Thi THPT quốc gia 2015: Lượng thí sinh dự thi giảm mạnh

Theo thống kê  của Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2015 của Tp Hà Nội, tính đến thời điểm này, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại Hà Nội giảm 1/3 so với năm ngoái đúng như dự kiến ban đầu. Đồng thời, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất.
32 học sinh Hà Nội được miễn thi THPT quốc gia 2015
Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia
Đề thi THPT Quốc gia 2015: Đạt 5 điểm không dễ!

Ngày 15/5, Hà Nội sẽ công bố địa điểm thi

Theo ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2015 của Tp Hà Nội, sau 1-5, các trường sẽ chốt được lượng thí sinh đăng ký dự thi. Chậm nhất ngày 15-5, các cụm thi phải công bố cụ thể danh sách, địa điểm dự thi cho các thí sinh. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Trường - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc (một trong những địa phương có thí sinh về Hà Nội dự thi) đề xuất: “Do điều kiện ở xa, đi lại khó khăn, chúng tôi muốn thí sinh được thông báo sớm địa điểm thi cụ thể để các em và người nhà chủ động tìm nơi ở gần điểm thi”.

Trước băn khoăn của đại diện một số trường về việc liệu có sự xung đột về các điểm thi khi nhiều trường ĐH cùng tổ chức thi, gây ách tắc giao thông, khó khăn cho phụ huynh khi tìm chỗ ăn nghỉ…, ông Nguyễn Hữu Độ cho biết, ở những địa bàn có điểm thi của cụm thi ĐH sẽ không có điểm thi của cụm thi địa phương, nên không có xung đột giữa hai loại cụm thi này.

Thi THPT quốc gia 2015: Lượng thí sinh dự thi giảm mạnh
Số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại Hà Nội giảm 1/3 so với năm ngoái

Còn theo báo cáo của các các trường ĐH chủ trì điểm thi THPT quốc gia tại Hà Nội, đến thời điểm này các phương án, điều kiện tổ chức thi của các trường đã được chuẩn bị kỹ và có thể chủ động do lượng thí sinh giảm đáng kể so với năm ngoái cũng như dự kiến ban đầu. Đại diện Học viện Kỹ thuật quân sự cho biết, trường này đã lên phương án chủ động địa điểm thi cho hơn 20.000 thí sinh dự thi trong khi số lượng thí sinh dự kiến thi ở cụm này chưa đến 16.000 thí sinh. Còn theo ông Nguyễn Văn Kim- Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, với số lượng gần 15.000 thí sinh dự thi so với quy mô thi tuyển ĐH của trường trước đây không quá lớn nên không khó khăn gì trong việc tổ chức. Tương tự, ĐH Kinh tế quốc dân cũng đã chuẩn bị khoảng 400 phòng thi và Học viện Nông nghiệp Việt Nam bố trí khoảng 500 phòng thi cho thí sinh dự thi tại cụm của mình.

Không chủ quan

Thí sinh có quyền lựa chọn cụm thi Ngoài 8 cụm thi liên tỉnh do các trường ĐH chủ trì, Hà Nội sẽ có một cụm thi do Sở GD-ĐT chủ trì, dành cho 13.000 HS chỉ xét tốt nghiệp THPT. Theo chỉ đạo ban đầu của lãnh đạo Sở GD-ĐT, cụm thi này chỉ dành cho thí sinh ở các huyện ngoại thành còn HS ở quận nội thành dù chỉ dự thi để xét tốt nghiệp THPT cũng sẽ phải thi ở các cụm thi do trường ĐH chủ trì. Tuy nhiên, vừa qua Sở cho phép thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp cũng có quyền lựa thay đổi việc lựa chọn cụm thi, có thể thi ở cụm thi do sở hoặc do trường ĐH chủ trì.

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2015 Nguyễn Thị Bích Ngọc tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2015 của Hà Nội với 8 trường ĐH và 6 sở GD-ĐT các tỉnh thành có thí sinh dự thi tại Hà Nội thống nhất về cách bố trí điểm thi, thời điểm công bố cho thí sinh cùng các phương án bảo vệ an toàn cho kỳ thi. Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, dù lượng thí sinh về Hà Nội dự thi giảm 1/3 so với mọi năm nhưng vẫn là điểm thi lớn nhất cả nước nên không được phép chủ quan. Đơn cử như về an toàn giao thông, các điểm thi thuộc cụm thi của Học viện Nông nghiệp đều tập trung gần khu vực Trâu Quỳ và cầu Thanh Trì, nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông có khi lên tới vài giờ. Điều này đòi hỏi, đơn vị tổ chức phải chủ động lên phương án trong việc bàn giao đề thi đúng thời gian quy định, đồng thời phối hợp với CATP duy trì trật tự giao thông trong thời điểm diễn ra kỳ thi.

Về phía Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu Ban chỉ đạo các quận huyện của Hà Nội cần khảo sát thông báo những điểm trọ đảm bảo an toàn vệ sinh, giá cả phù hợp để cung cấp cho phụ huynh học sinh. Bên cạnh đó, phải đảm bảo mọi thông tin thông suốt đến các đơn vị nhà trường tham gia kỳ thi này… “Mọi năm các trường ĐH tự đứng ra tổ chức thi, năm nay có khác biệt là thành lập Ban chỉ đạo thi Thành phố thì không có lý gì công tác tổ chức lại không nhuần nhuyễn, hiệu quả hơn”- bà Ngọc nhấn mạnh.

Hữu Thành

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Vì sao người thất nghiệp ngại học nghề?

Vì sao người thất nghiệp ngại học nghề?

(LĐTĐ) Một trong những quyền lợi của lao động thất nghiệp là đào tạo, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều người lao động thất nghiệp chỉ quan tâm đến tiền trợ cấp thất nghiệp để giải quyết khó khăn trước mắt chứ không mặn mà với việc học nghề, tính kế lâu dài.
Thi nâng ngạch công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thi nâng ngạch công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 6/2024, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức kỳ thi nâng nâng ngạch công chức năm 2023 tại Học viện Cán bộ TP.HCM (quận Bình Thạnh).
Hà Nội: Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tham gia học nghề thấp

Hà Nội: Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tham gia học nghề thấp

(LĐTĐ) Tại Hà Nội, số lao động nộp hồ sơ và có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng từng năm nhưng số người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) về hỗ trợ đào tạo nghề lại đang có xu hướng giảm.
Khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm - NEU Career Week 2024

Khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm - NEU Career Week 2024

(LĐTĐ) Ngày 22/3, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm - NEU Career Week 2024 với chủ đề “Nguồn nhân lực thích ứng với toàn cầu hóa”.
Phát huy nguồn vốn chính sách để phát triển sản phẩm làng nghề

Phát huy nguồn vốn chính sách để phát triển sản phẩm làng nghề

(LĐTĐ) Trong những năm qua, huyện Thanh Trì luôn chú trọng phát huy nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đồng hành và giúp nông dân xã Hữu Hòa duy trì, phát triển sản phẩm miến dong, bánh đa của làng nghề.
Khởi động đào tạo nhân lực chất lượng cao

Khởi động đào tạo nhân lực chất lượng cao

(LĐTĐ) Cùng với cuộc đua vào đại học, thời gian này, tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà Nội, mùa tuyển sinh cũng bắt đầu được khởi động. Nhằm thu hút người học và bắt kịp nhu cầu mới của thị trường lao động, hầu hết các cơ sở dạy nghề đều tăng nhu cầu tuyển sinh ở những ngành “hot”, mở thêm các mã ngành nghề mới, nhất là ở những nhóm ngành mà thị trường lao động đang “khát” nhân lực.
Không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài

Không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trước thực trạng công dân Việt Nam, nhất là đối với thanh, thiếu niên bị lừa đi ra nước ngoài làm việc, bị cưỡng bức lao động, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến để thanh, thiếu niên hiểu rằng không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài.
Tăng cơ hội kết nối, thúc đẩy phát triển thị trường lao động

Tăng cơ hội kết nối, thúc đẩy phát triển thị trường lao động

(LĐTĐ) Tham gia Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Nam Từ Liêm 2024, người lao động có cơ hội ứng tuyển vào 1.620 chỉ tiêu việc làm đa dạng các vị trí, ngành nghề, với mức lương hấp dẫn của 30 đơn vị, doanh nghiệp.
Hơn 5.200 vị trí việc làm cho khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 5.200 vị trí việc làm cho khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngày 15/3, Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp cùng Khoa Tài chính - Thương mại, Khoa Quản trị - Kinh doanh và Khoa Marketing - Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) tổ chức Ngày hội tuyển dụng khối ngành kinh tế năm 2024.
Gần 42.000 cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố

Gần 42.000 cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố

(LĐTĐ) Tham gia Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố diễn ra ngày 14/3 có 154 đơn vị, doanh nghiệp, với nhu cầu tuyển dụng gần 42.000 lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động