Kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa XV

Thành phố tập trung giải quyết những vấn đề lớn và khó

“Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân Thủ đô và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của Thủ đô đã đạt những kết quả tích cực. ” - Đó kà khẳng định của Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản tại kỳ họp thứ hai HĐND TP khóa XV.
tin nhap 20160801103830 Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV
tin nhap 20160801103830 Đại biểu HĐND phải năng động, dám làm, dám chịu trách nhiệm
tin nhap 20160801103830
Các đại biểu dự kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa XV

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Báo cáo tại kỳ họp, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản cho biết: 6 tháng đầu năm 2016, UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đã đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm; đã tập trung giải quyết, xử lý, những vấn đề lớn, vấn đề khó; tranh thủ sự lãnh đạo của Trung ương, Thành ủy, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động Thành phố tạo thành sức mạnh tổng hợp.

Kinh tế duy trì tăng trưởng khá: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2016 tăng 7,3%. trong đó, công nghiệp tăng 7,5%, dịch vụ tăng 7,5%, nông nghiệp tăng 2,1%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7 tháng đầu năm đạt 100.462 tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách địa phương đạt 27.249 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán năm và bằng 100,9% so với cùng kỳ. Giải ngân xây dựng cơ bản đạt 43,1%. Dịch vụ du lịch có chuyển biến tích cực. Khách du lịch đến Hà Nội đạt hơn 6,05 triệu lượt, tăng 9,4%, trong đó khách quốc tế đạt 1,53 triệu lượt, tăng 39,3%. 7 tháng đầu năm, tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ xã hội tăng 10,1%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng tăng 2,12% so với cùng kỳ 2015.

​Tính đến ngày 30.7, tổng số vốn đăng ký của các dự án ngoài ngân sách nhà nước đạt 117,95 nghìn tỷ đồng. Trong đó, 80 dự án trong nước đạt 73,275 nghìn tỷ đồng; 262 dự án đầu tư nước ngoài đạt 1,956 tỷ USD, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2015. Số vốn thu hút theo hình thức PPP tăng 4,2 lần so với giai đoạn 2011-2015.

Thành phố đã giới thiệu 43 dự án kêu gọi đầu tư xã hội hóa với tổng mức đầu tư 372,2 nghìn tỷ đồng; 52 dự án theo hình thức đối tác công tư với tổng mức đầu tư 338,7 nghìn tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới là: 13.006, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2015.

Vốn đầu tư xã hội đạt 154,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1%. Tổng nguồn vốn huy động tăng 1,12%, dư nợ tín dụng tăng 7,5% so với thời điểm 31/12/2015. Các ngân hàng thương mại đã giải ngân gần 90 nghìn tỷ đồng cho hơn 4,33 nghìn lượt doanh nghiệp, tăng 9,1% so với cuối năm 2015 theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển. Đến nay đã có thêm 5 huyện có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 75%. Thành phố đã quan tâm đến nước sạch nông thôn và vệ sinh môi trường.

TPcũng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Trong dịp Tết Nguyên đán, đã tặng 1,23 triệu suất quà cho các đối tượng với tổng kinh phí 385,5 tỷ đồng. Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ ưu đãi cho 15.160 trường hợp. Đã giải quyết việc làm cho 85.000 người, đạt 56,6% kế hoạch năm và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2015. Thành lập 8 điểm giao dịch việc làm vệ tinh. Thực hiện trợ cấp thất nghiệp cho 15,3 nghìn người với kinh phí 198,3 tỷ đồng.

tin nhap 20160801103830
TP luôn quan tâm tới gia đình chính sách và người có công

Công tác y tế dự phòng được triển khai đồng bộ, không để dịch lớn xảy ra; chỉ đạo kịp thời tăng cường triển khai các biện pháp chủ động phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết. Tổ chức thực hiện Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát ATVSTP. Triển khai các kế hoạch nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tập trung xây dựng các đề án phát triển y tế trong năm 2016: đề án thành lập Trung tâm phẫu thuật kỹ thuật cao; đề án nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2016-2020...

Thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị", trọng tâm là các vấn đề về hạ tầng, cây xanh, công viên, vệ sinh môi trường, chiếu sáng, quảng cáo,... TP đổi mới theo hướng hiện đại hóa, tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu suất và chất lượng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; Đầu tư đồng bộ việc xử lý nước thải; tiếp tục thanh thải, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố; Thí điểm tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn; Đẩy mạnh công tác trồng mới cây xanh (Đã trồng được 1.878 cây/31 tuyến phố và dải phân cách.

Công tác cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được quyết liệt chỉ đạo, đến nay đã cấp 17.483 giấy chứng nhận; đồng thời đã cấp 731 giấy chứng nhận cho tổ chức.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Về cải cách hành chính, TP tăng cường chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và tác nghiệp. Chỉ đạo các ngành, các cấp rà soát để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Từ tháng 6.2016, TP thực hiện giải quyết hồ sơ đăng ký qua mạng trong 2 ngày làm việc; duy trì tỷ lệ kê khai, nộp thuế điện tử đạt trên 96%; Thực hiện liên thông cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cắt giảm đến 40% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư. Giảm 20% thời gian trong các lĩnh vực giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giảm 50% trong lĩnh vực quy hoạch. Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng xuống còn 21 đến 26 ngày, giảm từ 10 đến 15 ngày so với quy định.

Ngày 16.6.2016, thành phố Hà Nội đã khai trương Cổng điện tử và phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, áp dụng tới hơn 600.000 học sinh tại 1997 trường học trên toàn địa bàn, qua đó đã có nhiều tác động tích cực đến xã hội (tăng cường minh mạch của cơ quan nhà nước và giảm tiêu cực, giảm ùn tắc giao thông, giảm lãng phí thời gian của phụ huynh trong việc xếp hàng đợi nộp hồ sơ).

Ngày 30.7.2016, trước thời điểm diễn ra kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XV diễn ra, UBND Thành phố đã khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp phường. Công dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc mọi nơi và được hỗ trợ, thông tin trực tuyến; Khai thác tối đa dữ liệu dân cư trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến công dân, doanh nghiệp; Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhờ việc ứng dụng phần mềm liên thông giữa các ngành (như Bảo hiểm xã hội, Công an - từ 20 ngày xuống còn 5 ngày làm việc)...

Cùng với đó TP rà soát các khoản chi, tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung cho chi đầu tư phát triển. Công tác thu hồi nợ thuế đã được tập trung chỉ đạo. UBND Thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn Thành phố.

Kết quả 7 tháng đầu năm 2016: đã thu nợ được 8.584 tỷ đồng, trong đó: Thu nợ thuế, phí: 4.255 tỷ; Thu nợ các khoản liên quan đến đất: 4.329 tỷ. Tăng120% so với cùng kỳ năm trước và bằng 87% so với kết quả thu nợ cả năm 2015. Bên cạnh đó, UBND Thành phố đã chỉ đạo giải quyết kịp thời, triệt để những vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội (thông tin báo chí) tạo sự đồng thuận trong nhân dân Thủ đô và cộng đồng xã hội.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động