùng. Có thể với những câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài theo cảm tính. Tuy nhiên về tổng quan thì đề thi tiếng Anh năm nay khá vừa sức và việc thoát điểm liệt không quá khó khăn đối với hầu hết các thí sinh”

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.

Tin khác

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô

Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô

Tối 24/12, tại Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) tổ chức đêm Giáng sinh “Thang Long White Christmas” với điểm nhấn là màn phun tuyết và bắn pháo hoa thu hút hàng nghìn sinh viên và người dân đến tham dự, trải nghiệm không khí Noel giữa lòng Thủ đô.
Người dân cần chủ động tra cứu vi phạm khi làm thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe

Người dân cần chủ động tra cứu vi phạm khi làm thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe

Song hành với việc tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ cấp đổi Giấy phép lái xe (GPLX) trong tuần qua (từ 17/12 đến 23/12/2025), lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã tập trung hướng dẫn công dân tích hợp dữ liệu trên ứng dụng Vnetraffic. Đây là giải pháp then chốt giúp người dân kịp thời nắm bắt thông tin vi phạm (phạt nguội), tránh những vướng mắc pháp lý khi thực hiện các thủ tục hành chính
Hiện đại hóa nền hành chính tại xã mới Ứng Thiên: Lấy sự hài lòng làm thước đo

Hiện đại hóa nền hành chính tại xã mới Ứng Thiên: Lấy sự hài lòng làm thước đo

Sau gần 6 tháng chính thức đi vào vận hành với mô hình mới kể từ ngày 1/7/2025, xã Ứng Thiên đã cho thấy những chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý và điều hành. Bằng việc tập trung ổn định bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số, chính quyền địa phương không chỉ đảm bảo sự thông suốt trong giải quyết thủ tục hành chính, mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, thực sự lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả.
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung

Những người lính biên phòng ở A Mú Sung

Xã A Mú Sung (tỉnh Lào Cai) được biết đến là “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”. Ở mảnh đất địa đầu ấy, thiên nhiên hùng vĩ hòa quyện cùng chiều sâu lịch sử, hun đúc nên một không gian biên cương vừa thiêng liêng, vừa lặng lẽ. Giữa đầu nguồn sông Mẹ, Đồn Biên phòng A Mú Sung như một cột mốc sống giữa đại ngàn, âm thầm mà kiên gan, giữ vững từng tấc đất chủ quyền nơi phên dậu Tổ quốc.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Là một trong số ít các bảo tàng về văn học trong khu vực, cũng như thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giáo dục về nền văn học của dân tộc - Bảo tàng Văn học Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho giới yêu văn chương Việt Nam.
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Bắt đầu từ tối nay (24/12), chuỗi hoạt động đón chào năm mới 2026 tại Hà Nội, dành cho nhân dân Thủ đô và du khách trong nước sẽ diễn ra với không gian chiếu sáng nghệ thuật hồ Gươm - Tháp Rùa, không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, Hà Nội Countdown 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động