Tổng LĐLĐ Việt Nam:

Tập huấn triển khai thu kinh phí công đoàn qua Vietinbank

Sáng nay (19/9),  tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn việc triển khai thu kinh phí công đoàn qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank). Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải dự, chỉ đạo hội nghị.
tap huan trien khai thu kinh phi cong doan qua vietinbank Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính công đoàn
tap huan trien khai thu kinh phi cong doan qua vietinbank Làm tốt công tác phát triển đoàn viên và thu kinh phí công đoàn
tap huan trien khai thu kinh phi cong doan qua vietinbank Quận Hai Bà Trưng: Tăng cường phối hợp thu kinh phí công đoàn

Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Vietinbank. Đặc biệt, hội nghị có sự tham dự của các đại biểu là Trưởng Ban Tài chính, cán bộ kế toán tổng hợp LĐLĐ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; thường trực, đại diện lãnh đạo các ban, Ban Tài chính LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Chủ tịch, kế toán LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

tap huan trien khai thu kinh phi cong doan qua vietinbank
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Theo ông Phan Văn Anh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam, trước đây, công tác thu kinh phí công đoàn gặp nhiều khó khăn, kết quả thu được thấp, còn nhiều thất thoát...

Từ thực trạng trên, qua quá trình nghiên cứu, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp và chọn Ngân hàng Vietinbank làm đối tác cung cấp phần mềm quản lý thu kinh phí công đoàn. Qua hơn một tháng thí điểm ở LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cho thấy, phương thức thu kinh phí công đoàn này là hiệu quả.

Tại hội nghị, ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó TGĐ Ngân hàng Vietinbank khẳng định, Vietinbank cam kết sẽ luôn đồng hành cùng Tổng LĐLĐ Việt Nam trong các hoạt động hướng tới người với tình cảm, trách nhiệm cao nhất, trong đó có cung cấp dịch vụ thu kinh phí công đoàn.

tap huan trien khai thu kinh phi cong doan qua vietinbank
Lãnh đạo Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn các bước thu kinh phí công đoàn

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Dũng- Phó Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hướng dẫn các bước thu kinh phí công đoàn qua Vietinbank. Theo đó, ngoài Tổng LĐLĐ Việt Nam với Số tài khoản: 117001366668, các cấp công đoàn cấp 2 (LĐLĐ tỉnh, thành phố và tương đương), công đoàn cấp 3 (LĐLĐ quận, huyện và tương đương) và công đoàn cấp 4 (công đoàn cơ sở) đều được Vietinbank gắn số tài khoản.

Sau 24 giờ kể từ khi chủ DN nộp kinh phí công đoàn vào tài khoản Tổng LĐLĐ Việt Nam , 67% mức đóng đó sẽ được chuyển vào tài khoản của công đoàn cơ sở doanh nghiệp đó, còn 33% còn lại được chuyển tới các cấp CĐ cấp trên chậm nhất trong vòng 7 - 10 ngày.

Trường hợp doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở, 67% mức đóng kinh phí công đoàn sẽ được chuyển cho công đoàn cấp 2 hoặc cấp 3 quản lý doanh nghiệp đó. Cũng qua phần mềm này, việc đơn vị nào đóng kinh phí CĐ đến đâu hoặc chưa đóng, còn thiếu bao nhiêu… đều được cập nhật để các CĐ cấp trên nắm được.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn mạnh, thu kinh phí công đoàn qua Vietinbank là phương thức hiệu quả cần được triển khai thực hiện nghiêm túc. Việc thu kinh phí công đoàn vừa để thực hiện luật pháp; thể hiện được trách nhiệm của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cơ sở, hướng về công đoàn cơ sở để chăm lo tốt nhất cho đoàn viên và NLĐ.

Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Hải chỉ đạo, các cấp công đoàn cần phải vào cuộc thực hiện tốt việc triển khai thu kinh phí công đoàn qua Vietinbank, phải có quyết tâm chính trị, vì công đoàn cơ sở, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động...

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động