Tạo dư địa cho ngành Công Thương Thủ đô phát triển

Sáng 13/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với Sở Công Thương Thành phố về kết quả công tác 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2018.
tao du dia cho nganh cong thuong thu do phat trien LĐLĐ Quận Hoàng Mai tiếp nhận thêm một công đoàn cơ sở
tao du dia cho nganh cong thuong thu do phat trien Phát huy vai trò của cán bộ nữ công tiêu biểu ngành Công Thương

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, Đảng bộ Sở Công Thương có 12 chi bộ trực thuộc với 279 đảng viên, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của sở hiện có 806 người. Thời gian qua, Sở Công Thương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu về lĩnh vực được giao, tạo điều kiện cho ngành phát triển đúng hướng, đáp ứng được các mục tiêu phát triển và yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn Hà Nội.

tao du dia cho nganh cong thuong thu do phat trien
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,4%, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước (6,5%). Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 9,2 tỷ USD, tăng 19%, cao hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước (8,5%), thị trường xuất khẩu đã có sự chuyển dịch từ Trung Quốc sang khối ASEAN.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, trong đó tổng mức bán lẻ đạt 323 nghìn tỷ đồng. Sở Công Thương cũng đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, đã thu hút được một số dự án quy mô lớn, trong đó có 4 dự án trung tâm thương mại ở 3 huyện: Đông Anh, Gia Lâm và Thanh Trì…

Báo cáo của Sở cũng nêu 11 hạn chế, khó khăn về công nghiệp, thương mại và quản lý năng lượng trên địa bàn, đồng thời đề xuất, kiến nghị thành phố 20 nội dung, tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn.

Trong đó, Sở Công Thương đề nghị thành phố cho nghiên cứu, triển khai chợ đầu mối quốc tế nông sản tại Gia Lâm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đô thị vệ tinh để phát triển công nghiệp, thương mại; chỉ đạo, xử lý dứt điểm 47 dự án thuộc lĩnh vực công thương chậm triển khai; chỉ đạo các quận, huyện, thị xã rà soát, bố trí quỹ đất, lập danh mục chi tiết các vị trí để đầu tư, xây dựng hạ tầng thương mại…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá: Đảng bộ Sở Công Thương đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đoàn kết; thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; quan tâm xây dựng, phát triển đảng viên mới. Trong công tác chuyên môn, Sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cơ chế, chính sách cho thành phố phát triển các lĩnh vực công thương.

Bí thư Thành ủy cho rằng, giá trị gia tăng ngành công nghiệp, xây dựng của thành phố trong 2 năm qua cơ bản đạt so với chỉ tiêu, nhưng năm 2018 có chững lại. Cùng với chỉ số phát triển công nghiệp, chỉ tiêu xuất khẩu cũng chưa hết tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, đòi hỏi Sở phải quan tâm hơn, có giải pháp để phát triển vững chắc.

Trong đó, Sở cần tiếp tục quyết liệt trong tham mưu, triển khai phát triển các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch, tạo dư địa để công nghiệp phát triển. Theo Bí thư Thành ủy, sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, thành phố có nhiều tiềm năng nhưng đi liền với đó là giá đất tăng cao, ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp. Do đó, Sở cần làm tốt công tác tham mưu về cơ chế, chính sách thu hút.

“Việc di dời các cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô không phải là bê nguyên xi cái ô nhiễm đó ra bên ngoài. Mà qua việc di dời này, là cơ hội để cho các doanh nghiệp thay đổi, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, vừa mang lại hiệu quả vừa không làm ảnh hưởng đến môi trường. Các ngành chức năng có trách nhiệm phải phối hợp chặt chẽ để giám sát việc thực hiện”, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý.

Bí thư Hoàng Trung Hải đề nghị, Sở Công Thương cần tiếp tục quan tâm, đầu tư cho các sản phẩm làng nghề, cùng với đó, phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông sản để để tăng tỷ trọng xuất khẩu các lĩnh vực này. Bởi ngoài khu vực đô thị, thì Hà Nội vẫn còn rất nhiều huyện ngoại thành, đây là địa bàn có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh, nếu được khai thác tốt sẽ mang lại những hiệu quả lớn. Như ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, khu vực nông thôn vừa là nơi cung ứng sản phẩm cho đô thị, vừa tạo động lực để khu vực đô thị trung tâm phát triển.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý Sở Công Thương cần tăng cường đối thoại với doanh nghiệp bằng nhiều kênh hơn nữa, để kịp thời tiếp nhận, giải quyết những kiến nghị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, Sở cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công mức độ 3,4, nghiên cứu những thủ tục nào có thể phân cấp cho các quận, huyện. Rà soát toàn bộ các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, trong đó lưu ý đặt mục tiêu phát triển của ngành Công Thương trong bối cảnh phát triển chung của cả nước, có so sánh với các quốc gia khác trong khu vực và thế giới.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động