Thí sinh hào hứng bàn về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái

Câu hỏi nghị luận xã hội của Đề thi Văn vào lớp 10 công lập tại TP.HCM bàn về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái khiến nhiều thí sinh hứng thú.
thi sinh hao hung ban ve moi quan he giua cha me va con cai Hơn 7.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 trường PTTH Chuyên ĐH Sư phạm
thi sinh hao hung ban ve moi quan he giua cha me va con cai Thời gian thi vào lớp 10 chuyên sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9/6

Sáng 2.6, gần 90.000 thí sinh TP.HCM bắt đầu cuộc đua vào lớp 10 công lập với môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút. Sau khi rời phòng thi, nhiều thí sinh thở phào nhẹ nhõm vì đề thi vừa tầm với tất cả học sinh.

thi sinh hao hung ban ve moi quan he giua cha me va con cai

thi sinh hao hung ban ve moi quan he giua cha me va con cai

Đề thi môn Ngữ văn công lập lớp 10 tại TP.HCM năm 2018. Ảnh: Thiên Anh.

Cụ thể, đề thi gồm 3 câu: Câu 1 là phần đọc hiểu các đoạn trích nói về tác hại của rác thải nhựa với cuộc sống.

Câu 2 là phần nghị luận xã hội về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong bối cảnh hiện nay. Trong câu nghị luận này, học sinh có 1 trong 3 lựa chọn giữa mối quan hệ (che chở - bao bọc), (chia sẻ - gắn bó) và (bình đẳng - độc lập) để viết một bài văn ngắn về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái hiện nay.

Câu 3, thí sinh được lựa chọn giữa 2 đề: Đề 1 là phân tích 2 khổ thơ trong bài thơ Tiểu đội xe không kính để làm nổi bật hình ảnh người lính và đề 2 là viết bài văn với nhan đề “Những ngọn lửa nhóm lên từ trang sách”.

Em Trần Việt Phương (Trường THCS Lê Quý Đôn, Q.Thủ Đức) cho biết, đề thi Văn năm nay khá dễ, đặc biệt là câu thứ 2 phần nghị luận xã hội được ra dưới dạng hình minh họa giúp chúng em dễ liên tưởng hơn.

Trong khi đó, nhận xét về đề thi Văn năm nay, cô Đoàn Kim Phụng, giáo viên dạy Ngữ văn Trường THPT Tân Bình (TP.HCM) cho biết, đề thi sáng nay phân hóa được trình độ thí sinh nhưng vẫn đảm bảo ở mức cơ bản. Trong đó, câu 1 và 3 cũng giống như cấu trúc đề thi vào lớp 10 từ nhiều năm nay, hơn nữa yêu cầu của đề cũng ở mức cơ bản nên thí sinh không gặp khó khăn.

“Riêng câu nghị luận xã hội năm nay khá hay khi bàn về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Đây là đề bài gần gũi, thực tế với thí sinh, hơn nữa đây cũng là câu hỏi đóng vai trò phân hóa, chọn lọc thí sinh trong đề thi này”, cô Phụng nói.

Trước đó, theo số liệu do Sở GD-ĐT TP.HCM công bố, năm nay, thành phố có 87.341 học sinh dự thi vào lớp 10 (trong tổng số 104.905 học sinh tốt nghiệp THCS). Trong khi đó, tổng chỉ tiêu 103 trường THPT công lập là 67.000. Như vậy, sau kỳ thi này, sẽ có hơn 22.000 thí sinh không trúng tuyển.

Năm nay, theo dự báo, nhiều trường THPT có tỷ lệ "chọi" tăng so với năm ngoái nên điểm chuẩn sẽ biến động nhiều. Một số trường có tỷ lệ "chọi" cao và tăng so với năm trước là: THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Mạc Đĩnh Chi...

Dự kiến, ngày 13.6 Sở GD-ĐT thành phố sẽ công bố kết quả thi. Từ ngày 13 -15.6 thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo. Ngày 10.7, Sở sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh và danh sách thí sinh trúng tuyển. Từ ngày 11 - 27.7, học sinh nộp hồ sơ trúng tuyển tại các trường THPT đã đăng ký.

Theo Thiên Anh - Quốc Hải/ danviet.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

(LĐTĐ) Các nhà trường cần tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.
Xem thêm
Phiên bản di động