Tấp nập làng hoa Phụng Công trong những ngày giáp Tết

(LĐTĐ) Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km, làng hoa, cây cảnh Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã có hàng trăm năm gắn bó với nghề trồng hoa, cây cảnh. Trong những ngày giáp Tết này, làng hoa Phụng Công càng thêm tấp nập bởi có nhiều thương buôn tìm đến.
tap nap lang hoa phung cong trong nhung ngay sat tet Làng hoa Tây Tựu bừng sắc ven đô
tap nap lang hoa phung cong trong nhung ngay sat tet Lạc bước giữa làng hoa Tây Tựu
tap nap lang hoa phung cong trong nhung ngay sat tet Loa kèn Tây Tựu "không đúng mùa" nhưng được giá

Đến thăm làng hoa Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên, chắc hẳn du khách sẽ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và sự đa dạng của các loại hoa và cây cảnh. Sắc hoa đỏ rực hòa lẫn với dòng người tấp nập mua bán khiến cho không gian của vùng quê vốn tĩnh lặng lại thêm phần nhộn nhịp đông vui.

tap nap lang hoa phung cong trong nhung ngay sat tet
Các thương buôn đưa xe tải về tận vườn để thu mua hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Hoa, cây cảnh ở Phụng Công khá đa dạng các loại như sanh, si, lộc vừng tới các loại hoa như lan, ly, hải đường, trạng nguyên hay nhiều nhất là phải kể đến hoa hồng. Giá trị của mỗi vườn cây cũng khác nhau tùy thuộc vào quy mô, chủng loại.

Nghề trồng hoa và cây cảnh được coi là nghề chính của những người dân nơi đây nên người dân bận bịu quanh năm, hết trồng rồi lại chăm bón cho tới khi đưa ra thị trường, vụ này chưa hết vụ kia đã tới.

Việc trồng hoa, cây cảnh quanh năm vất vả là vậy, nhưng những người dân ở đây luôn cố gắng gắn bó với nghề vì nguồn thu nhập ổn định.

tap nap lang hoa phung cong trong nhung ngay sat tet
Những chậu hoa, cây cảnh xếp thành hàng dài trên đường làng hoa Phụng Công.

Dọc con đường dẫn vào làng hoa Phụng Công, những chậu hoa, cây cảnh được xếp thành hàng tại cổng các nhà vườn chờ người bốc lên xe. Những năm trước, người dân làng Phụng Công phải vận chuyển tới tận nơi cho các lái thương, nhưng một vài năm trở lại đây, các thương buôn đã đưa xe tải về tận vườn để tự chọn cho mình những loại cây ưng ý. Bất chấp trời mưa lạnh, các đoàn xe tải lại nối đuôi nhau tìm về nơi đây.

Năm nào cũng vậy, cứ khoảng 1 tháng trước Tết Nguyên Đán là chị Nguyễn Thị Hương lại Từ chùa Nôm (xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) tìm đến Làng hoa Phụng Công để chọn mua buôn các loại hoa cây cảnh.

Chị Hương cho biết: “Mình đã đến đây từ sáng và đến khá nhiều các nhà vườn để chọn mua hoa và cây cảnh. Mình bắt đầu buôn hoa cách đây khoảng 3 năm về trước, tận dụng nhà mặt đường nên mình bán để kiếm thêm chút thu nhập trang trải cuối năm. Mỗi dịp Tết mình bán được 5 chuyến ô tô với trọng tải 2,5 tấn, mặt hàng bán chạy nhất phải kể đến hoa hồng.”

tap nap lang hoa phung cong trong nhung ngay sat tet
Các bạn sinh viên cũng tìm đến đây để đưa về những chậu hoa ưng ý.

Một thương buôn từ huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội cũng tìm tới đây để mua hàng Tết, người phụ nữ này chia sẻ: Càng gần Tết nên giá hoa, cây cảnh cũng có sự biến chuyển, chuyến trước chị mua hoa đồng tiền chỉ có 30 ngàn đồng một chậu mà chuyến này đã lên 35 ngàn đồng trên chậu, đợt này chị phải nhập hết các loại hoa để tránh tình trạng càng gần Tết thì hoa ngày càng tăng giá.

Tất bật với công việc vận chuyển hàng hóa lên xe cho khách nhưng chị Nguyễn Thị Lụa - chủ vườn hoa tại Làng hoa Phụng Công vẫn tranh thủ trò chuyện với chúng tôi, chị Lụa cho biết: “Thị trường hoa, cây cảnh năm nay bán khá tốt, mình bán các loại hoa và cây cảnh quanh năm nhưng tới Tết thì nhu cầu tăng mạnh nên cả nhà lúc nào cũng tất bật, khi tới giáp Tết thì phải thuê thêm nhân công vì nhiều khách buôn tới mua hàng. Giá hoa và cây cảnh năm nay so với năm ngoái không có sự thay đổi nhiều. Năm nay, diện tích đất trồng ngày càng được mở rộng nên sẽ có nhiều loại cây cảnh, giống hoa mới phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường”.

Thị trường hoa, cây cảnh Phụng Công đang ngày càng được mở rộng, không chỉ có thị trường lân cận như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng mà còn lan rộng đi một số các tỉnh khác như Nam Định, Quảng Ninh và một số tỉnh miền Nam. Điều này chứng tỏ nghề trồng hoa, cây cảnh tại Làng hoa Phụng Công sẽ tiếp tục phát triển và hy vọng sẽ trở thành vựa hoa tiềm năng của miền Bắc.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Xem thêm
Phiên bản di động