LĐLĐ quận Hoàng Mai:

Tết đủ đầy cho mọi người lao động

Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cả về vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ với mục tiêu không để CNVCLĐ không có Tết.
tet du day cho moi nguoi lao dong Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
tet du day cho moi nguoi lao dong Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Công đoàn quận Hoàng Mai lần thứ IV
tet du day cho moi nguoi lao dong Sáng tạo, đổi mới, vì quyền lợi đoàn viên, CNVCLĐ

Trao đổi với phóng viên, bà Lưu Thị Thanh Huyền, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, để công tác chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ được đồng bộ, chu đáo và hiệu quả, LĐLĐ quận đã xây dựng và triển khai đến 100% CĐCS kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 đồng thời chỉ đạo 100% CĐCS khối doanh nghiệp triển khai nghiêm túc Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2018.

tet du day cho moi nguoi lao dong
LĐLĐ quận Hoàng Mai trao trợ cấp Tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ quận, các CĐCS chủ động tham gia với chủ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo quy định của Nghị định Chính phủ; công khai việc điều chỉnh lương để người lao động biết trước khi doanh nghiệp điều chỉnh tiền lương. Các CĐCS cũng phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản phúc lợi khác, chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho CNVCLĐ biết an tâm làm việc. Đối với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, CĐCS đưa ra các đề xuất, giải pháp, kiến nghị hợp lý đảm bảo để người lao động được thanh toán tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết, tránh để xảy ra tranh chấp lao động tập thể trước, trong và sau Tết.

Theo báo cáo từ các CĐCS, dịp Tết Mậu Tuất năm nay, người lao động trên địa bàn quận nhận được mức thưởng Tết ổn định. Tại nhiều doanh nghiệp mức thưởng có cao hơn so với năm trước, do đó đã khuyến khích được người lao động gắn bó hơn với đơn vị, doanh nghiệp. Cụ thể, mức thưởng Tết trung bình khối HCSN trên địa bàn quận là 1.500.000đ/người; mức thưởng Tết trung bình khối DNNN từ 3.000.000đ - 5.000.000đ/người; mức thưởng Tết trung bình khối FDI từ 5.000.000đ - 10.000.000đ/người; mức thưởng Tết trung bình khối ngoài nhà nước 4.000.000đ/người. Doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao nhất là 66.000.000đ ( Công ty TOYOTA Giải phóng); đơn vị có mức thưởng Tết thấp nhất là 500.000đ ( Hợp tác xã Công nghiệp Hợp Lực; Công ty Cổ phần cơ khí giao thông Thăng Long).

Theo bà Lưu Thị Thanh Huyền, bên cạnh việc đôn đốc giám sát các doanh nghiệp trả lương, thưởng Tết, việc trao trợ cấp Tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xe đưa công nhân về quê ăn Tết, tổ chức các hoạt động vui Xuân đón Tết cho người lao động cũng là những việc không thể thiếu trong chăm lo Tết cho người lao động của tổ chức công đoàn.

tet du day cho moi nguoi lao dong
Đoàn viên công đoàn thi gói bánh chưng tại Hội thi gói bánh chưng xanh do LĐLĐ quận Hoàng Mai, Hội LHPN quận Hoàng Mai và Tiểu đoàn 610 phối hợp tổ chức

LĐLĐ quận đã tiến hành trao 2 đợt trợ cấp cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Đợt 1, LĐLĐ quận đã trao trợ cấp cho 94 CNVCLĐ trên địa bàn quận với trị giá 47 triệu đồng cùng với 94 suất quà trị giá 14,4 triệu đồng; trao 15 vé xe miễn phí cho CNLĐ về quê ăn Tết trị giá 5.530.000đ; hỗ trợ cho 10 hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn 3.000.000đ; hỗ trợ 05 hội viên Hội người mù có hoàn cảnh khó khăn 1.500.000đ. Đợt 2, LĐLĐ quận đã phối hợp với Hội LHPN quận và Tiểu đoàn thông tin 610 đã tổ chức chương trình Tết Sum vầy, phát động thi đua và Hội thi gói bánh chưng xanh; trao 100 suất quà và tiền cho CNVCLĐ, 10 suất quà và tiền cho các cháu là con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 100 bánh chưng cho cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 22, quân chủng Phòng không - Không quân là đơn vị kết nghĩa với LĐLĐ quận; tặng 48 bánh chưng cho hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng giá trị tiền và quà đã trao tặng đợt 2 là 91.500.000 đồng.

Bà Lưu Thị Thanh Huyền khẳng định, với sự quan tâm chăm lo chu đáo của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp, qua nắm bắt tình hình và báo cáo của CĐCS, tình hình tư tưởng của cán bộ và CNVCLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Hoàng Mai ổn định, đón xuân vui tết an toàn, phấn khởi, không có vụ việc phức tạp xẩy ra. “Đây cũng là lý do để sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, CNLĐ làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận đã trở lại làm việc ổn định, bình thường. Tỷ lệ công nhân trở lại đơn vị, doanh nghiệp đạt trên 98% và không khí lao động khẩn trương, tích cực ngay trong những ngày đầu năm mới hứa hẹn một năm thi đua sôi nổi với nhiều thành quả mới cho tổ chức công đoàn nói riêng và quận Hoàng Mai nói chung”- Bà Lưu Thị Thanh Huyền nói.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Với chủ đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”, buổi đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức đã thu hút gần 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
22 đội bóng tranh Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 9

22 đội bóng tranh Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 9

(LĐTĐ) Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 9 - năm 2024, có sự tham gia của 22 đội bóng, được chia thành 6 bảng đấu. Giải chính thức khai mạc vào ngày mai (17/4/2024) tại Sân vận động Tây Hồ.
TP.HCM: Tăng cường theo dõi hoạt động của Trường quốc tế Mỹ

TP.HCM: Tăng cường theo dõi hoạt động của Trường quốc tế Mỹ

(LĐTĐ) Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức liên quan đến Trường quốc tế Mỹ (AISVN).

Tin khác

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Với chủ đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”, buổi đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức đã thu hút gần 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.
22 đội bóng tranh Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 9

22 đội bóng tranh Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 9

(LĐTĐ) Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 9 - năm 2024, có sự tham gia của 22 đội bóng, được chia thành 6 bảng đấu. Giải chính thức khai mạc vào ngày mai (17/4/2024) tại Sân vận động Tây Hồ.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chăm lo tốt hơn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chăm lo tốt hơn cho người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn quận Ba Đình sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất

Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất

(LĐTĐ) Thông qua các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động đã khích lệ công nhân lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc. Từ đó, khẳng định vai trò của Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.
Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

(LĐTĐ) Vượt qua những khó khăn, thách thức của một năm đầy biến động, năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) đã cho thấy sức bật đầy sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, xác định kết quả thi đua là kết quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Công đoàn nhà trường đã nỗ lực triển khai mọi phong trào thi đua với nhiều linh hoạt, sáng tạo. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Kết quả chia bảng Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024

Kết quả chia bảng Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại trụ sở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động” của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền

Thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền

(LĐTĐ) Chiều ngày 15/4/2024, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền.
Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại LĐLĐ huyện Thường Tín

Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại LĐLĐ huyện Thường Tín.
Xem thêm
Phiên bản di động