Tập trung giải quyết đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội

(LĐTĐ) Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
tap trung giai quyet don thu lien quan den nhan su dai hoi Tổ chức thật tốt Đại hội Đảng các cấp
tap trung giai quyet don thu lien quan den nhan su dai hoi Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
tap trung giai quyet don thu lien quan den nhan su dai hoi Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2019

Theo báo cáo do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Bá Ly trình bày, với tinh thần quyết tâm, không ngại va chạm, ngay từ đầu năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, yêu cầu ủy ban kiểm tra các quận, huyện, thị ủy tập trung vào 3 nội dung: Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề và giải quyết đơn, thư. Lĩnh vực kiểm tra, giám sát trọng tâm là công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng; công tác cán bộ.

tap trung giai quyet don thu lien quan den nhan su dai hoi
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2019 cho các tập thể. (Ảnh: Bá Hoạt)

Trong đó, công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được triển khai thực hiện tích cực. Toàn ngành đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra (riêng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện đạt 250% kế hoạch). Nội dung kiểm tra tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được đảng viên và nhân dân quan tâm; các kết luận kiểm tra đã làm rõ vi phạm, đề nghị xử lý kỷ luật và quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, trong đó có đồng chí là Thành ủy viên.

Kết quả kiểm tra được thông tin trên các phương tiện truyền thông theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. Qua đó đã giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần giáo dục, phòng ngừa vi phạm nghiêm trọng xảy ra, kịp thời phát hiện những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ để tham mưu cấp ủy phân công nhiệm vụ khác.

tap trung giai quyet don thu lien quan den nhan su dai hoi
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể. (Ảnh: Bá Hoạt)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019. Nổi bật là, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, nhất là những nhiệm vụ mới về công tác kiểm tra, giám sát. Việc tiến hành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng tinh thần giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Công tác thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng được tiến hành kịp thời, chính xác, đúng quy định và bảo đảm công tâm, khách quan.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, trong năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố cần tiếp tục quyết liệt về phương pháp, cách làm để nâng cao hiệu quả. Nội dung kiểm tra tập trung vào những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; những vấn đề dư luận xã hội bức xúc.

tap trung giai quyet don thu lien quan den nhan su dai hoi
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các cá nhân. (Ảnh: Bá Hoạt)

“Cần tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đặc biệt, cần tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, nhất là việc nắm bắt tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của một số ủy ban kiểm tra quận, huyện ủy chưa kịp thời; quyết liệt trong thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát”, Phó Bí thư Thường thực Thành ủy lưu ý.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của năm 2020, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo ủy ban kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó, cần tập trung giải quyết đơn thư, nhất là những đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự ủy ban kiểm tra cấp dưới, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, cần chủ động, kịp thời nắm tình hình cơ sở, kịp thời kiểm tra, làm rõ những nơi có vấn đề phức tạp về nhân sự để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời.

tap trung giai quyet don thu lien quan den nhan su dai hoi
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho 2 tập thể. (Ảnh: Bá Hoạt)

Đặc biệt, các cấp ủy chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; những nơi có phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Cùng với đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ thành phố có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, công tâm, khách quan. “Để làm được điều này, cần chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn cán bộ. Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn đảng bộ”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

* Dịp này, 6 tập thể thuộc ngành Kiểm tra của Đảng bộ thành phố được nhận Cờ đơn vị thi đua xuất sắc; 10 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; 2 tập thể, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố.

Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 19/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động