LĐLĐ quận Ba Đình

Làm tốt công tác phát triển đoàn viên và thu kinh phí công đoàn

Đây là hai trong số hoạt động nổi bật đáng ghi nhận của LĐLĐ quận Ba Đình tại buổi làm việc với đoàn công tác số 4 của LĐLĐ TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Vũ Kim Sơn làm trưởng đoàn kiểm tra hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ quận Ba Đình năm 2016.
lam tot cong tac phat trien doan vien va thu kinh phi cong doan Hơn 160 VĐV dự giải cầu lông CNVCLĐ quận Ba Đình 2016
lam tot cong tac phat trien doan vien va thu kinh phi cong doan LĐLĐ quận Ba Đình: Tặng quà trợ cấp 51 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn
lam tot cong tac phat trien doan vien va thu kinh phi cong doan LĐLĐ quận Ba Đình: Chú trọng chăm lo cho nữ CNVCLĐ
lam tot cong tac phat trien doan vien va thu kinh phi cong doan LĐLĐ quận Ba Đình: Xây dựng tổ chức vững mạnh từ cơ sở

Thay mặt Ban thường vụ LĐLĐ quận Ba Đình, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng đã báo cáo tóm tắt những kết quả hoạt động nổi bật công đoàn (CĐ) quận trong năm 2016. Theo đó, mặc dù tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức do nền kinh tế phục hồi chậm. Song với tinh thần quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các phòng ban, đoàn thể trong quận, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ quận vẫn bám sát nhiệm vụ kinh tế- chính trị của địa phương, nỗ lực phấn đấu nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch để ra trong năm.

lam tot cong tac phat trien doan vien va thu kinh phi cong doan
Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng (thứ 2 từ phải qua) trao quyết định thành lập CĐ cho Cty TNHH SXTM&DV Anh Nguyên

Xác định nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CNVCLĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức, nên ngay từ đầu năm CĐ quận Ba Đình đã ký kế nhiều chương trình phối hợp với một số cơ quan, ban ngành đồng cấp nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động. Trong đó có việc ký kết chương trình phối hợp công tác với UBND – HĐND quận, BHXH, Phòng Kinh tế, LĐTBXH, Thanh tra… làm tốt công tác kiểm tra, nhắc nhở và tuyên truyền cho các cơ quan DN thực hiện đầy đủ chế độ đối với NLĐ theo quy định của pháp luật; Đồng thời chỉ đạo CĐCS thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức (CBCC), Hội nghị NLĐ.. với tỷ lệ trên 61% DN tổ chức hội nghị người lao động, 100% đơn vị HCSN tổ chức hội nghị cán bộ công chức.

LĐLĐ quận cũng chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền quan tâm chăm lo đời sống cho CNVCLĐ, đặc biệt là những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2016, các CĐCS đã trợ cấp cho trên 1.100 CNVCLĐ với số tiền hơn 800 triệu đồng; hỗ trợ mái ấm công đoàn cho đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn hay thẩm định và đề nghị Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo thủ đô vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với số tiền hơn 300 triệu đồng

Từ sự quan tâm kịp thời của các cấp CĐ quận Ba Đình, đội ngũ CNVCLĐ quận yên tâm lao động sản xuất kinh doanh cũng như nhiệt tình tham gia mọi phong trào thi đua do CĐ phát động. Điều này góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng kinh tế - xã hội của quận trong năm 2016 khi tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước thực hiện 6.214 tỷ/5.039 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, với truyền thống đầy tự hào của CĐ quận trong việc xây dựng, phát triển tổ chức CĐCS và kết nạp đoàn viên mới. Trong năm 2016, CĐ quận đã thành lập mới được 33 CĐCS vượt hơn chỉ tiêu kế hoach thành phố giao 32%, kết nạp mới được gần 3.000 đoàn viên, đạt 119% kế hoạch cấp trên giao. Đi đối với đó, công tác thu kinh phí công đoàn của CĐ quận cũng được cấp trên đánh giá cao và khen ngợi khi là một trong những đơn vị làm tốt nhất công tác này của thành phố trong năm nay với kết quả đạt 12,53% so với kế hoạch được giao

Thay mặt Quận Ủy, UBND- HĐND quận, bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Ủy viên thường vụ quận ủy, Phó chủ tịch HĐND quận Ba Đình đã đánh giá cao những thành tích đã làm được trong năm 2016 của CĐ quận Ba Đình, đặc biệt là công tác phối hợp đồng bộ hiệu quả với các phòng ban chức năng của quận trong các chương trình hành động.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Vũ Kim Sơn đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của LĐLĐ quận Ba Đình trong việc chủ động, phối hợp với UBND và các phòng ban chức năng trên địa bàn quận để cùng vào cuộc trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ; LĐLĐ quận đã có nhiều đổi mới trong các chương trình hành động để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, đồng chí Vũ Kim Sơn cũng tham mưu, góp ý với CĐ quận một số vấn đề để hoạt động CĐ trong năm 2017 trên địa bàn tiếp tục đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa.

Kim Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động