Hộ cận nghèo được vay 100% chi phí đi XKLĐ

Thêm cơ hội thoát nghèo!

Nghị định số 61/2015/NĐ - CP của Chính phủ có hiệu lực (1/9/2015) quy định, người lao động thuộc hộ cận nghèo hoặc thân nhân của người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài được vay 100% kinh phí đi XKLĐ, theo khảo sát của phóng viên báo Lao động Thủ đô, nhiều người dân đã tiếp cận được khoản vay này và đang chuẩn bị đi XKLĐ. 
Người cận nghèo đã được quan tâm

Mấy ngày nay, gia đình ông Nguyễn Văn Tám, trú tại Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên, đang tất bật chuẩn bị cho con trai út làm thủ tục đi XKLĐ ở Nhật Bản. Đây là thị trường lao động hứa hẹn cho thu nhập cao, với mức lương hàng nghìn đô la mỗi tháng. Trước đây, gia đình ông Tám không dám nghĩ con mình có được cơ hội đổi đời như thế. Bởi lẽ, muốn đi XKLĐ ở thị trường này, người lao động phải mất đến gần 400 triệu đồng chi phí. Với số tiền lớn như vậy, không phải gia đình nào cũng có, đặc biệt với hoàn cảnh gia đình ông Tám. Nhưng nay, nhờ có Nghị định 61/2015/NĐ- CP, ước mơ đổi đời của gia đình ông Tám đã thành hiện thực.

Thêm cơ hội thoát nghèo!
Lao động Việt Nam trước giờ lên đường đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài

“Gia đình tôi có ba người con, vì hoàn cảnh khó khăn nên hai đứa đầu chỉ học chưa hết cấp 2 đã nghỉ. Thằng út, dù học cũng khá nhưng cũng đành phải nghỉ ở nhà làm phu hồ khi mới hết cấp 3. Gia đình làm nông, con cái phải đi làm thuê, làm mướn quanh năm nhưng cũng không dư giả gì vì phải lo cho vợ tôi ốm đau quanh năm. Nhiều người ở làng nhờ XKLĐ đã có kinh tế dư giả, biết vậy nhưng gia đình tôi không thể vay đâu được số tiền lớn như thế để cho con đi. May quá, chính sách của Chính phủ về việc cho vay 100% số tiền đi XKLĐ có hiệu lực, gia đình tôi đã làm đơn vay được số tiền ấy để cho con đi XKLĐ. Đây là chính sách rất đúng đắn, giúp những gia đình khó khăn như chúng tôi có cơ hội được đổi đời”, ông Tám vui mừng chia sẻ.

Gia đình bà Nguyễn Thị Vân, ở xóm Đông, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội, cũng đang hy vọng cuộc sống gia đình bớt vất vả hơn khi cậu con cả có cơ hội được đi XKLĐ.

Theo bà Vân, gia đình bà có bốn người con, chồng bà hy sinh tại chiến trường Campuchia, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bốn người con đều đã lập gia đình, nhưng chẳng ai có kinh tế khá giả, vì chỉ làm nông nghiệp. Không được học hành đến nơi, đến chốn, nên muốn kiếm được công việc ổn định là rất khó khăn.

Theo Nghị định số 61/2015/NĐ - CP của Chính phủ, có hiệu từ 1/9, quy định người lao động thuộc hộ cận nghèo hoặc là thân nhân của người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay tối đa 100% chi phí. Đối với mức vay trên 50 triệu đồng, người lao động phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định. Thời hạn vay vốn không được vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động ghi trong hợp đồng ký kết. Lãi suất vay vốn được áp dụng trong trường hợp này bằng với lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay vốn.

“Nghĩ đủ mọi cách để kiếm tiền cho con đi XKLĐ, nhưng không ra. Bởi lẽ, hiện cả gia đình tôi chỉ sống trong ngôi nhà do ông bà để lại. Nhiều lần định làm sổ đỏ để vay vốn ngân hàng, nhưng số tiền ấy quá lớn, mặt khác đất nhà tôi ở cuối làng, nếu có vay vốn ngân hàng cũng chẳng được bao nhiêu. Nay thì khác, chính sách của Chính phủ về việc cho vay vốn có hiệu lực, với thủ tục đơn giản, gia đình tôi đã vay được một khoản tiền lớn để cho con đi XKLĐ. Hiện cháu đã đi học ngoại ngữ và học nghề hàn, vài tháng nữa là có thể đi Hàn Quốc làm việc”, bà Vân nói.
Có thể nói, Nghị định số 61/2015/NĐ – CP có hiệu lực đã đem lại cơ hội đổi đời cho hàng nghìn gia đình cận nghèo và thân nhân người có công với cách mạng. Bởi lẽ, hầu hết những người thuộc trường hợp như vậy đều có hoàn cảnh khó khăn, công việc không ổn định. Việc được vay vốn đi XKLĐ như một cơ hội lớn giúp họ thay đổi cuộc sống, kinh tế khá giả hơn và có thể lo được tương lai tươi sáng cho những thế hệ con em. Đây là chính sách đúng đắn, nhân văn và giúp cho một bộ phận xã hội có thể thoát nghèo.
Ngô Bảo Chi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động