Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự

Thành lập CĐCS theo Điều17 Điêu lệ CĐ Việt Nam

Chiều nay (8/8) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã hướng dẫn thành lập thành công đoàn Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự theo Điều 17, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
thanh lap cdcs theo dieu le 17 cd viet nam Động lực thúc đẩy hiệu quả trong lao động sản xuất
thanh lap cdcs theo dieu le 17 cd viet nam Quận Đống Đa tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
thanh lap cdcs theo dieu le 17 cd viet nam
Trưởng ban vận động Đỗ Thị Ngân đọc danh sách người lao động xin gia nhập tổ chức công đoàn

Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự là công ty luật chuyên nghiệp, tập trung vào lĩnh vực tư vấn pháp luật, tư vấn đầu tư và sở hữu trí tuệ. Với đội ngũ cán bộ, luật sư có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, trong những năm qua công ty được các tạp chí luật quốc tế uy tín đánh giá và bầu chọn là một trong các công ty luật hàng đầu Việt Nam.

Sau nhiều năm hoạt động, được LĐLĐ quận Đống Đa hướng dẫn, hỗ trợ và nhận thấy lợi ích khi gia nhập tổ chức công đoàn một số người lao động của công ty đã mong muốn được gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam và đã thành lập ban vận động thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS).

Cụ thể LĐLĐ quận Đống Đa đã hướng dẫn, hỗ trợ người lao động của công ty gia nhập tổ chức Công đoàn theo Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam thông qua việc cung cấp thông, tài liệu để Ban Vận động thành lập CĐCS công ty tuyên truyền về pháp luật lao động, Công đoàn, quyền và lợi ích của người lao động khi gia nhập Công đoàn. Đồng thời, yêu cầu Ban Vận động thành lập Công đoàn cơ sở Công ty chủ động hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về trình tự, thủ tục giúp người lao động sớm gia nhập tổ chức Công đoàn.

Sau hơn 1 tháng tích cực vận động cùng sự hỗ trợ của LĐLĐ quận Đống Đa đã có 16 người lao động trong công ty tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam.

thanh lap cdcs theo dieu le 17 cd viet nam
Đồng chí Nguyễn Khương Anh - Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa tặng hoa BCH công đoàn Cty

Tại hội nghị thành lập CĐCS chiều 8/8, Ban Vận động đã công bố danh sách 16 đoàn viên xin gia nhập công đoàn và bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn công ty.

Tại hội nghị đồng chí Đỗ Thị Ngân thay mặt Ban chấp hành công đoàn công ty hứa trước hội nghị sẽ cố gắng hết mình để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong công ty và công đoàn thực sự là tổ ấm của người lao động.

Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc công ty khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện về vật chất và thời gian để BCH công đoàn công ty hoạt động hiệu quả. Ông Kiên cũng cho biết việc thành lập công đoàn Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự là niềm mong muốn, phấn khởi của tập thể anh chị em cán bộ, nhân viên công ty. Tổ chức công đoàn đi vào hoạt đông sẽ tạo ra mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, đồng thời công đoàn sẽ đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

thanh lap cdcs theo dieu le 17 cd viet nam
Ông Nguyễn Trung Kiên- Giám đốc Cty phát biểu tại hội nghị

Chúc mừng BCH Công đoàn Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Nguyễn Khương Anh ghi nhận sự nỗ lực của Ban vận động để tổ chức CĐCS công ty sớm được thành lập.

Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Khương Anh cũng yêu cầu sau khi được thành lập, chính thức đi vào hoạt động BCH CĐ cần quan tâm, thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Đồng thời, căn cứ vào chương trình công tác của LĐLĐ Quận, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động bám sát nhiệm vụ chuyên môn của Công ty để động viên đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua đó, góp phần củng cố, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, thực sự là tổ ấm của mỗi người lao động.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động